Tháo dỡ pano quảng cáo bia gây phản cảm ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Chính quyền Quảng Nam vừa tháo dỡ 2 pano quảng cáo với hình ảnh lon bia Huda Huế chèn lên biểu tượng Chùa Cầu nhận phải sự phản ứng của dư luận.

Ngày 6.11, ông Phan Đình Đường – Phó chánh Thanh tra Sở VH-TT-DL Quảng Nam cho biết, trong buổi chiều cùng ngày, Công ty quảng cáo Lê Nguyễn (đóng tại TP.Đà Nẵng) tháo dỡ các tấm pano quảng cáo bia Huda Huế ở tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, 2 tấm pano này được dựng ở thị xã Điện Bàn, 1 tấm ở bưu điện thị xã và 1 tấm ở cánh đồng trên trục đường dẫn từ Điện Bàn xuống TP.Hội An.

Theo ông Đường, những ngày vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền ảnh chụp pano quảng cáo bia Huda (sản phẩm của Công ty TNHH Carlsberg Việt Nam) với hình ảnh lon bia được in khổ lớn chèn lên biểu tượng Chùa Cầu (phố cổ Hội An).

Theo đó, hình ảnh Chùa Cầu in trên pano quảng cáo bị đổi sang màu xanh lá cây (khác với hình ảnh thực tế) và có một lon bia Huda đặt chèn lên ở góc bên phải.

Tháo dỡ pano quảng cáo bia Huda Huế gây phản cảm ở Quảng Nam. Ảnh: T.C
Tháo dỡ pano quảng cáo bia Huda Huế gây phản cảm ở Quảng Nam. Ảnh: T.C

Chính vì hình ảnh sử dụng chưa đảm bảo tính chân xác, màu sắc sử dụng chưa phù hợp nên pano này vấp phải sự phản ứng gay gắt của dư luận. Thậm chí, nhiều người cho rằng biểu tượng xuyên suốt 4 thế kỷ của phố cổ Hội An bị xâm hại một cách trắng trợn bởi Huda Huế.

Chùa Cầu biểu tượng của Hội An xuyên suốt 4 thế kỷ bị xâm hại. Ảnh: T.C
Chùa Cầu biểu tượng của Hội An xuyên suốt 4 thế kỷ đang bị xâm hại. Ảnh: T.C

“Tháng 7 vừa qua, Sở yêu cầu doanh nghiệp Lê Nguyễn nghiên cứu thay đổi hình ảnh quảng cáo nói trên, không cắt ghép, thêm bớt hình ảnh Chùa Cầu nhằm đảm bảo tính trung thực của di tích. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn chây ì suốt nhiều tháng qua và mới tháo dỡ cả 2 tấm pano trong chiều nay”, ông Đường nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Chợ đêm Hội An thu hút khách du lịch, cuộc sống người dân được ổn định

Thanh Chung |

Sự sầm uất về đêm ở Hội An, khi du khách đến đây ngày càng đông, đặc biệt khu chợ đêm Hội An thu hút rất nhiều khách du lịch thưởng thức ẩm thực hay những món đồ bằng thủ công mỹ nghệ làm quà lưu niệm,.. tạo nguồn thu nhập đáng kể cho người dân có điều kinh doanh khó khăn được quy tụ tại chợ đêm.

Không thể là “điểm đến” nếu du khách bị dọa đánh và chửi mắng

MAI CHÂU |

Là một điểm đến du lịch tuyệt vời với nhiều du khách trong và ngoài nước, Hội An - thành phố vừa được giải thưởng danh giá “Điểm đến thành phố Văn hóa hàng đầu Châu Á 2019” (Asia’s Leading Cultural City Destination 2019) - do WTA (World Travel Awards) trao tặng, trở nên “xấu xí” hơn khi lộ clip du khách nước ngoài bị chửi mắng và doạ đánh ngay tại Hội An...

Du khách Tây bị doạ đánh ở Hội An: Chủ quán nước lên phường trình bày

M. K |

Chiều ngày 23.10, tại công an phường Minh An (Hội An), bà Nguyễn Thị Gió (thường được gọi là Mỹ) - người phụ nữ trong clip doạ đánh du khách nước ngoài đang gây xôn xao trên mạng xã hội vừa qua đã có những phản hồi chính thức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chợ đêm Hội An thu hút khách du lịch, cuộc sống người dân được ổn định

Thanh Chung |

Sự sầm uất về đêm ở Hội An, khi du khách đến đây ngày càng đông, đặc biệt khu chợ đêm Hội An thu hút rất nhiều khách du lịch thưởng thức ẩm thực hay những món đồ bằng thủ công mỹ nghệ làm quà lưu niệm,.. tạo nguồn thu nhập đáng kể cho người dân có điều kinh doanh khó khăn được quy tụ tại chợ đêm.

Không thể là “điểm đến” nếu du khách bị dọa đánh và chửi mắng

MAI CHÂU |

Là một điểm đến du lịch tuyệt vời với nhiều du khách trong và ngoài nước, Hội An - thành phố vừa được giải thưởng danh giá “Điểm đến thành phố Văn hóa hàng đầu Châu Á 2019” (Asia’s Leading Cultural City Destination 2019) - do WTA (World Travel Awards) trao tặng, trở nên “xấu xí” hơn khi lộ clip du khách nước ngoài bị chửi mắng và doạ đánh ngay tại Hội An...

Du khách Tây bị doạ đánh ở Hội An: Chủ quán nước lên phường trình bày

M. K |

Chiều ngày 23.10, tại công an phường Minh An (Hội An), bà Nguyễn Thị Gió (thường được gọi là Mỹ) - người phụ nữ trong clip doạ đánh du khách nước ngoài đang gây xôn xao trên mạng xã hội vừa qua đã có những phản hồi chính thức.