“Thánh hát phô” Lê Dương Bảo Lâm hát tiếng Hàn tại Sinh ra để tỏa sáng

Bích Ngọc - Thu Nga |

Sau thành công của tập 1, tối 14.5, tập 2 của chương trình Sinh ra để tỏa sáng đã được phát sóng trên kênh VTV3.

Sinh ra để tỏa sáng là chương trình được mua bản quyền từ Anh với tên gọi của phiên bản gốc là Born to Shine. Chương trình đã được sản xuất và phát sóng tại nhiều quốc gia như Anh, Italy... Có mặt tại Việt Nam, Sinh ra để tỏa sáng là nơi tôn vinh những tài năng nhí.

Lần đầu tiên, các tài năng nhỏ tuổi đảm nhận vai trò hỗ trợ cho các thí sinh người lớn – những người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực phải vượt qua những thử thách ở những thể loại họ chưa từng được tiếp cận. Số tiền BTC thu được từ tin nhắn bình chọn sẽ được chuyển vào quỹ “Bảo trợ trẻ em Việt Nam”.

Trong tập 2 của chương trình, tuy là cặp đôi thi cuối cùng nhưng diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm và HLV nhí Ju Uyên Nhi đã đem lại cho khán giả một màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Liên khúc “Bình minh sẽ mang em đi – Fantastic baby” kết hợp với vũ đạo đầy tự tin của Lê Dương Bảo Lâm đã khiến cho không khí của chương trình bùng nổ.

Phần trình diễn kết hợp vũ đạo của Lê Dương Bảo Lâm. Ảnh: VTV3.

Khi được MC Đại Nghĩa mời nhận xét, giám khảo Đức Huy đã có biểu cảm ‘không nói nên lời’ với phần trình diễn của Lê Dương Bảo Lâm: “Phần trình diễn của bạn sôi động, trẻ trung, cuốn hút! Tôi rất là thích!”.

Rất phấn khích với phần trình diễn của Lê Dương Bảo Lâm, giám khảo Việt Hương hài hước chia sẻ: “Mỗi lần em vảy cái áo ra là chị chịu lắm! Cái gương mặt em tự tin tràn ra bờ! Em làm như em là ca sĩ thật, nhào xuống vỗ tay khán giả nữa! Em xuống vỗ tay với chị mà chị lạy em quá Lâm ơi!”. Sau đó, giám khảo Việt Hương cũng không quên khẳng định trong chương trình hôm nay, Lê Dương Bảo Lâm là số một.

Ban bình luận rất hứng thú với phần trình diễn của Bảo Lâm. Ảnh: VTV3.

Giám khảo khách mời – ca sĩ Nhật Kim Anh cho biết trước đây, cô thường theo dõi những tiểu phẩm hài do Lê Dương Bảo Lâm diễn. Vậy nên, đối với cô, bây giờ Lê Dương Bảo Lâm có nhảy hay hát thì anh vẫn hài.

Chia sẻ về quá trình tập luyện, Lê Dương Bảo Lâm tự tin: “Khi mà em tập, đạo diễn cùng mấy anh em trong đoàn khen thần thái em tốt giống Hàn Quốc, kiểu lạnh lùng. Em cũng tự tin lạnh lùng ai ngờ nó hề luôn!”.

Mặc dù luôn bị “cô hiệu trưởng” Ju Uyên Nhi chê là nhảy và hát quá ghê, kèm theo là biệt danh “Thánh hát phô” nhưng Lê Dương Bảo Lâm đã rất cố gắng thể hiện phần trình diễn của mình và giành được 3 điểm từ BGK

Tập 3 của chương trình Sinh ra để tỏa sáng sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 21.5 trên kênh VTV3.

Bích Ngọc - Thu Nga
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.