Thanh Hà nghiện ca hát, chấp nhận có lỗi với gia đình

Bích Ngọc |

Đối với Thanh Hà, người yêu có thể bỏ mình nhưng âm nhạc thì không. Đây chính là lý do “bông hồng lai” có lỗi với gia đình của mình.

 
Mở đầu chương trình, Thanh Hà dành tặng khán giả ca khúc “Hỡi người tình”. 

Đến với chương trình “Sau ánh hào quang”, lần đầu Thanh Hà chia sẻ về cuộc sống tha hương của mình khi mới 17 tuổi. Khi sang tới Mỹ, trước khi trở thành ca sĩ, cuộc sống gia đình khó khăn khiến Thanh Hà phải đi phụ bếp cho các cửa hàng bán thức ăn nhanh với tiền lương 3 USD/giờ. Nhớ lại, cô cho biết mình đã làm 13 nghề trước khi đến với sự nghiệp ca hát.

 
 Thanh Hà lần đầu chia sẻ về cuộc sống tha hương khi chỉ mới 17 tuổi.

Nhờ một người bạn, Thanh Hà đã có cơ hội trở thành ca sĩ của một vũ trường tại Atlanta. Cảm giác đó đến giờ nhớ lại, nữ danh ca vẫn thấy sung sướng. Sau vài tháng, Thanh Hà hát lót cho những ca sĩ thành danh ở hải ngoại như Vũ Khanh, Chế Linh. Thanh Hà được danh ca Chế Linh giới thiệu đến California thu âm nhưng sau khi tới đó cô lại không được nhận tiền như đã hứa.

Đang trong tình trạng “không một xu dính túi”, “bông hồng lai” vô tình gặp được chủ của một trung tâm. Trước đó, người này đã biết đến Thanh Hà qua lời giới thiệu của Trizzie Phương Trinh – vợ cũ của ca sĩ Bằng Kiều. Lúc này, Thanh Hà có cơ hội tiếp tục thể hiện giọng ca của mình bằng những ca khúc của Khánh Hà, Ngọc Lan và nhận được lương 100 USD/ bài.

Thú thật với MC Trấn Thành, Thanh Hà cho hay hồi nhỏ rất ghét bản thân, nhất là làn da và màu tóc. Bởi chính những điều này khiến những người xung quanh không chấp nhận cô. Những định kiến xã hội khiến cho Thanh Hà không tự tin vì mình là con lai. Lớn dần, nữ danh ca mới bắt đầu yêu thích bản thân.

 
 

Sau mối tình đổ vỡ với người nhạc sĩ nghèo, 28 tuổi, Thanh Hà kết hôn với Andy Hồ - một nhà địa ốc giàu có và sống rất tình cảm, gia đình đông thành viên. Thế nhưng, cuộc hôn nhân mau chóng kết thúc vì lỗi của Thanh Hà. Nữ ca sĩ cho biết: “Lúc đó, chị tham lam quá! Chị vừa muốn có gia đình, có con, vừa muốn làm Thanh Hà. Những thời gian quan trọng nhất như ngày lễ nên ở nhà thì mình lại đam mê đi hát”.

Đến giờ, Thanh Hà và Andy Hồ là hai người bạn tốt. Có lần, chồng cũ của Thanh Hà đã nói với cô rằng “em là con đàn bà ngu nhất thế giới”. Sau nhiều năm chia tay, anh mới nói với Thanh Hà rằng cô mê hát đến mức bị nghiện.

Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.