Thăng Long tứ trấn - Đền Kim Liên được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Vương Trần |

Đền Kim Liên - Thăng Long tứ trấn được đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) mà còn là niềm tự hào của người dân Hà Nội về một địa danh huyền thoại trong “Thăng Long tứ trấn” xưa.

Sáng nay (16.4),  Quận uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Lễ hội truyền thống và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn - Đền Kim Liên.

Dự lễ hội có Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh; Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội cùng đông đảo nhân dân phường Phương Liên.

 
Lễ hội truyền thống Đền Kim Liên - phường Phương Liên, quận Đống Đa.

Tại buổi lễ, ông Lê Tuấn Định - Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, đền Kim Liên (thuộc phường Phương Liên, quận Đống Đa) được vua Lê Tương Dực cho xây dựng năm 1509 để thờ thần Cao Sơn Đại Vương, tương truyền là con trai quốc tổ Lạc Long Quân và quốc mẫu Âu Cơ. Đây là một trong “Thăng Long tứ trấn” - trấn phía nam của kinh thành Thăng Long xưa.

Ngoài các giá trị đặc sắc về kiến trúc, tại đền Kim Liên hiện còn lưu giữ nhiều di vật hết sức quý giá. Đó là tấm bia đá khắc bài văn bia do sử thần Lê Tung soạn năm 1510; 39 đạo sắc phong của nhiều đời vua nhằm ghi nhận, ca tụng công lao của thần Cao Sơn… Đây là những di vật đặc biệt giá trị, đồng thời cũng là những “cuốn sử biên niên” ghi chép đầy đủ lịch sử xây dựng, vị thần thờ phụng trong đền. Đồng thời minh chứng cho sự ra đời của ngôi đền.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh dâng hương tại Đền Kim Liên.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh dâng hương tại Đền Kim Liên.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh trống khai hội.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh trống khai hội.

Với ý nghĩa về giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ tiêu biểu, ngày 18.1.2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 93/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt của cả nước, trong đó có di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Thăng Long tứ trấn - đền Kim Liên, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội công bố công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn - Đền Kim Liên.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh và lãnh đạo TP.Hà Nội trao Bằng Di tích quốc gia đặc biệt tới lãnh đạo quận Đống Đa và phường Phương Liên.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ Văn hoá ,Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương và đại diện các lãnh đạo trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt tới lãnh đạo quận Đống Đa và phường Phương Liên.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn - Đền Kim Liên tới đại diện lãnh đạo quận Đống Đa, phường Phương Liên.

Trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Thanh Lương - Chủ tịch UBND phường Phương Liên khẳng định, nhân dân phường rất tự hào khi có du tích Đền Kim Liên là di tích quốc gia đặc biệt. Đây là niềm vinh dự lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phương Liên nói riêng và rộng hơn là người Hà Nội nói chung.

 
Người dân phường Phương Liên tới dâng hương tại Lễ hội truyền thống, tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền nhân.
Người dân tới dâng hương tại lễ hội truyền thống Đền Kim Liên.
Người dân tới dâng hương tại lễ hội truyền thống Đền Kim Liên.

Theo bà Lương, đối với danh hiệu di tích quốc gia đặc biệt thì càng phải bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị văn hoá, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đối với ngôi đền. Cùng với đó, cần chỉnh trang, chăm lo công tác quản lý, đào tạo cán bộ quản lý, hướng dẫn viên, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của đền.

“Nét đẹp văn hóa địa phương của đền Kim Liên là không gian văn hóa, là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai. Qua đó giáo dục tình yêu quê hương, giáo dục truyền thống cách mạng, giữ gìn thuần phong, mỹ tục” - bà Lương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 4, Trưởng Tiểu ban Khu di tích Đền Kim Liên cho biết: Hằng năm, Lễ hội đền Kim Liên được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 âm lịch (ngày sinh của Đức thần Cao Sơn), nhằm tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn tới vị thần có công với nước được nhân dân tôn thờ.

Sau phần nghi lễ, rước kiệu, hội đền Kim Liên có nhiều trò chơi dân gian truyền thống thể hiện nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng được các thế hệ người dân nơi đây trân trọng, giữ gìn và trao truyền cho các thế hệ nối tiếp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và giữ gìn thuần phong mỹ tục của vùng đất phía Nam kinh thành Thăng Long xưa.


Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Trao bằng công nhận cây thị cổ thụ đình Trung Tự là cây di sản Việt Nam

Vương Trần |

Cây thị cổ có tuổi đời hơn 300 năm ở đình Trung Tự (phường Phương Liên, quận Đống Đa) vừa được trao bằng công nhận Cây di sản Việt Nam trong niềm tự hào của người dân địa phương.

Đền Kim Liên: Địa danh huyền thoại trong "Thăng Long tứ trấn" xưa

NHÓM PV |

Đền Kim Liên là nơi thờ thần Cao Sơn, được xây dựng từ khoảng thế kỷ 16 - 17, nay thuộc phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngôi đền là một trong "Thăng Long tứ trấn" của kinh thành xưa.

Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương: Người dân tự giác đeo khẩu trang

Trần Vương - Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 27.4), Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương truyền thống nhằm tưởng nhớ tri ân công đức các bậc tiền nhân. Hầu hết mọi người dân khi tới đây đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn,... trước và trong khi vào dâng hương.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Trao bằng công nhận cây thị cổ thụ đình Trung Tự là cây di sản Việt Nam

Vương Trần |

Cây thị cổ có tuổi đời hơn 300 năm ở đình Trung Tự (phường Phương Liên, quận Đống Đa) vừa được trao bằng công nhận Cây di sản Việt Nam trong niềm tự hào của người dân địa phương.

Đền Kim Liên: Địa danh huyền thoại trong "Thăng Long tứ trấn" xưa

NHÓM PV |

Đền Kim Liên là nơi thờ thần Cao Sơn, được xây dựng từ khoảng thế kỷ 16 - 17, nay thuộc phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngôi đền là một trong "Thăng Long tứ trấn" của kinh thành xưa.

Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương: Người dân tự giác đeo khẩu trang

Trần Vương - Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 27.4), Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương truyền thống nhằm tưởng nhớ tri ân công đức các bậc tiền nhân. Hầu hết mọi người dân khi tới đây đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn,... trước và trong khi vào dâng hương.