Thảm kịch đằng sau một vụ rơi máy bay

Hào Hoa |

Bộ phim “Vagabond” (tựa Việt: Lãng khách) lên sóng năm 2019 đã tái hiện những bi kịch đằng sau một vụ máy bay rơi khiến 211 hành khách thiệt mạng, trong đó có trẻ em.

“Vagabond” mở màn ngay từ tập đầu là vụ máy bay rơi gây chấn động Hàn Quốc. Trong 211 hành khách thiệt mạng có rất nhiều trẻ em, đây là đội tuyển Taekwondo được sang Ma-rốc dự một sự kiện ngoại giao.

Cũng ngay từ tập 1, kịch bản phim giới thiệu với khán giả hoàn cảnh sống của những nhân vật sẽ bước chân lên chuyến bay định mệnh. Đó là một phụ nữ đang mang thai lần đầu hạnh phúc chia sẻ thông tin với chồng ở sân bay, hẹn ngày về hai vợ chồng sẽ ăn mừng.

Đó là người chị gái đến sát giờ bay vẫn mắng nhiếc em trai vì tội bừa bộn, hay quên. Đó là cậu bé Cha Hoon – thành viên đội tuyển Taekwondo đứng ngóng đợi người chú ra sân bay tiễn. Trước khi rời nhà, Cha Hoon đã có trận cãi vã với chú. Trận cãi vã ấy sau này đã trở thành nỗi ân hận khôn nguôi, dày vò tâm can người chú Cha Dal Geon (Lee Seung Gi).

“Vagabond” gây tiếng vang khi ra mắt năm 2019. Ảnh: Xinhua
“Vagabond” gây tiếng vang khi ra mắt năm 2019. Ảnh: Xinhua

Mỗi hành khách với mỗi tâm tư, số phận, niềm vui – nỗi buồn đã cùng nhau bước lên chuyến bay định mệnh hôm ấy. Họ để lại sau lưng rất nhiều lời hẹn cho ngày gặp lại, những dự định dang dở, cả những giận hờn, cãi vã chưa kịp làm lành.

Chuyến bay phát nổ, rơi xuống biển, khiến 211 hành khách thiệt mạng, gây chấn động dư luận. Vụ tai nạn kinh hoàng trở thành cuộc khủng hoảng của ngành hàng không cũng như giới chính trị Hàn Quốc khi cuộc bầu cử tổng thống sắp bắt đầu, nhưng, trên tất cả, vụ tai nạn là cú giáng chí mạng vào gia đình của 211 hành khách.

Cha Dal Geon - chú của cậu bé Cha Hoon – đã không thể chấp nhận được sự thật. Cha Hoon mồ côi cha từ nhỏ, bị mẹ bỏ rơi, phải sống với Cha Dal Geon. Dal Geon là diễn viên đóng thế, nghề nghiệp không ổn định, thu nhập thấp, tiết kiệm mãi vẫn chưa mua được cho Cha Hoon đôi giày mới khi cậu bé sang Ma-rốc. Thông tin về chuyến bay đã hoàn toàn đánh gục Cha Dal Geon. Đôi giày mới và cuộc cãi vã vào buổi sáng khi tiễn cháu ra sân bay trở thành nỗi hối hận dày vò Dal Geon từng ngày.

Cũng giống như Cha Dal Geon, gia đình, người thân của 211 nạn nhân sụp đổ trước nỗi đau quá lớn. Thi thể của 211 nạn nhân không được tìm thấy. Chính phủ Hàn Quốc sau đó đã tài trợ cho gia đình của 211 hành khách xấu số sang Ma-rốc dự buổi cầu nguyện.

Nước mắt – nỗi đau của những gia đình có người thân tử nạn, không thể tìm thấy xác – đã chạm đến tâm can khán giả.

Thành công từ mùa 1, “Vagabond” sẽ được sản xuất tiếp mùa 2 vào năm 2022. Ảnh: Xinhua
Thành công từ mùa 1, “Vagabond” sẽ được sản xuất tiếp mùa 2 vào năm 2022. Ảnh: Xinhua

“Vagabond” là hành trình điều tra, đi tìm công lý đằng sau vụ máy bay rơi của Cha Dal Geon. Trên hành trình vượt qua nỗi đau của mình, Dal Geon đã phát hiện ra một âm mưu tăm tối đằng sau vụ tai nạn. Mang theo sự hối hận khôn nguôi, Dal Geon bất chấp hiểm nguy, bất chấp cả tính mạng để đi đến cùng sự thật.

“Vagabond” tái hiện những thảm kịch có thể xảy đến đằng sau một vụ máy bay rơi. Đó là những góc tối trong ngành hàng không. Đó còn là nỗi đau không thể nguôi ngoai theo thời gian của những người thân trong gia đình nạn nhân.

Dal Geon luôn bị ám ảnh, đau đớn đặt câu hỏi, vào lúc máy bay rơi, cháu anh – cậu bé 10 tuổi Cha Hoon đã sợ hãi, hoảng loạn đến mức nào? Chỉ riêng ý nghĩ ấy đã khiến Dal Geon cảm thấy bi kịch.

Park Kwang Deok - chồng của người phụ nữ mang thai – chia sẻ với Dal Geon: “Kể từ ngày ấy, tôi không dám về nhà. Tôi thường say khướt và ngủ lại ở công ty. Càng tỉnh táo, tôi càng sợ về nhà. Và kỳ lạ là, nghĩ đến nhà, tôi vẫn cứ có cảm giác cô ấy đang ở đó, chỉ cần tôi bấm chuông, cô ấy sẽ ra mở cửa. Ý nghĩ cô ấy không còn nữa khiến tôi không thể thở được”.

Năm tháng qua đi, sự thật được phơi bày, công lý có thể được lôi ra giữa ánh sáng trong bẽ bàng sửng sốt, nhưng nỗi đau mất người thân đột ngột của 211 gia đình thì không có cách nào an ủi, xoa dịu, hay bù đắp.

Hào Hoa
TIN LIÊN QUAN

Lan Phương: "Vẫn nhớ lần đầu chồng nắm tay, cảm giác như có điện"

Nhóm PV |

Lan Phương tham gia thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của báo Lao Động đã chia sẻ về những điều cô yêu nhất ở chồng mình.

Loạt tình tiết vô lý đến không tưởng ở “Hẹn hò chốn công sở”

Bình An |

“Hẹn hò chốn công sở” lập kỳ tích rating vào tập 6 khi đạt 10,1%. Theo đó, “Hẹn hò chốn công sở” là bộ phim đang giữ vị trí số 1 trong cuộc đua rating K-drama vào khung giờ tối thứ Hai.

Mối tình chóng vánh với siêu mẫu của tài tử “Tuổi 25, tuổi 21”

Mi Lan |

“Tuổi 25, tuổi 21” và “Hẹn hò chốn công sở” đang có cuộc chạy đua rating khốc liệt. Hai nam chính của 2 phim đều có mối lương duyên với một mỹ nhân, đó là Lee Sung Kyung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lan Phương: "Vẫn nhớ lần đầu chồng nắm tay, cảm giác như có điện"

Nhóm PV |

Lan Phương tham gia thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của báo Lao Động đã chia sẻ về những điều cô yêu nhất ở chồng mình.

Loạt tình tiết vô lý đến không tưởng ở “Hẹn hò chốn công sở”

Bình An |

“Hẹn hò chốn công sở” lập kỳ tích rating vào tập 6 khi đạt 10,1%. Theo đó, “Hẹn hò chốn công sở” là bộ phim đang giữ vị trí số 1 trong cuộc đua rating K-drama vào khung giờ tối thứ Hai.

Mối tình chóng vánh với siêu mẫu của tài tử “Tuổi 25, tuổi 21”

Mi Lan |

“Tuổi 25, tuổi 21” và “Hẹn hò chốn công sở” đang có cuộc chạy đua rating khốc liệt. Hai nam chính của 2 phim đều có mối lương duyên với một mỹ nhân, đó là Lee Sung Kyung.