Thái Bình: Đông đảo nhân dân nô nức trẩy hội chùa Keo mùa Xuân 2023

TRUNG DU |

Ngày 25.1 (tức mồng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), tại xã Duy Nhất (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), chính quyền và nhân dân địa phương đã long trọng tổ chức Khai hội Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm 2023.

Theo ban tổ chức, tại lễ hội Xuân chùa Keo năm nay sẽ có nhiều lễ thức, trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống, đậm chất văn hóa, mang tính cố kết cộng đồng, như Nghi thức khai chỉ mở cửa đền Thánh; Lễ dâng hương đền Thánh; Thổi cơm thi... và chuỗi hoạt động của chương trình tế lễ đầu năm.

Các cụ cao niên và lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khai chỉ mở cửa đền Thánh. Ảnh: Trung Du
Các cụ cao niên và lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khai chỉ mở cửa đền Thánh. Ảnh: Trung Du
Các cụ cao niên làm lễ bái yết mở cửa đền Thánh. Ảnh: Trung Du
Các cụ cao niên làm lễ bái yết mở cửa đền Thánh. Ảnh: Trung Du

Hội diễn ra chính thức trong vòng 1 ngày (25.1), tuy nhiên các hoạt động tế lễ vẫn được Ban trị sự chùa Keo thực hiện trong nhiều ngày sau đây nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái đầu năm của du khách, tăng ni, phật tử, tín đồ Phật giáo, nhân dân trong và ngoài tỉnh Thái Bình khi về di tích chùa Keo.

Thi
Thi thổi cơm tại lễ hội. Ảnh: Trung Du
Hát
Hát giao duyên trên ao chùa. Ảnh: Trung Du

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm nay, đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương đã nô nức kéo về trẩy hội chùa Keo, cầu sức khỏe, bình an cho năm mới Quý Mão 2023.

Ông Đỗ Thành Trung (48 tuổi, trú xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết: "Hầu như năm nào vào ngày mùng 4 Tết đầu năm tôi và gia đình cũng đến đây để vãn cảnh, thăm chùa và thắp hương cầu xin các ngài sức khỏe, may mắn, bình an. Năm nay thời tiết khá thuận lợi, tuy rét nhưng không có mưa, trời hửng nắng càng thuận lợi hơn để bà con từ nhiều nơi cùng về đây lễ chùa".

Thắp hương tại toà thượng điện tam quan cầu bình an. Ảnh: Trung Du
Thắp hương tại toà thượng điện tam quan cầu bình an. Ảnh: Trung Du

Lễ hội chùa Keo là hoạt động nhằm tưởng nhớ công đức của Quốc sư Dương Không Lộ (1016 - 1094) và những người có công xây dựng ngôi chùa; đồng thời là dịp để các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Bình quảng bá du lịch; phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh, nhu cầu tham quan và hưởng thụ các giá trị văn hóa, nghệ thuật kiến trúc điêu khắc độc đáo của di tích cho du khách thập phương. Qua đây cũng nhằm xây dựng ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước.

Đông đảo người dân địa phương, du khách thập phương trẩy hội chùa Keo. Ảnh: Trung Du
Đông đảo người dân địa phương, du khách thập phương trẩy hội chùa Keo. Ảnh: Trung Du
Đông đảo người dân địa phương, du khách thập phương trẩy hội chùa Keo. Ảnh: Trung Du
Đông đảo người dân địa phương, du khách thập phương trẩy hội chùa Keo. Ảnh: Trung Du
Tháp chuông -
Tháp chuông chùa Keo - biểu tượng văn hóa của tỉnh Thái Bình. Quần thể chùa Keo đến nay còn lưu giữ 18 công trình kiến trúc lớn nhỏ. Ảnh: Trung Du

Năm 2012, chùa Keo được công nhận di tích cấp Quốc gia đặc biệt. Mỗi năm, tại đây có 2 lần mở hội: Hội Xuân vào ngày mồng 4 Tết Nguyên đán và Hội Thu (lễ hội chính), từ ngày 13 đến ngày 15.9 Âm lịch.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Giá thực phẩm tươi sống bình ổn, giá rau củ giảm vào mùng 3 Tết

Lương Hà |

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 24.1 (tức mùng 3 Tết Quý Mão 2023), nhiều khu chợ ở Thái Bình đã trở lại hoạt động bình thường nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Giò nây - Hương vị Tết đặc biệt của người Thái Bình

Lương Hà |

Với nhiều gia đình ở Thái Bình, có lẽ đã rất quen thuộc với đặc sản giò nây (giò cuốn, giò thúc hay giò mỡ) được gói từ nguyên tảng thịt ba chỉ, thưởng thức cùng hành củ muối trong những ngày Tết.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Thái Bình: Giá thực phẩm tươi sống bình ổn, giá rau củ giảm vào mùng 3 Tết

Lương Hà |

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 24.1 (tức mùng 3 Tết Quý Mão 2023), nhiều khu chợ ở Thái Bình đã trở lại hoạt động bình thường nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Giò nây - Hương vị Tết đặc biệt của người Thái Bình

Lương Hà |

Với nhiều gia đình ở Thái Bình, có lẽ đã rất quen thuộc với đặc sản giò nây (giò cuốn, giò thúc hay giò mỡ) được gói từ nguyên tảng thịt ba chỉ, thưởng thức cùng hành củ muối trong những ngày Tết.