Thái Bình: Bãi biển Cồn Vành "thất thu" khách du lịch dịp nghỉ lễ 2.9

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo ước tính, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 vừa khép lại, khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) chỉ đón khoảng 17.000 lượt du khách, người dân đến tham quan, tắm biển.

Khách đến biển Cồn Vành nghỉ lễ 2.9 chỉ bằng hơn nửa dịp 30.4

Con số này kém xa so với đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5.2022 cách đây 4 tháng. Ở đợt nghỉ lễ dài ngày đó, biển Cồn Vành đón khoảng 30.000 du khách.

Đây là thông tin được ông Tô Mạnh Biên - Trưởng Ban quản lý Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành - chia sẻ với PV Lao Động vào chiều nay, 4.9.

"Hôm nghỉ lễ đầu tiên, ngày 1.9 gần như mưa to gió lớn cả ngày, lượng khách về bãi biển gần như không có. Đông nhất vào ngày 2.9, có khoảng 8.000 - 9.000 lượt khách đến. Ngày 3.9 thì giảm hơn, còn khoảng 7.000. Đến ngày cuối cùng thì chỉ còn lác đác, không đáng kể", ông Biên nói.

Theo ông Biên, nguyên nhân chính dẫn đến việc bãi biển Cồn Vành "thất thu" dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay là bởi các điều kiện về cơ sở dịch vụ, hạ tầng tại đây chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách, chưa tương xứng với tiềm năng vốn có.

Ông Biên diễn giải: "Khách đi du lịch là để ăn, để chơi, để thư giãn. Hiện tại cả bãi biển Cồn Vành chưa có lấy 1 quán cafe, sinh tố đúng nghĩa chứ chưa nói đến các dịch vụ cao hơn như xông hơi, massage hay karaoke. Trước đây có thể du khách tắm biển xong họ chỉ cần ngồi ăn uống ngay trên lều, lán dựng tạm sau bờ biển, nhưng bây giờ họ muốn được ăn uống ở nhà hàng sang trọng hơn, có máy lạnh, điều hòa. Cái này ở biển Cồn Vành hiện nay cũng gần như chưa đáp ứng được. Do đó, nhiều du khách dù đánh giá bãi biển Cồn Vành phẳng, thoải, rộng rãi, rất thích hợp để tắm biển nhưng họ đến 1 lần và không muốn quay lại".

Ngoài ra, do dịp nghỉ lễ kéo dài đến 4 ngày, du khách ưu tiên lựa chọn tua tuyến du lịch ở những nơi xa, ở các địa danh nổi tiếng trong cả nước nên những bãi biển "quê" như Cồn Vành hẳn nhiên bị lép vế hẳn.

Tuyến đường từ thị trấn Tiền Hải đến bãi biển Cồn Vành đã rất đẹp, thuận tiện đi lại. Ảnh: T.D
Tuyến đường từ thị trấn Tiền Hải đến bãi biển Cồn Vành đã rất đẹp, thuận tiện đi lại. Ảnh: T.D

Cần nhanh chóng đầu tư cho Cồn Vành phát triển

Trong khi đó, một số địa điểm khác ngay tại Thái Bình như biển Đồng Châu (xã Đông Minh, huyện Tiền Hải), Khu du lịch sinh thái biển Cồn Đen (xã Thái Đô, huyện Thái Thụy) hay gần nhất là bãi biển "vô cực" Quang Lang mới nổi ở xã Thụy Xuân và Thụy Hải (huyện Thái Thụy)... cũng đã thu hút, chia sẻ rất nhiều du khách yêu thích biển, đam mê du lịch sinh thái.

Anh Quân (37 tuổi) - một người dân quê ở Thái Bình nhưng sinh sống, lập nghiệp ở Hải Phòng từ lâu - đánh giá: "Tôi thấy thật tiếc khi tiềm năng của bãi biển Cồn Vành là rất lớn, nói không quá, so với Đồ Sơn thì thậm chí bờ biển ở đây còn phẳng, trải dài, thoải hơn nhiều. Thế nhưng tại sao Đồ Sơn lại phát triển từ rất lâu còn Cồn Vành thì bao năm rồi vẫn lụp xụp, tồi tàn như vậy. Thiết nghĩ lãnh đạo tỉnh Thái Bình, huyện Tiền Hải cần nghiên cứu sớm các phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, dịch vụ để Cồn Vành cất cánh, nếu không sẽ rất lãng phí tài nguyên thiên nhiên ban tặng".

"Từ khi tuyến đường 221A từ ngã ba Trái Diêm đi Cồn Vành hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, có thể nói đường đến Cồn Vành chưa bao giờ đẹp, dễ đi và thuận tiện như thế. Nhưng nhiều người khi về đây vẫn tỏ ra thất vọng, tiếc nuối vì các điều kiện vui chơi, giải trí, ăn nghỉ không đạt so với nhu cầu. Mấy người bạn của tôi từ Hà Nội về lúc đầu họ cũng rất hào hứng nhưng sau đó lại cụt hứng khi tại Cồn Vành quả thực còn thiếu thốn quá nhiều thứ để trở thành một khu du lịch biển thực sự", anh Đam (36 tuổi, trú phường Phúc Khánh, TP.Thái Bình) cho hay.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Du khách trẩy hội “check-in” cửa khẩu, vành đai biên giới Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đưa vào hoạt động, rút thời gian đi lại Hà Nội – Móng Cái chỉ còn khoảng 3 tiếng, nên trong 2 ngày qua, lượng khách đổ về thành phố biên giới Móng Cái tăng kỷ lục. Các nhà hàng, khách sạn luôn trong tình trạng quá tải.

Thái Bình: Đường 221A về đích, lượng khách đến Cồn Vành tăng đột biến

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau rất nhiều khó khăn, thách thức, tuyến đường tỉnh 221A nối từ trung tâm thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đến Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải) dài 17,8 km đang bước vào giai đoạn nước rút, cán đích sau 3 năm động thổ khởi công.

Thái Bình: Đi lại khó khăn, hàng ngàn người vẫn đổ về KDL biển Cồn Vành

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Theo Ban quản lý Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), ước tính có khoảng 6000 - 7000 du khách từ nhiều nơi đã về đây tắm biển, tham quan trong ngày nghỉ lễ 10.3

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Du khách trẩy hội “check-in” cửa khẩu, vành đai biên giới Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đưa vào hoạt động, rút thời gian đi lại Hà Nội – Móng Cái chỉ còn khoảng 3 tiếng, nên trong 2 ngày qua, lượng khách đổ về thành phố biên giới Móng Cái tăng kỷ lục. Các nhà hàng, khách sạn luôn trong tình trạng quá tải.

Thái Bình: Đường 221A về đích, lượng khách đến Cồn Vành tăng đột biến

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau rất nhiều khó khăn, thách thức, tuyến đường tỉnh 221A nối từ trung tâm thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đến Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải) dài 17,8 km đang bước vào giai đoạn nước rút, cán đích sau 3 năm động thổ khởi công.

Thái Bình: Đi lại khó khăn, hàng ngàn người vẫn đổ về KDL biển Cồn Vành

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Theo Ban quản lý Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), ước tính có khoảng 6000 - 7000 du khách từ nhiều nơi đã về đây tắm biển, tham quan trong ngày nghỉ lễ 10.3