Thả nổi những bài hát nhảm nhí nhưng lại cấp phép đối với các ca khúc trước 1975

Đào Bích |

Thủ tục cấp phép lưu hành phổ biến đang trở nên rườm rà đối với hàng trăm ca khúc trước 1975 nổi tiếng và quen thuộc với hàng triệu khán giả. Tuy nhiên, những ca khúc nhảm nhí, thô tục thì lại được vô tư “thả nổi”.

Đó là những bất cập trong vấn đề quản lý ca khúc được đưa ra tại Hội thảo chuyên đề “Hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm nghệ thuật ca múa nhạc trong thời kỳ hội nhập, phát triển hiện nay” do Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD), Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ  Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp tổ chức đã diễn ra ngày 31.10 tại Hà Nội.

Đặt vấn đề tại hội thảo, nhạc sĩ Trần Lệ Chiến cho hay, nên xóa bỏ việc cấp phép các ca khúc trước 1975 vì hiện nay các quy định về việc cấp phép ca khúc đã được sửa đổi. 

Về vấn đề này, ông Đặng Gia Duẩn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đăk Lăk lại cho rằng, Cục NTBD nên nghĩ đến việc lập danh sách những ca khúc không được phổ biến.

Phản ánh về tình trạng các ca khúc trước 1975, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, ông Vương Duy Biên cho biết: “Hiện nay có rất nhiều bài hát trước 1975 còn đang được tác giả, gia đình tác giả lưu giữ. Họ chưa xin phép phổ biến nên khó đưa ra danh sách các sáng tác được phép phổ biến, không được phép hoặc chưa xin phép”.

Vì thế, Cục NTBD sẽ tiến hành cập nhật các ca khúc bị cấm thay vì cập nhật các ca khúc được cấp phép phổ biến.

Hội thảo cũng đặt ra những bất cập trong vấn đề cấp phép ca khúc hiện nay. Trong khi, hàng trăm ca khúc trước 1975 đã trở nên nổi tiếng và gắn với nhiều thế hệ khán giả vẫn vướng phải nhiều thủ tục cấp phép rườm rà thì những ca khúc mới ra đời, dù có nội dung phản cảm, ca từ thô tục lại được “vô tư thả cửa”.

 
 Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề “Hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm nghệ thuật ca múa nhạc trong thời kỳ hội nhập, phát triển hiện nay” . Ảnh: Gia Linh

Lý giải về vấn đề này, ông Lê Minh Tuấn, Cục phó Cục NTBD thừa nhận thực trạng các clip ca nhạc hiện nay có ca từ nhảm nhí, hình ảnh dung tục vẫn đang được truyền tải tự do.

Theo ông Lê Minh Tuấn, đây là những hạn chế cần phải khắc phục trong hoạt động sáng tác, lưu hành các tác phẩm nghệ thuật ca múa nhạc. Khắc phục từ việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, áp dụng chính sách vào đời sống; nâng cao nhận thức, và hành động của các tổ chức, cá nhân trong quá trình tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn; phong cách thưởng thức nghệ thuật của khán giả…

Về vấn đề cấp phép phổ biến các ca khúc, Bộ VH-TT&DL sẽ tiếp tục lấy ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nghị định về nghệ thuật biểu diễn, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, thúc đẩy sự phát triển của văn hóa nghệ thuật.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.