Tăng kiểm tra, giám sát để xử lí kịp thời phim có hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp

Việt Văn |

Một số phim gần đây có xuất hiện hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp đã bị cơ quan chức năng ban hành lệnh cấm chiếu tại thị trường Việt Nam. Mới đây, bộ phim dài tập “Hướng gió mà đi” (Flight to you) cũng bị phát hiện có hình ảnh phi pháp này và bị yêu cầu các đơn vị liên quan gỡ bỏ phim vi phạm.

Thiết lập mạng lưới khán giả

Cả phim truyện điện ảnh “Barbie” và phim truyện truyền hình “Hướng gió mà đi” đều có hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp lặp lại nhiều lần trong phim. Việc xử lí kịp thời của Cục Điện ảnh đối với những phim vi phạm Điều 9 Luật Điện ảnh 2022 được dư luận hoan nghênh.

Câu hỏi đặt ra là làm sao để có ngăn ngừa những phim có hình ảnh bản đồ có hình “đường lưỡi bò” phi pháp? Bởi trước đó, cũng một số phim vi phạm đã bị xử lí như “Thợ săn cổ vật” (Uncharted) do nam diễn viên Tom Holland đóng chính đã bị cấm chiếu, rồi các phim như “Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta” (Put your head on my shoulder), “Bà ngoại trưởng” (Madam Secretary) cũng bị gỡ bỏ với lí do tương tự.

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho rằng, điều này là rất khó nếu những nhà sản xuất phim nước ngoài có ý đồ, chủ mưu đưa hình ảnh phi pháp vào phim. Vấn đề là có giải pháp để phát hiện sớm và ngăn chặn những phim vi phạm. Theo ông, phải thiết lập một mạng lưới người xem để kịp thời phát hiện những phim có hình bản đồ “đường lưỡi bò”.
Cục Điện ảnh sẽ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp kinh phí để có thể trao các giải thưởng có thể không có giá trị nhiều về vật chất nhưng mang ý nghĩa động viên tinh thần đối với những khán giả có công phát hiện những vi phạm này và thông báo về cho Cục.

Và cần nhiều giải pháp đồng bộ khác

Bên cạnh việc thiết lập mạng lưới người xem, theo Báo Lao Động, cũng cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện sai phạm và có chế tài xử lí mạnh tay, đủ sức răn đe. Bản thân các công ty như Netflix đã một số lần vi phạm; cũng cần rà soát tự kiểm kĩ lưỡng hơn trước khi cho phổ biến phim trên nền tảng.

Tổ công tác quản lí hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng với các thành viên của Cục Điện ảnh với số ít thành viên, phải làm việc kiêm nhiệm hiện đang làm tốt. Nhưng trong tương lai, số phim ngoại nhập về, phổ biến nhiều cũng cần có cơ chế phù hợp cả về nền tảng hạ tầng và truyền thông để tổ công tác có thể hoạt động hiệu quả.

Ở nước ngoài, những tổ chức như kiểu tổ công tác quản lí hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ở ta này phải trực chiến 24/24h với đường dây nóng.

Theo Điều 16 Nghị định 131/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện ảnh 2022 thì phải ngăn chặn gỡ bỏ phim vi phạm Điều 9 Luật Điện ảnh chậm nhất trong 24h kể từ khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trở lại một câu chuyện cấm phim “Barbie”, dư luận mạng xã hội chia làm 2 bên, một ủng hộ Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một lại chê hội đồng lo sợ trách nhiệm nên cấm cho lành vì căn cứ trên mấy hình cắt ra từ trailer do phim ngày 21.7.2023 mới chiếu chính thức ở Mỹ và toàn cầu.

Theo bên phản biện, hình ở trailer không thực sự rõ ràng “đường lưỡi bò”, tuy nhiên theo Hội đồng thì hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp lặp lại trong phim rất nhiều lần và rõ ràng. Dĩ nhiên, hội đồng không thể cung cấp hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” rõ ràng trong phim cho công chúng rộng rãi vì yếu tố bản quyền phim.
Về nguyên tắc, hội đồng chỉ làm theo Luật Điện ảnh và những gì vi phạm Điều 9 của Luật bắt buộc phải nghiêm cấm.

Nhận thức đầy đủ và sâu sắc về chủ quyền quốc gia là trách nhiệm chung của cộng đồng, của mỗi người dân Việt.

Ngày 10.7, nền tảng Netflix đã gỡ bỏ phim “Hướng gió mà đi” có đường lưỡi bò phi pháp.

Trước đó, tối 9.7, đại diện FPT Play cho biết đã gỡ phim khỏi tên miền, ứng dụng và các hạ tầng. Đại diện FPT Play cho biết: “Chúng tôi đã chính thức gỡ bộ phim khỏi tên miền và ứng dụng và các hạ tầng của mình và chờ hướng dẫn tiếp theo của các cơ quan quản lí Nhà nước”.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Gỡ phim chứa "đường lưỡi bò" trên các nền tảng ở Việt Nam

Huyền Chi |

Chiều 10.7, nền tảng Netflix đã gỡ bỏ phim "Hướng gió mà đi" có đường lưỡi bò phi pháp.

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ phim "Hướng gió mà đi" chứa hình ảnh "đường lưỡi bò"

Huyền Chi |

Sau khi rà soát, Cục Điện ảnh đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan gỡ bỏ phim "Hướng gió mà đi" chứa hình ảnh "đường lưỡi bò".

Không để "đường lưỡi bò" lợi dụng các kênh văn hóa để "bò" vào Việt Nam

Lê Thanh Phong |

Ban tổ chức concert BlackPink tại Việt Nam khẳng định có “ý thức được việc tôn trọng chủ quyền và văn hóa của tất cả các quốc gia mà công ty có mặt”.

Đơn vị tổ chức đêm nhạc Blackpink tại Mỹ Đình xin lỗi sau ồn ào về "đường lưỡi bò"

Huyền Chi |

Trong thông báo mới nhất, đơn vị tổ chức đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội lên tiếng xin lỗi trước sự cố gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua.

Phim Barbie bị cấm chiếu ở rạp Việt vì có hình ảnh "đường lưỡi bò"

Chí Long |

Bộ phim điện ảnh Mỹ Barbie bị cấm phát hành tại Việt Nam do có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Trung tâm đăng kiểm tại TP Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng ế khách

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh hiện có 17 trung tâm đăng kiểm với 33 dây chuyền hoạt động có khả năng tiếp nhận khoảng 1.980 xe/ngày, nhưng thực tế chỉ có khoảng 1.355 xe/ngày tới đăng kiểm, đạt chưa tới 70% năng lực đáp ứng. Hiện nay, tình trạng đăng kiểm ùn ứ đã hết, thay vào đó nhiều trung tâm đăng kiểm vắng khách.

Vụ tấn công ở Đắk Lắk có chỉ đạo, tiếp tay của thế lực nước ngoài

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan vụ tấn công ở Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, đã bắt trên 90 đối tượng, truy nã đặc biệt 5 đối tượng.

Bệnh nhi mắc tay chân miệng nhập viện tăng, các giường bệnh viện chật kín

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Nếu như tuần trước, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhi đang điều trị thì trong tuần này có đến 200 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng phải nhập viện.

Gỡ phim chứa "đường lưỡi bò" trên các nền tảng ở Việt Nam

Huyền Chi |

Chiều 10.7, nền tảng Netflix đã gỡ bỏ phim "Hướng gió mà đi" có đường lưỡi bò phi pháp.

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ phim "Hướng gió mà đi" chứa hình ảnh "đường lưỡi bò"

Huyền Chi |

Sau khi rà soát, Cục Điện ảnh đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan gỡ bỏ phim "Hướng gió mà đi" chứa hình ảnh "đường lưỡi bò".

Không để "đường lưỡi bò" lợi dụng các kênh văn hóa để "bò" vào Việt Nam

Lê Thanh Phong |

Ban tổ chức concert BlackPink tại Việt Nam khẳng định có “ý thức được việc tôn trọng chủ quyền và văn hóa của tất cả các quốc gia mà công ty có mặt”.

Đơn vị tổ chức đêm nhạc Blackpink tại Mỹ Đình xin lỗi sau ồn ào về "đường lưỡi bò"

Huyền Chi |

Trong thông báo mới nhất, đơn vị tổ chức đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội lên tiếng xin lỗi trước sự cố gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua.

Phim Barbie bị cấm chiếu ở rạp Việt vì có hình ảnh "đường lưỡi bò"

Chí Long |

Bộ phim điện ảnh Mỹ Barbie bị cấm phát hành tại Việt Nam do có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.