Tận mắt chiêm ngưỡng bãi đá cổ "triệu năm tuổi" ở Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Những ngày qua, nhiều người dân đổ về làng Vân, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, để được tận mắt thấy bãi đá cổ ở đây.

Bãi đá cổ nằm trên cung đường Gia Lai đi Kon Tum, khi người dân đi qua vườn cà phê xanh um của xã Ia Phí thì đã nghe tiếng suối chảy róc rách quanh triền đá.

Bãi đá cổ được người dân địa phương cho là đã hình thành từ triệu năm trước, mới được phát lộ thời gian gần đây và được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tham quan du lịch ở Gia Lai.

Các nhà địa chất cũng dự đoán bãi đá đã được hình thành lâu đời nhưng cần phải có thêm các nghiên cứu, phân tích mới có thể đánh giá chính xác về bãi đá cổ này.

Những phiến đá sẫm màu xếp chồng lên nhau tầng lớp. Ảnh T.T
Những phiến đá sẫm màu xếp chồng lên nhau tầng lớp. Ảnh T.T

Hai bên dòng suối, nhiều phiến đá hình lục lăng xếp chồng lên nhau với hình thù lạ mắt, kỳ thú.

Bên ngoài, các khối đá bằng phẳng, rắn chắc và hằn in dấu ấn của thời gian.

Dòng suối chảy qua phiến đá cổ trở nên mạnh mẽ rồi chảy quanh co qua những bản làng, rẫy cà phê của người đồng bào người Jrai trước khi đổ vào lòng hồ thủy điện Ia Ly.

Du khách bắt đầu tìm về bãi đá để trải nghiệm, khám phá. Ảnh T.T
Du khách bắt đầu tìm về bãi đá để trải nghiệm, khám phá. Ảnh T.T

Anh Phạm Văn Long - người dân thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh - cho biết: “Người đồng bào địa phương đã phát hiện ra bãi đá kỳ thú bên con suối này từ lâu. Với họ, bãi suối đá rất linh thiêng, họ nghĩ rằng chỉ có bàn tay của Yàng (thần linh) mới tạo nên vẻ đẹp hoang sơ của suối đá kỳ vĩ”.

Hàng ngày, những đứa trẻ trong làng vẫn thường ra suối đá tắm, nay có thêm nhiều du khách đến tham quan chụp hình, trải nghiệm sau khi vẻ đẹp suối đá được phát lộ, nhiều người biết đến.

Vẻ đẹp bãi đá được so sánh với Gành Đá ở tỉnh Phú Yên. Ảnh T.T
Vẻ đẹp bãi đá được so sánh với Gành Đá ở tỉnh Phú Yên. Ảnh T.T

Bãi đá với tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau được so sánh đẹp như Gành Đá Đĩa - Di tích Quốc gia đặc biệt ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Ông Trần Ngọc Nhung, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết: “Chúng tôi sẽ báo cáo đề nghị UBND tỉnh có chủ trương, biện pháp bảo tồn phù hợp. Sở sẽ cùng với huyện Chư Păh và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng để nơi đây trở thành một điểm du lịch, gắn với tour Thủy điện Ia Ly, núi lửa Chư Đang Ya, đồi chè Biển Hồ...”.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Dự án trên "đất vàng" Gia Lai lấp lối đi của dân

THANH TUẤN |

Tại dự án phân lô, bán nền trên vị trí đất vàng của TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, mới đây chủ đầu tư dự án lấp đường đi của người dân. Cơ quan chức năng đang tìm cách để giải quyết thỏa đáng, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân.

Nguyên Phó GĐ Sở TNMT Gia Lai phân lô, bán nền 94 thửa đất trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 11.6, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đang kiến nghị lên UBND tỉnh Gia Lai xử lý trách nhiệm nhiều lãnh đạo, cán bộ khi phân lô bán nền sai quy định.

94 người nước ngoài làm việc "chui" tại dự án điện gió ngàn tỉ ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Vừa qua, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra các dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn. Qua kiểm tra, phát hiện 94/369 trường hợp người nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động. Sự việc làm dấy lên lo ngại, nếu không kiểm soát tốt số lao động này, rất dễ xảy ra nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dự án trên "đất vàng" Gia Lai lấp lối đi của dân

THANH TUẤN |

Tại dự án phân lô, bán nền trên vị trí đất vàng của TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, mới đây chủ đầu tư dự án lấp đường đi của người dân. Cơ quan chức năng đang tìm cách để giải quyết thỏa đáng, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân.

Nguyên Phó GĐ Sở TNMT Gia Lai phân lô, bán nền 94 thửa đất trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 11.6, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đang kiến nghị lên UBND tỉnh Gia Lai xử lý trách nhiệm nhiều lãnh đạo, cán bộ khi phân lô bán nền sai quy định.

94 người nước ngoài làm việc "chui" tại dự án điện gió ngàn tỉ ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Vừa qua, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra các dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn. Qua kiểm tra, phát hiện 94/369 trường hợp người nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động. Sự việc làm dấy lên lo ngại, nếu không kiểm soát tốt số lao động này, rất dễ xảy ra nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.