Tâm sự của các nghệ sĩ trước thềm Đại hội XIII của Đảng: Âm nhạc cất lên từ đáy lòng

Mai Hương - Mai Châu (ghi) |

Để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng có nhiều phương tiện, phương thức, như báo chí, truyền hình, nghệ thuật... Âm nhạc không tuyên truyền trực tiếp mà gián tiếp, thông qua hình tượng âm nhạc. Riêng về mặt ca khúc, có thể có những tác phẩm phản ánh tình yêu quê hương, đất nước, yêu con người, ca ngợi tinh thần lao động hăng say, ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là cách mà giới nhạc sĩ tuyên truyền nhận thức về chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng qua những tác phẩm âm nhạc. Trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nhạc sĩ, nghệ sĩ đã chia sẻ suy nghĩ của mình về sự kiện trọng đại này của đất nước và cảm xúc sáng tác về Đảng và tình yêu quê hương, đất nước.

* Nhạc sĩ Phạm Việt Long: “Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng đã được khẳng định qua nhiều kỳ Đại hội”. Cụ Nguyễn Trãi đã viết, đại ý là: Nếu quốc thái dân an, nhân dân được sống đầy đủ, hưởng tình thương của nhà Vua thì tiếng nhạc vui tươi. Nếu nhân dân bị thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, cất tiếng ta thán, tiếng nhạc sẽ bi ai và như thế đã mất gốc của âm nhạc...

Theo tinh thần này, tôi nghĩ nhạc sĩ là một công dân, cần sống theo chuẩn mực của một công dân, là nghệ sĩ, nhạc sĩ cần hiểu biết, đồng cảm với nhân dân, có cảm xúc mạnh mẽ để tạo nên những tác phẩm chứa đựng được hơi thở của cuộc sống, động viên tinh thần chiến đấu, lao động, ca ngợi những cán bộ của Đảng vì dân mà công hiến, làm cho cuộc sống của nhân dân thêm vui tươi, hạnh phúc.

Để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng có nhiều phương tiện, phương thức, như báo chí, truyền hình, nghệ thuật... Âm nhạc không tuyên truyền trực tiếp mà gián tiếp, thông qua hình tượng âm nhạc. Riêng về mặt ca khúc, có thể có những tác phẩm phản ánh tình yêu quê hương, đất nước, yêu con người, ca ngợi tinh thần lao động hăng say, ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc... đó chính là cách mà giới nhạc sĩ tuyên truyền nhận thức về chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng qua những tác phẩm âm nhạc. Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng đã được khẳng định qua nhiều kỳ Đại hội, nay sẽ được tiếp tục khẳng định: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Tôi mong rằng đường lối đúng đắn ấy tiếp tục được thể chế hóa, tạo động lực mới cho văn hóa, nghệ thuật nước nhà.

* NSND Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam: “Vai trò lãnh đạo của Đảng mang một tầm vóc đặc biệt quan trọng”. Với bất cứ ngành nghề nào, vai trò lãnh đạo của Đảng mang một tầm vóc đặc biệt quan trọng. Nghệ thuật là lĩnh vực mang đặc thù riêng nhưng vẫn phải bám sát vào mục đích, định hướng của Đảng và Nhà nước. Nghệ sĩ cũng là những người cần có sự sáng tạo riêng, vì thế trách nhiệm của người lãnh đạo cần hiểu rõ được tâm tư nguyện vọng, phải hiểu họ thật sự muốn gì, cần gì, trăn trở điều gì… Để từ đó có thể chia sẻ những khó khăn và truyền đạt lại đường lối của Đảng một cách sâu rộng, gần gũi đến với giới nghệ sĩ.

Các đơn vị nghệ thuật hiện nay đa phần đều là trực thuộc Nhà nước. Vì thế, chúng ta vẫn duy trì được sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong mọi hoạt động. Hiện nay, bức tranh toàn cảnh nói chung về văn học nghệ thuật cũng ít nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng Đảng. Tuy nhiên, bức tranh vẫn có những chỗ chưa thật sự hoàn hảo. Nhiệm vụ của chúng ta là phải dần hoàn thiện bức tranh đó, khắc phục những chỗ chưa thật sự đẹp.

Bản thân tôi luôn kỳ vọng rằng, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam của 63 tỉnh thành vẫn luôn nhận được hưởng sự quan tâm của Đảng và nhà nước. Có nguồn quỹ hỗ trợ các công tác sáng tạo văn học nghệ thuật, phát huy và đưa sự quan tâm của Nhà nước đến với tình hình thực tế cụ thể hoạt động văn học nghệ thuật của các tỉnh, thành phố. Đặc biệt quan tâm đầu tiên ở các vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc các tỉnh còn khó khăn. Do mặt bằng chung ở các tỉnh thành chưa có sự đồng đều ở môi trường hoạt động giống như các văn nghệ sĩ ở thành phố.

Hằng năm, Đảng và Nhà nước vẫn có những khoản kinh phí nhất định nhằm hỗ trợ các Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam các tỉnh thành và địa phương. Trong năm nay, cách thức cụ thể sẽ được xây dựng nhằm triển khai đến từng địa phương để làm sao mang lại hiệu quả, nhất là chúng ta vừa trải qua một năm đầy biến động từ đại dịch COVID-19. Tôi hy vọng rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao, thiết thực của Đảng và Nhà nước, trong năm nay các hoạt động văn hoá nghệ thuật nước nhà sẽ khởi sắc.

* NSƯT Đăng Dương: “Các ca khúc về Đảng, về Bác là những tác phẩm hay, mang nhiều ý nghĩa”. Với dòng nhạc mình đang theo đuổi, tôi vinh dự khi thường xuyên được tham gia những chương trình lớn như Đại hội XIII Đảng sắp tới. Cảm giác khi hát ở chương trình Đại hội luôn mang đến một sự đặc biệt, những cảm xúc rất khác so với những buổi biểu diễn bình thường.

Các ca khúc về Đảng, về Bác đối với tôi là những tác phẩm hay, mang nhiều ý nghĩa. Thời gian qua, có rất nhiều tác phẩm mới về Đảng, về Bác được các tác giả sáng tác đầy tâm huyết, mang tính chất về tuyên truyền nhưng lại rất đẹp và trong sáng. Tuy nhiên, cần phải có thời gian để khán giả chiêm nghiệm, mang đến những cảm xúc mãnh liệt giống như những tác phẩm bất hủ trước đó.

Đối với những ca sĩ trẻ hiện nay, khi thể hiện các tác phẩm về Đảng, về Bác cần một sự tâm huyết, tìm hiểu kỹ càng các ca khúc mà mình muốn thể hiện. Nghệ thuật là thứ mang đến sự chân thật rõ nét. Nếu ca sĩ trẻ chưa thật sự đặt tâm mình vào ca khúc đó, sẽ rất khó đến gần với công chúng. Dòng nhạc đỏ, nhạc cách mạng hay thính phòng mà tôi theo đuổi cần phải có thời gian nghiên cứu, học hỏi qua trường lớp và rất khó tạo “hiệu ứng” ngay như dòng nhạc trẻ. Nghệ thuật rất khắc nghiệt, nếu không yêu, đam mê và quyết liệt đi đến tận cùng thì rất khó để thành công.

* Sao mai Thu Hằng: “Tôi thích thể hiện ca khúc nhạc cách mạng”. Với một nghệ sĩ trẻ, tôi rất tự hào về đất nước Việt Nam, đặc biệt trong năm qua, chúng ta đã lập nên kỳ tích cả thế giới ngưỡng mộ khi kiểm soát và chiến thắng đại dịch COVID-19. Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, đất nước sớm bước vào trạng thái bình thường mới, đời sống người dân dần ổn định...

Thế hệ trẻ chúng tôi luôn biết ơn về thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh xương máu cho độc lập tự do của đất nước, và đến hôm nay chúng tôi tiếp tục tự hào vì được sống trong đất nước hoà bình. Với niềm tự hào đó, tôi hy vọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới sẽ tiếp tục đưa đất nước lên một tầm cao mới, phồn vinh và thịnh vượng. sánh vai các cường quốc 5 châu.

Tôi lựa chọn thể hiện nhiều ca khúc nhạc cách mạng, bởi như thấy mình được hiểu hơn về những thăng trầm, gian khổ mà đất nước đã trải qua. Với một thế hệ trẻ, chúng tôi cần phải có trách nhiệm, sứ mệnh để tiếp tục đem các ca khúc này tiếp cận với đông đảo thế hệ khán giả trẻ, cùng các bạn trẻ nối dài mãi những bài học lịch sử qua âm nhạc, để ngọn lửa và tự hào về quê hương đất nước, con người Việt Nam luôn cháy bỏng.

Trên con đường sự nghiệp, tôi luôn định hướng một lối đi riêng biệt, đó là trẻ hoá những ca khúc âm nhạc truyền thống, việc bất ngờ “rẽ lối” sang nhạc cách mạng cũng không nằm ngoài nỗ lực bền bỉ ấy. Tôi cho rằng, giới trẻ hiện giờ có gu nghe nhạc khác biệt, họ tiếp xúc và hoà nhập rất nhanh với âm nhạc thế giới, vì vậy muốn họ nghe và yêu dòng nhạc truyền thống thì bản thân người nghệ sĩ phải làm mới trên những gì đã cũ. Tôi không ngại ngần khi hát lại những ca khúc cách mạng đã được “đóng đinh” bởi các tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng đi trước. Thứ mà tôi mong muốn khán giả cảm nhận là sự tươi mới, bay bổng, sự mãnh liệt của những xúc cảm tuổi trẻ qua cách thể hiện của mình...

Mai Hương - Mai Châu (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Báo chí cần bám sát kế hoạch, tuyên truyền đậm nét về Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần |

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh điều này tại Hội nghị thông tin về một số điểm chính trong kịch bản thông tin, tuyên truyền trên báo chí về Đại hội XIII của Đảng, diễn ra sáng nay (15.1), tại Hà Nội.

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Nguyễn Huyền |

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đang quản lý 1.802 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 237.210 đoàn viên Công đoàn, tăng hơn 21.000 đoàn viên so với năm 2019. Sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) và tổ chức Công đoàn (CĐ) sẽ là lực lượng quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của đất nước.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Báo chí cần bám sát kế hoạch, tuyên truyền đậm nét về Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần |

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh điều này tại Hội nghị thông tin về một số điểm chính trong kịch bản thông tin, tuyên truyền trên báo chí về Đại hội XIII của Đảng, diễn ra sáng nay (15.1), tại Hà Nội.

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Nguyễn Huyền |

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đang quản lý 1.802 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 237.210 đoàn viên Công đoàn, tăng hơn 21.000 đoàn viên so với năm 2019. Sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) và tổ chức Công đoàn (CĐ) sẽ là lực lượng quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của đất nước.