Tầm nhìn dài hạn giúp du lịch Đà Nẵng "biến nguy thành cơ"

Hữu Long |

Trong thời điểm dịch COVID-19, một số doanh nghiệp du lịch có tiềm lực tài chính, có tầm nhìn dài hạn sẽ có thể sẽ “biến nguy thành cơ” bằng cách tái cấu trúc doanh nghiệp, thị trường nguồn khách.

Đó là chia sẻ của ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng với Báo Lao Động liên quan đến những cơ hội, thách thức của ngành du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn dịch COVID-19 xảy ra.

Dịch COVID-19 gây ra cú sốc cho ngành du lịch Đà Nẵng khi hàng vạn người lao động mất việc, doanh nghiệp và các khách sạn nhà hàng lâm vào cảnh phá sản. Hiệp hội du lịch Đà Nẵng đã đề xuất giải pháp gì với chính quyền thành phố nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh?

Hiệp hội đã đề xuất việc tiếp tục kích hoạt các gói hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động, đảm bảo cuộc sống, tránh đóng cửa, giải thể, phá sản...

Cụ thể đối với người lao động có gói hỗ trợ lao động mất việc, gói cho người lao động vay duy trì cuộc sống

Riêng đối với doanh nghiệp, thực hiện giảm lãi suất, khoanh nợ, giãn nợ, tạo điều kiện cho vay mới; giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp; giảm tiền điện nước, viễn thông, một số loại phí...

UBND TP. Đà Nẵng vừa giao cho các sở ngành nghiên cứu cho người lao động ngành du lịch vay vốn từ ngân hàng chính sách, mỗi người lao động dự kiến được vay tối đa 100 triệu đồng. Ông đánh giá như thế nào về chủ trương này?

Trước những khó khăn của người lao động trong ngành du lịch, Hiệp hội đã đề xuất và được UBND TP. Đà Nẵng đồng ý chủ trương, giao cho các sở ngành nghiên cứu cho người lao động ngành du lịch vay vốn từ ngân hàng chính sách, mỗi người lao động dự kiến được vay tối đa 100 triệu đồng, trong thời gian 3 đến 5 năm.

Mục tiêu của kế hoạch này là giúp người lao động duy trì cuộc sống, dự kiến thời gian vay như vậy đủ để thị trường phục hồi, từ đó người lao động ngành du lịch sẽ có thu nhập để trả khoản vay trên.

Hiện số người lao động đã đăng ký vay là gần 2.000 người và Hiệp hội đang tiếp tục nhận đăng ký.

Các điều kiện tiếp cận gói hỗ trợ này đang được các các sở ngành chức năng và Ngân hàng chính sách xem xét. Hiệp hội sẽ sớm thông tin đến người lao động.

Có ý kiến cho rằng, nhìn một cách tích cực thì dịch bệnh sẽ giúp ngành du lịch “sàng lọc”, tái cấu trúc lại thị trường, sàng lọc những doanh nghiệp kiên nhẫn, có tâm và có tầm. Ông suy nghĩ như thế nào về quan niệm này?

Đối mặt với COVID-19 thì khó khăn, thách thức sẽ kéo dài. Tuy vậy, tôi tin rằng một số doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, có tầm nhìn dài hạn sẽ có thể “biến nguy thành cơ” bằng cách tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cấu trúc thị trường nguồn khách; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo lực lượng lao động, rà soát hệ thống sản phẩm, thị trường, khách hàng... để nhanh chóng phục hồi khi điều kiện cho phép.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra như hiện nay, loại hình du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác) đã được ngành du lịch Đà Nẵng hướng đến và cũng là xu hướng chung của thế giới. Xin ông cho biết, việc xúc tiến thị trường vào phân khúc khách MICE được ngành du lịch triển khai như thế nào?

Đà Nẵng có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch MICE và đã được công nhận là một trong những điểm đến tổ chức sự kiện hàng đầu Châu Á.

Để nhanh chóng phát triển loại hình du lịch này, Sở Du lịch thành phố đã ban hành Kế hoạch phát triển thị trường khách MICE, các ưu đãi cho các đoàn khách MICE đến Đà Nẵng trong năm 2020, xúc tiến thành lập Câu lạc bộ các doanh nghiệp đón khách MICE... từ đó hình thành hệ thống sản phẩm đặc thù và xúc tiến mạnh mẽ vào các thị trường khách MICE cả trong và ngoài nước.

Dịch xảy ra, nguồn nhân lực trong ngành du lịch lâm vào cảnh khó khăn. Thậm chí có tình trạng sinh viên không chọn các trường đào tạo ngành du lịch vì lo không có việc làm khi ra trường. Nếu không có sự thay đổi, dịch bệnh qua đi, Đà Nẵng sẽ không đủ nguồn nhân lực lao động trong ngành du lịch?

Đây là thực trạng không chỉ riêng Đà Nẵng mà hầu hết các trung tâm du lịch lớn đều gặp phải. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố đang bằng nhiều cách giữ chân lực lượng lao động cơ hữu của mình chờ thị trường phục hồi; lãnh đạo thành phố cũng đã có chủ trương cho người lao động trong lĩnh vực du lịch vay duy trì cuộc sống thông qua Ngân hàng chính sách và điểm cơ bản là nội lực của Đà Nẵng cho việc phục hồi và phát triển du lịch trong tương lai khi dịch bệnh được kiểm soát là rất lớn.

Vì vậy, đứng ở góc độ doanh nghiệp, chúng tôi không quá lo lắng về vấn đề này.

Xin cảm ơn ông!

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận dừng đón khách du lịch từ vùng có dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Bình Thuận sẽ dừng đón khách du lịch đến từ những tỉnh thành có dịch COVID-19. Những người đến công tác phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Các DN du lịch Đà Nẵng: Đề xuất mỗi lao động được hỗ trợ vay 100 triệu

Tường Minh |

“Doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng hiện gặp khó khăn chồng chất. Bây giờ doanh nghiệp đặt vấn đề đóng cửa thế nào, tồn tại ra làm sao, chứ không còn đặt vấn đề bao giờ quay lại hoạt động nữa”, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Đà Nẵng nói.

Đà Nẵng: Lao động ngành du lịch được hỗ trợ vay 100 triệu đồng/ người

Tường Minh |

Để hỗ trợ lao động ngành du lịch chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng có chủ trương hỗ trợ cho mỗi trường hợp vay tối đa 100 triệu đồng, trong khoảng thời gian từ 3-5 năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Thuận dừng đón khách du lịch từ vùng có dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Bình Thuận sẽ dừng đón khách du lịch đến từ những tỉnh thành có dịch COVID-19. Những người đến công tác phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Các DN du lịch Đà Nẵng: Đề xuất mỗi lao động được hỗ trợ vay 100 triệu

Tường Minh |

“Doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng hiện gặp khó khăn chồng chất. Bây giờ doanh nghiệp đặt vấn đề đóng cửa thế nào, tồn tại ra làm sao, chứ không còn đặt vấn đề bao giờ quay lại hoạt động nữa”, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Đà Nẵng nói.

Đà Nẵng: Lao động ngành du lịch được hỗ trợ vay 100 triệu đồng/ người

Tường Minh |

Để hỗ trợ lao động ngành du lịch chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng có chủ trương hỗ trợ cho mỗi trường hợp vay tối đa 100 triệu đồng, trong khoảng thời gian từ 3-5 năm.