Tấm liễn tết dài nhất Việt Nam do một học sinh lớp 3 viết bằng chữ thư pháp

Châu Tường |

Một em học sinh lớp 3 tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã đăng ký xác lập kỷ lục "Người nhỏ tuổi nhất viết tấm liễn tết dài nhất Việt Nam”.

Sáng 1.2, trong chương trình Lễ hội tết xưa do Trường Tiểu học Phước Tiến (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) tổ chức, em Nguyễn Huệ Nhương Huyên (8 tuổi, học sinh lớp 3/2 của trường) đã đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam “Người nhỏ tuổi nhất viết tấm liễn tết dài nhất Việt Nam”.

Họa sĩ, nhà thư pháp Trần Quốc Ẩn giúp cháu chuẩn bị mực viết thư pháp. Ảnh: Châu Tường

Họa sĩ, nhà thư pháp Trần Quốc Ẩn (cậu của Huyên) giúp cháu chuẩn bị mực viết thư pháp. Ảnh: Châu Tường

Dưới sự chứng kiến của đông đảo thầy cô, bạn bè và gia đình, Huyên đã viết bức thư pháp với nội dung “Tân xuân như ý” (chúc đầu năm, năm mới nhiều niềm vui, vạn sự như ý). Từng nét chữ được em viết cẩn thận trên nền vải đỏ. Em sử dụng cây cọ dài 60cm, nghiên mực nặng 36kg. Tấm liễn có chiều dài 5m và rộng 1,2m.

Hai cậu cháu trao đổi trước giờ thực hiện kỷ lục. Ảnh: Châu Tường
Hai cậu cháu trao đổi trước giờ thực hiện kỷ lục. Ảnh: Châu Tường

Em Nguyễn Huệ Nhương Huyên chia sẻ: “Năm ngoái, trường em cũng tổ chức chương trình tết cho chúng em. Trong đó có cuộc thi viết thư pháp, em cũng tham gia và cảm thấy thích thú với bộ môn này nên về nhà tìm hiểu thêm và làm quen với thư pháp”.

Em Nguyễn Huệ Nhương Huyên cúi chào mọi người trước khi thực hiện viết thư pháp. Ảnh: Châu Tường
Em Nguyễn Huệ Nhương Huyên cúi chào mọi người trước khi thực hiện viết thư pháp. Ảnh: Châu Tường

Bà Tôn Nữ Minh Huệ - mẹ của Huyên – cho biết: “Phát hiện cháu có năng khiếu về thư pháp nên cậu của cháu là nhà thư pháp Trần Quốc Ẩn đã hướng dẫn và chỉ dạy. Cháu chỉ học ngoài giờ học chính ở trường, nhưng nhờ có năng khiếu nên cháu học rất tốt”.

Nhương Huyên tính khoảng cách giữa các chữ trước khi viết. Ảnh: Châu Tường
Nhương Huyên tính khoảng cách giữa các chữ trước khi viết. Ảnh: Châu Tường

Họa sĩ, nhà thư pháp Trần Quốc Ẩn là người đã có 4 kỷ lục về thư pháp Việt Nam và thế giới: Quyển sách Nhật ký trong tù (2003), câu đối dài nhất Việt Nam với độ dài 30m và rộng 2,4m (2005), tác phẩm sử thi Hoa Lư thi tập (2010), sách độc bản Thi Vân Yên Tử (2012) được viết bằng thư pháp Việt. Ông Ẩn cho hay: “Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, hai cậu cháu đã chuẩn bị cả một năm trời từ việc làm quen với thư pháp, cách cầm cọ, xử lý mực, cách nhả chữ ra sao cho đúng và phù hợp”.

Để thực hiện viết tấm liễn Tết dài 5m, rộng 1,2 m, em sử dụng cây cọ dài 60cm và nghiên mực nặng 36 kg. Ảnh: Châu Tường
Để thực hiện viết tấm liễn Tết dài 5m, rộng 1,2m, Huyên sử dụng cây cọ dài 60cm và nghiên mực nặng 36 kg. Ảnh: Châu Tường

Được biết, sau buổi tổ chức đăng ký xác lập kỷ lục hôm nay, toàn bộ ảnh và clip về quá trình thực hiện sẽ được gửi vào Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Hội Kỷ lục gia Việt Nam để thẩm định; sau đó sẽ tổ chức trao kỷ lục cho em. 

Nét chữ đầu tiên. Ảnh: Châu Tường
Nét chữ đầu tiên. Ảnh: Châu Tường
Em khéo léo, cẩn thận trong từng nét chữ của mình. Ảnh: Châu Tường
Em khéo léo, cẩn thận trong từng nét chữ của mình. Ảnh: Châu Tường
Dưới sự chứng kiến của đông đảo thầy cô, bạn bè và gia đình, Huyên đã thực hiện thành công viết tấm liễn Tết với nội dung “Tân xuân như ý“. Ảnh: Châu Tường
Dưới sự chứng kiến của đông đảo thầy cô, bạn bè và gia đình, Huyên đã thực hiện thành công viết tấm liễn Tết với nội dung “Tân xuân như ý“. Ảnh: Châu Tường
Tác phẩm của em đã hoàn thành trong niềm vui hân hoan. Ảnh: Châu Tường
Tác phẩm của em đã hoàn thành trong niềm vui hân hoan. Ảnh: Châu Tường
Tấm liễn Tết được treo tại Trường Tiểu học Phước Tiến - nơi em đang theo học. Ảnh: Châu Tường
Tấm liễn tết được treo tại Trường Tiểu học Phước Tiến - nơi em đang theo học. Ảnh: Châu Tường
Châu Tường
TIN LIÊN QUAN

Du khách khám phá ngày tết cổ truyền

TRÂM NGUYỄN |

Không chỉ được xem trình diễn, giới thiệu về những nét đặc sắc trong phong tục, tập quán ngày tết cổ truyền mà du khách, người dân Đà Nẵng còn được trực tiếp trải nghiệm làm tò he, têm trầu, làm bánh thuẫn, viết thư pháp… tại ngày hội “Khám phá ngày tết cổ truyền”.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump học viết thư pháp ở Tokyo

Hà Liên |

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã học viết thư pháp khi thăm một trường tiểu học ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Đại sứ Mỹ viết thư pháp đón xuân tại phố “ông đồ”

KỲ ANH |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - ông Ted Osius tới hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) gặp thư pháp gia đại thụ 79 tuổi Cung Khắc Lược giao lưu và đàm đạo về những tinh hoa của thư pháp Việt Nam. Tại đây, ông đại sứ đã cùng viết thư pháp để chào mừng Tết cổ truyền của Việt Nam. PV Lao Động đã ghi lại những hình ảnh này.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Du khách khám phá ngày tết cổ truyền

TRÂM NGUYỄN |

Không chỉ được xem trình diễn, giới thiệu về những nét đặc sắc trong phong tục, tập quán ngày tết cổ truyền mà du khách, người dân Đà Nẵng còn được trực tiếp trải nghiệm làm tò he, têm trầu, làm bánh thuẫn, viết thư pháp… tại ngày hội “Khám phá ngày tết cổ truyền”.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump học viết thư pháp ở Tokyo

Hà Liên |

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã học viết thư pháp khi thăm một trường tiểu học ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Đại sứ Mỹ viết thư pháp đón xuân tại phố “ông đồ”

KỲ ANH |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - ông Ted Osius tới hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) gặp thư pháp gia đại thụ 79 tuổi Cung Khắc Lược giao lưu và đàm đạo về những tinh hoa của thư pháp Việt Nam. Tại đây, ông đại sứ đã cùng viết thư pháp để chào mừng Tết cổ truyền của Việt Nam. PV Lao Động đã ghi lại những hình ảnh này.