Tạm dừng tổ chức khai trương Phố đêm Hoàng thành Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Tạm dừng tổ chức lễ khai trương Phố đêm Hoàng thành Huế để phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 24.12, tin từ UBND TP. Huế,  nhằm góp phần cùng tỉnh chung tay phòng, chống dịch COVID- 19, đơn vị này đã quyết định tạm dừng tổ chức lễ khai trương Phố đêm Hoàng thành Huế (Dự kiến tổ chức vào đêm 31.12).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22.12.2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19, để hạn chế tập trung đông người và thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, UBND TP. Huế thông báo tạm dừng tổ chức lễ khai trương Phố đêm Hoàng Thành Huế cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn.

Trước đó, với mục đích khai thác tiềm năng và phát huy thế mạnh riêng có của Huế, TP. Huế đã chỉnh trang các tuyến đường xung quanh Đại Nội, lên phương án tổ chức Phố đêm Hoàng Thành giai đoạn 1 tại 2 tuyến đường Lê Huân và 23 Tháng 8 nhằm góp phần kích cầu du lịch, tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách trong năm mới 2022.

Theo lãnh đạo UBND TP. Huế, sau khi dịch COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát, thành phố tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức khai trương Phố đêm Hoàng Thành, tạo cơ hội phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Tiếp cận nghiên cứu văn hóa Phật giáo trên đất Huế

NGUYỄN ANH TUẤN |

Thừa Thiên Huế - Ngày 19.12, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán tổ chức Hội nghị “Tiếp cận nghiên cứu văn hóa Phật giáo trên đất Huế”.

Nhiều hứa hẹn từ Phố đêm Hoàng Thành Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 16.12, UBND TP. Huế đã tổ chức buổi họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Phố đêm Hoàng Thành Huế (giai đoạn 1).

Áo dài Huế - Từ sản phẩm văn hoá đến công nghiệp văn hoá

Hoàng Văn Minh |

Áo dài Huế là một sản phẩm văn hoá. Và áo dài Huế đang được định hình, hướng đến là một sản phẩm công nghiệp văn hoá để phục vụ du lịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiếp cận nghiên cứu văn hóa Phật giáo trên đất Huế

NGUYỄN ANH TUẤN |

Thừa Thiên Huế - Ngày 19.12, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán tổ chức Hội nghị “Tiếp cận nghiên cứu văn hóa Phật giáo trên đất Huế”.

Nhiều hứa hẹn từ Phố đêm Hoàng Thành Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 16.12, UBND TP. Huế đã tổ chức buổi họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Phố đêm Hoàng Thành Huế (giai đoạn 1).

Áo dài Huế - Từ sản phẩm văn hoá đến công nghiệp văn hoá

Hoàng Văn Minh |

Áo dài Huế là một sản phẩm văn hoá. Và áo dài Huế đang được định hình, hướng đến là một sản phẩm công nghiệp văn hoá để phục vụ du lịch.