Tài tử “Hẹn hò chốn công sở” chỉ là một bản sao?

Mi Lan |

Màn thể hiện của Ahn Hyo Seop ở “Hẹn hò chốn công sở” liên tục bị so sánh với diễn xuất của Park Seo Joon ở “Thư ký Kim sao thế”.

Sức hút của "Thư ký Kim sao thế"

“Thư ký Kim sao thế” là bộ phim truyền hình đình đám của Hàn Quốc lên sóng năm 2018 với sự bùng nổ tương tác giữa hai diễn viên Park Seo Joon và Park Min Young.

“Thư ký Kim sao thế” lấy bối cảnh ở một công ty để kể về chuyện tình văn phòng với nhiều tình huống “dở khóc dở cười” giữa phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon) và thư ký Kim Mi So (Park Min Young).

“Thư ký Kim sao thế” dựa theo tiểu thuyết cùng tên được xuất bản vào năm 2013, đến năm 2015, tiểu thuyết này được chuyển thể thành truyện tranh, khi bước lên màn ảnh, chuyện tình giữa phó chủ tịch Lee và thư ký Kim đã gây bão suốt năm 2018.

“Thư ký Kim sao thế” xây dựng được hình ảnh hào hoa, phong nhã, với đầy tính cách khác biệt của phó chủ tịch Lee Young Joon. Phó chủ tịch tập đoàn Yumyeong là một người mắc bệnh tự luyến, yêu bản thân và ngưỡng mộ “nhan sắc” tự thân quá đà. Tính cách không giống ai của anh khiến thư ký Kim Mi So gặp đủ chuyện bi hài khi làm việc cùng.

“Hẹn hò chốn công sở” có mô - típ truyện gần giống với “Thư ký Kim sao thế” gây bão màn ảnh năm 2018. Ảnh: NS
“Hẹn hò chốn công sở” có mô - típ truyện gần giống với “Thư ký Kim sao thế” gây bão màn ảnh năm 2018. Ảnh: NS
“Hẹn hò chốn công sở” có mô - típ truyện gần giống với “Thư ký Kim sao thế” gây bão màn ảnh năm 2018. Ảnh: NS

“Thư ký Kim sao thế” được khen ngợi khi xây dựng được chuỗi tình tiết lý thú, chân thực và đầy hài hước khi đặt chuyện tình yêu ở bối cảnh chốn công sở. Tình cảm giữa phó chủ tịch và thư ký Kim liên tục bị các đồng nghiệp dòm ngó, dèm pha. Phim cũng xây dựng được tính cách đặc biệt cho tuyến nhân vật.

Lee Young Joon có đầy đủ tính cách để giúp phim lập kỷ lục rating, anh mắc bệnh tự luyến, kiêu ngạo, huyễn hoặc về bản thân nhưng lại chân thành đến ngô nghê khi đứng trước cô gái mình yêu.

“Thư ký Kim sao thế” đã đưa tên tuổi Park Seo Joon và Park Min Young vụt sáng, trở thành những diễn viên có sức hút hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc. Giữa 2 diễn viên còn vướng tin “phim giả tình thật” trong thời gian dài.

Khi Ahn Hyo Seop bước lên màn ảnh với “Hẹn hò chốn công sở” – cũng là lúc Park Seo Joon của “Thư ký Kim sao thế” đã đủ tầm gia nhập vũ trụ siêu anh hùng của Marvel. Diễn xuất của Ahn Hyo Seop ở “Hẹn hò chốn công sở” liên tục bị so sánh với nhân vật phó chủ tịch Lee Young Joon ở “Thư ký Kim sao thế”.

Ahn Hyo Seop phải vượt qua cái bóng lớn

Nếu như “Thư ký Kim sao thế” chuyển thể từ tiểu thuyết, bộ phim “Hẹn hò chốn công sở” chuyển thể từ webtoon cùng tên. “Hẹn hò chốn công sở” cũng xoay quanh những tình huống bi hài giữa bối cảnh công ty khi giám đốc tập đoàn hẹn hò với nữ nhân viên.

Ahn Hyo Seop ở “Hẹn hò chốn công sở” gợi khán giả nhớ đến Park Seo Joon ở “Thư ký Kim sao thế“. Ảnh: NS
Ahn Hyo Seop ở “Hẹn hò chốn công sở” gợi khán giả nhớ đến Park Seo Joon ở “Thư ký Kim sao thế“. Ảnh: NS

Sau 6 tập lên sóng, tuy liên tục thắng lớn trong cuộc chạy đua rating, nhưng “Hẹn hò chốn công sở” bị chê nhạt, tình huống phim khiên cưỡng, vô lý, thiếu đi tính chân thực, tự nhiên cần có.

Ahn Hyo Seop xây dựng nhân vật Kang Tae Moo có ngoại hình khá giống với phó chủ tịch Lee Young Joon của Park Seo Joon ở “Thư ký Kim sao thế”. Từ tác phong, phục trang vest đắt tiền, đến mái tóc, cách anh đưa tay vuốt tóc... đều nhắc khán giả nhớ đến phó chủ tịch Lee Young Joon.

Diễn xuất của Ahn Hyo Seop cũng thể hiện sự học hỏi nhất định từ Park Seo Joon. Cách Kang Tae Moo hay độc thoại một mình, mỉm cười một mình, cách tỏ ra lạnh lùng, kiêu ngạo, tự tin thái quá về ngoại hình và tài năng của bản thân hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh phó chủ tịch của Park Seo Joon ở “Thư ký Kim sao thế”.

Trên khắp các diễn đàn phim ảnh, khán giả bình luận Kang Tae Moo giống như một bản sao của phó chủ tịch Lee Young Joon. Cũng có khán giả gọi vui Ahn Hyo Seop giống như... con trai của cặp đôi Lee Young Joon và thư ký Kim Mi So sau khi họ về chung nhà ở cuối phim “Thư ký Kim sao thế”.

“Hẹn hò chốn công sở” cũng chưa cho thấy sự đột phá về diễn xuất của Ahn Hyo Seop so với loạt phim trước đó như “Người thầy y đức 2” hay “Bầu trời rực đỏ”. Kỹ năng biểu cảm chưa cho thấy vai Kang Tae Moo là vai diễn đánh dấu sự trưởng thành về diễn xuất của Ahn Hyo Seop.

Hiện “Hẹn hò chốn công sở” đang lọt top xem nhiều nhất trên các nền tảng chiếu phim trực tuyến.

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

“Hẹn hò chốn công sở” và loạt phim gây bão về rating nhưng bị chê nhạt

Bình An |

Nhiều bộ phim gây bão màn ảnh, lập kỷ lục rating, nhưng chất lượng không hề tương xứng.

3 lý do khiến “Hẹn hò chốn công sở” tẻ nhạt và khiên cưỡng

Lan Anh |

Bộ phim “Hẹn hò chốn công sở” (tựa gốc Business Proposal) đang đạt rating cao, đánh bại nhiều đối thủ lên sóng cùng thời điểm, tuy nhiên, trên thực tế, phim có kịch bản cũ kỹ với loạt tình huống khiên cưỡng, phi lý.

Say rượu, quát to và những tình tiết lặp đi lặp lại ở phim Hàn

Bình An |

Xem bất kỳ phim Hàn nào bạn cũng dễ dàng nhận ra những chi tiết lặp đi lặp lại, giống hệt nhau, được các đạo diễn bê từ dự án này sang dự án khác.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

“Hẹn hò chốn công sở” và loạt phim gây bão về rating nhưng bị chê nhạt

Bình An |

Nhiều bộ phim gây bão màn ảnh, lập kỷ lục rating, nhưng chất lượng không hề tương xứng.

3 lý do khiến “Hẹn hò chốn công sở” tẻ nhạt và khiên cưỡng

Lan Anh |

Bộ phim “Hẹn hò chốn công sở” (tựa gốc Business Proposal) đang đạt rating cao, đánh bại nhiều đối thủ lên sóng cùng thời điểm, tuy nhiên, trên thực tế, phim có kịch bản cũ kỹ với loạt tình huống khiên cưỡng, phi lý.

Say rượu, quát to và những tình tiết lặp đi lặp lại ở phim Hàn

Bình An |

Xem bất kỳ phim Hàn nào bạn cũng dễ dàng nhận ra những chi tiết lặp đi lặp lại, giống hệt nhau, được các đạo diễn bê từ dự án này sang dự án khác.