Tài tử được mời đóng phim vì “nhìn tầm thường, xấu trai và hơi ngốc”

Lan Anh |

Được mời đóng phim vì “nhìn tầm thường”, nhưng Ryan Gosling đã vụt sáng thành người đàn ông quyến rũ bậc nhất của màn ảnh thế giới.

Năm 2006, bộ phim “Notebook” (tựa Việt: Nhật ký tình yêu) ra mắt đã đưa tên tuổi Ryan Gosling vụt sáng thành tài tử hàng đầu ở Hollywood. Từ “Notebook”, Ryan Gosling làm tan chảy hàng triệu trái tim khán giả qua nhiều bộ phim tâm lý sau này, điển hình là “Lalaland”. Anh luôn có mặt trong danh sách những người đàn ông quyến rũ, hấp dẫn nhất hành tinh của các bảng xếp hạng uy tín.

Thế nhưng, ít ai ngờ, lý do để Ryan Gosling được chọn vào vai Noah của “Notebook” lại nằm ngoài mọi kịch bản, mọi sự tưởng tượng.

Dự án “Notebook” ban đầu định giao cho Steven Spielberg làm đạo diễn và Spielberg nhắm đến Tom Cruise làm nam chính Noah, tuy nhiên khi Spielberg rút lui thì nam tài tử cũng không còn mặn mà gì nữa.

Ryan Gosling thời điểm đóng “Notebook“. Ảnh: TL
Ryan Gosling thời điểm đóng “Notebook“. Ảnh: TL

Đầu những năm 2000, Nick Cassavetes được chọn lên ghế chỉ đạo và cân nhắc vai Noah cho nhiều nam diễn viên, trong đó có cả ca sĩ Justin Timberlake. Cuối cùng, đạo diễn Cassavetes quyết định chọn Ryan Gosling vì lý do: "xấu trai, trông tầm thường và hơi ngốc".

Trả lời phỏng vấn năm 2012 với tạp chí Company khi được hỏi về “Notebook”, Ryan Gosling nhớ lại buổi hẹn với đạo diễn: “Khi tôi đến đó, anh ấy đang đứng ở sân sau, và anh ấy nhìn tôi rồi nói, ‘Tôi muốn anh đóng vai này vì anh không giống những diễn viên trẻ khác ở Hollywood. Anh không đẹp trai, không ngầu, anh chỉ là một chàng trai bình thường, có vẻ hơi ngố’. Vậy đấy”. Theo nhiều nguồn tin, nhà sản xuất thậm chí đã sốc khi đạo diễn chọn Ryan Gosling vào vai nam chính.

Cuối cùng, “Notebook” đã thành công vượt xa mọi dự kiến. Ngay khi ra mắt, “Notebook” đã phá tan nghi ngờ của khán giả để thu về 115 triệu USD trên toàn cầu. Cho đến nay, “Notebook” luôn có tên trong danh sách những bộ phim kinh điển về tình yêu của mọi thời đại.

Ryan Gosling luôn là người đàn ông quyến rũ bậc nhất của màn ảnh. Ảnh: AFP
Ryan Gosling luôn là người đàn ông quyến rũ bậc nhất của màn ảnh. Ảnh: AFP

“Notebook” chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nicholas Sparks, khi được đưa lên màn ảnh đã được ví là bộ phim tình yêu khiến đàn ông cũng phải khóc. Sau “Notebook”, cặp đôi diễn viên chính Ryan Gosling và Rachel McAdams cũng “phim giả tình thật” trong thời gian dài sau khi phim đóng máy.

Và đến nay, Ryan Gosling vẫn luôn là người đàn ông quyến rũ bậc nhất của màn ảnh.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi xưng hô, "đẹp vãi đạn" và chuyện tiếng Việt gây hoang mang

Mi Lan |

Trên hành trình phát triển, tồn tại và bị vây bủa bởi nhiều lần tranh cãi, tiếng Việt đã có dòng chảy của riêng mình, với nhiều biến thiên và cả “nổi loạn”.

Bài hát “Con gái nói không là có” nguy hiểm, xúc phạm phụ nữ?

Lan Anh |

Vụ việc Ngô Hoàng Anh - nhân vật có tên trong danh sách Forbes Under 30 (những người dưới 30 tuổi được Forbes vinh danh) đang vướng hàng loạt cáo buộc quấy rối tình dục, thu hút sự chú ý của dư luận.

Tài tử “Snowdrop” Jung Hae In giàu có cỡ nào?

Lan Anh |

Với biệt danh “mỹ nam nở muộn”, Jung Hae In đang gây dấu ấn trong showbiz Hàn. “Snowdrop” - tác phẩm gần đây của nam diễn viên đóng cùng Jisoo (BlackPink) - tiếp tục làm nên tiếng tăm cho ngôi sao 34 tuổi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tranh cãi xưng hô, "đẹp vãi đạn" và chuyện tiếng Việt gây hoang mang

Mi Lan |

Trên hành trình phát triển, tồn tại và bị vây bủa bởi nhiều lần tranh cãi, tiếng Việt đã có dòng chảy của riêng mình, với nhiều biến thiên và cả “nổi loạn”.

Bài hát “Con gái nói không là có” nguy hiểm, xúc phạm phụ nữ?

Lan Anh |

Vụ việc Ngô Hoàng Anh - nhân vật có tên trong danh sách Forbes Under 30 (những người dưới 30 tuổi được Forbes vinh danh) đang vướng hàng loạt cáo buộc quấy rối tình dục, thu hút sự chú ý của dư luận.

Tài tử “Snowdrop” Jung Hae In giàu có cỡ nào?

Lan Anh |

Với biệt danh “mỹ nam nở muộn”, Jung Hae In đang gây dấu ấn trong showbiz Hàn. “Snowdrop” - tác phẩm gần đây của nam diễn viên đóng cùng Jisoo (BlackPink) - tiếp tục làm nên tiếng tăm cho ngôi sao 34 tuổi.