Tài tử đóng Đường Tăng ở "Tây Du Ký 1986" bị chỉ trích vì bán hàng online

Huyền Chi |

Là đại gia có tiếng ở xứ tỉ dân nhưng "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy gây chú ý khi livestream bán hàng online.

Mới đây, tài tử Trì Trọng Thụy gây xôn xao khi livestream bán hàng trên mạng. Nam diễn viên 69 tuổi quảng cáo cho sản phẩm chuỗi tràng hạt bằng gỗ quý và kêu gọi khán giả "chốt đơn".

Tuy nhiên, Trì Trọng Thụy bị nhiều cư dân mạng chỉ trích gay gắt vì lấy danh nghĩa "Đường Tăng" để  giới thiệu sản phẩm. Công chúng bất bình vì cho rằng Trì Trọng Thụy cố gắng "dựa hơi" tác phẩm từ 40 năm trước.

Hình ảnh “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy livestream bán hàng ở tuổi 69 gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Weibo.
Hình ảnh “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy livestream bán hàng ở tuổi 69 gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Weibo.

Trước đó, nam diễn viên cũng đã mất điểm trầm trọng khi livestream chào bán sản phẩm dưỡng da làm từ gỗ đàn hương. Được biết, vợ của ông là tỉ phú Trần Lệ Hoa cũng sở hữu một bảo tàng gỗ đàn hương.

Không có kinh nghiệm buôn bán, ngôi sao phim "Tây Du Ký" chỉ biết gượng gạo, bối rối đọc tiếp kịch bản khi bị cư dân mạng bình luận tiêu cực.

Trì Trọng Thụy kết hôn với Trần Lệ Hoa năm 1990. Bà xã hơn 11 tuổi của tài tử gạo cội showbiz Trung là Chủ tịch tập đoàn Phú Hoa - người sở hữu khối tài sản lên đến 5,6 tỉ USD (khoảng 130 nghìn tỉ đồng).

Lấy vợ giàu có, Trì Trọng Thụy từ bỏ nghiệp diễn, tập trung hỗ trợ cho sự nghiệp của Trần Lệ Hoa. Vì vậy, việc nam diễn viên bán hàng online bị cộng đồng mạng mỉa mai, "học đòi" theo dàn sao trẻ hiện nay.

Cuối năm 2019, tỉ phú họ Trần đã lập di chúc cùng luật sư để phân chia khối tài sản sau khi bà qua đời. Trong đó, 3 người con riêng của bà được thừa kế 1 tỉ USD (23 nghìn tỉ đồng).

Còn lại toàn bộ tài sản, Trần Lệ Hoa quyết định để lại cho Trì Trọng Thụy. Nam diễn viên cũng sẽ là người tiếp quản công việc kinh doanh của vợ sau này.

Sau hơn 30 năm chung sống, hôn nhân của Trì Trọng Thụy và vợ đại gia vẫn êm đềm, hòa thuận. Ảnh: ST.
Sau hơn 30 năm chung sống, hôn nhân của Trì Trọng Thụy và vợ đại gia vẫn êm đềm, hòa thuận. Ảnh: ST.
Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.