Tài chính thế giới và đại dịch COVID-19 qua con mắt của họa sĩ biếm

Hoàng Đặng |

Tình hình tài chính Mỹ bị ảnh hưởng nhiều vì đại dịch COVID-19. Một số họa sĩ biếm họa trên thế giới đã chọn hình ảnh bức tượng con bò tót, loài tương cận với trâu, có tên Charging Bull, đôi khi được gọi là Wall Street Bull hoặc Bowling Green Bull, là một tác phẩm điêu khắc bằng đồng, đặt trên đường Broadway, ngay phía bắc Bowling Green trong Khu Tài chính Manhattan, Thành phố New York.

Arturo Di Modica, nghệ sĩ người Mỹ gốc Ý, tác giả bức tượng đồng mang tính biểu tượng Charging Bull (1989). Được lắp đặt “lén lút” trước Sàn giao dịch chứng khoán New York ở Phố Wall, nghệ sĩ đã tự bỏ tiền túi để sản xuất tác phẩm điêu khắc bằng đồng nặng ba tấn.

Tranh của RJ Matson. Ảnh: Hoàng Đặng
Tranh của RJ Matson. Ảnh: Hoàng Đặng

Mặc dù ông có ý định làm việc để củng cố tinh thần Mỹ sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, nhưng đối với một số người, nó tượng trưng cho quyền lực tàn nhẫn của các tổ chức tài chính.

Tượng Charging Bull, từ đó đến nay vốn trở thành biểu tượng của Sàn giao dịch chứng khoán New York ở Phố Wall.

Trong tranh của nữ họa sĩ biếm họa đã chọn hình ảnh Charging Bull hoảng hốt trước sự vây bủa tấn công của Vius corona. Lisa Benson, người Mỹ, nhà biên tập tranh biếm họa giàu kinh nghiệm, nổi tiếng với những tác phẩm đầu tiên từ năm 2007.

Tranh của Lisa Benson. Ảnh: Hoàng Đặng
Tranh của Lisa Benson. Ảnh: Hoàng Đặng

Các phim hoạt hình của Lisa từ Victor Valley (CA) Press đã được Nhóm Nhà văn Washington Post chú ý và khen ngợi. Lisa Benson là một tài năng hiếm có, người có thể minh họa một câu chuyện thời sự chính trong một bức vẽ duy nhất và truyền tải ý tưởng của mình đến độc giả bằng rất ít từ ngữ.

Tranh của Tim Campell. Ảnh: Hoàng Đặng
Tranh của Tim Campell. Ảnh: Hoàng Đặng

Tim Campbell lớn lên ở Indianapolis với óc hài hước và cái đầu biết cách tô màu trong đường nét. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Columbus, ông theo đuổi sự nghiệp minh họa và biếm họa. Tim trở thành một nhà biên tập tranh biếm họa vào năm 2006.

Họa sĩ biếm Roll Call RJ Matson đã được vinh danh là người chiến thắng Giải thưởng Berryman 2019 của Qũy bảo trợ Báo chí Quốc gia National Press Foundation vào ngày 13 tháng 2 năm 2020.

“Tranh biếm của Matson có hình ảnh rõ nét và tác động tức thì”, giám khảo nói về bài dự thi của Matson “Bản vẽ của anh ấy tươi, sạch và đẹp. Sự châm biếm khô khan của Matson giúp phá vỡ các vấn đề phức tạp".

Tranh của Bill Day. Ảnh: Hoàng Đặng
Tranh của Bill Day. Ảnh: Hoàng Đặng

Bill Day là một họa sĩ biếm họa người Mỹ nổi tiếng. Day đã giành được nhiều giải thưởng trong ngành.

Họa sĩ Jeffrey Koterba, 59 tuổi, nhà biên tập tranh biếm họa người Mỹ sống ở Omaha, Nebraska. Ông là biên tập viên biếm họa cho tạp chí Omaha World-Herald từ năm 1989 cho đến tháng 9 năm 2020 và tác phẩm của ông được xuất hiện trên 850 tờ báo biếm họa.

Một số họa sĩ biếm họa chuyên vẽ về “Chiến trường thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc” như Petar Pismestrovic- sinh ra ở Sremska Mitrovica, Nam Tư cũ vào năm 1951. Sau khi học về khoa học chính trị ở Zagreb, ông bắt đầu làm họa sĩ biếm họa chuyên nghiệp vào năm 1970.

Ngoài công việc cho 60 tờ báo và tạp chí như Nebelspalter (Thụy Sĩ), Courrier international (Pháp), The New York Times (Mỹ), International Herald Tribune (Pháp), Cicero (Đức), Le Monde và nhiều tạp chí khác, họa sĩ Petar Pismestrovic còn tổ chức hơn 40 cuộc triển lãm các tác phẩm của chính ông ở Nam Tư cũ và Áo. Ông đã đạt 5 giải nhất trong các liên hoan biếm họa quốc tế.

Tranh của Petar Pismestrovic. Ảnh: Hoàng Đặng
Tranh của Petar Pismestrovic. Ảnh: Hoàng Đặng

Pismestrovic làm việc cho tờ báo Kleine Zeitung từ năm 1992 và anh là công dân Áo từ năm 1996. Anh cũng là một trong những thành viên sáng lập của Hiệp hội họa sĩ biếm họa Croatia (HDK).

Hoàng Đặng
TIN LIÊN QUAN

Thế giới có cơ sở để hy vọng đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt

Gia Minh |

Việc gấp rút triển khai vaccine COVID-19 đã nhận được sự ủng hộ, nhất là về tài chính, chưa từng có từ các chính phủ, tổ chức và cá nhân. Bởi công cụ tốt nhất để chấm dứt đại dịch COVID-19 là một loại vaccine hiệu quả. Và tốc độ phát triển vaccine như hiện nay được coi là chưa từng thấy trong lịch sử nghiên cứu và điều chế vaccine.

"Cảm ơn Việt Nam giúp mọi người được an toàn trước đại dịch COVID-19"

Phương Linh |

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, những người nước ngoài ở Việt Nam chia sẻ lòng cảm kích khi được sinh sống làm việc an toàn, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới Tân Sửu.

Đại dịch COVID-19: Nhiều ngành dịch vụ loay hoay trong chật vật, khó khăn

KIM ANH - TRẦN VƯƠNG |

Dịch COVID-19 trong năm vừa qua đã khiến nhiều người lao động, đặc biệt là những người làm trong nghề dịch vụ phải xoay sở công việc, chật vật mưu sinh. Đối với họ, một năm khó khăn đã qua đi và dịch COVID-19 như “liều thuốc thử” để vượt qua đại dịch.

Khi nào đại dịch COVID-19 kết thúc, cuộc sống trở lại bình thường?

Hải Anh |

Câu trả lời có thể được đo bằng việc tiêm vaccine COVID-19 và với tỉ lệ tiêm chủng hiện tại, có thể cần tới 7 năm để cuộc sống trở lại bình thường, theo Bloomberg.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Thế giới có cơ sở để hy vọng đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt

Gia Minh |

Việc gấp rút triển khai vaccine COVID-19 đã nhận được sự ủng hộ, nhất là về tài chính, chưa từng có từ các chính phủ, tổ chức và cá nhân. Bởi công cụ tốt nhất để chấm dứt đại dịch COVID-19 là một loại vaccine hiệu quả. Và tốc độ phát triển vaccine như hiện nay được coi là chưa từng thấy trong lịch sử nghiên cứu và điều chế vaccine.

"Cảm ơn Việt Nam giúp mọi người được an toàn trước đại dịch COVID-19"

Phương Linh |

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, những người nước ngoài ở Việt Nam chia sẻ lòng cảm kích khi được sinh sống làm việc an toàn, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới Tân Sửu.

Đại dịch COVID-19: Nhiều ngành dịch vụ loay hoay trong chật vật, khó khăn

KIM ANH - TRẦN VƯƠNG |

Dịch COVID-19 trong năm vừa qua đã khiến nhiều người lao động, đặc biệt là những người làm trong nghề dịch vụ phải xoay sở công việc, chật vật mưu sinh. Đối với họ, một năm khó khăn đã qua đi và dịch COVID-19 như “liều thuốc thử” để vượt qua đại dịch.

Khi nào đại dịch COVID-19 kết thúc, cuộc sống trở lại bình thường?

Hải Anh |

Câu trả lời có thể được đo bằng việc tiêm vaccine COVID-19 và với tỉ lệ tiêm chủng hiện tại, có thể cần tới 7 năm để cuộc sống trở lại bình thường, theo Bloomberg.