Tác động tới cộng đồng từ Liên hoan phim môi trường

Việt Văn |

Ngày 27.12, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (Hà Nội) tiến hành lễ trao giải Liên hoan phim (LHP) môi trường toàn quốc 2022. Đây là hoạt động định kỳ 3 năm/lần do Bộ TNMT, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam đồng phối hợp tổ chức, để biểu dương các tổ chức, cá nhân có tác phẩm điện ảnh và truyền hình có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, phát hiện lên án kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ môi trường góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường

LHP môi trường toàn quốc đã trải qua 7 kỳ tổ chức với gần 700 phim của các tổ chức, cá nhân gửi tác phẩm tham dự; gần 200 phim đoạt giải; 6 giải thưởng lớn Việt Nam Xanh được trao.

Theo thời gian, LHP môi trường toàn quốc ngày càng thu hút đông đảo các tác giả dự thi, có sự tăng lên, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. LHP môi trường năm nay đã thu hút đông đảo các phim dự thi và 81 tác phẩm hợp lệ được đưa vào chấm chung khảo.

4 nhóm nội dung trọng tâm của hoạt động bảo vệ môi trường hiện nay được đề xuất làm tiêu chí để đánh giá cho điểm, bao gồm: Biện pháp, giải pháp giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải.  Nghiên cứu, áp dụng, phổ biến tiến bộ, thành tựu khoa học và công nghệ trong hoạt động bảo vệ môi trường. Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; sự cố môi trường; phản ánh hoạt động phòng, chống thiên tai; cảnh báo trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Giới thiệu các sáng kiến, giải pháp hiệu quả, mô hình, gương điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ môi trường; giáo dục, đào tạo nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; mô hình sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhìn chung, các tác phẩm đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ môi trường hiện nay, tuy chất lượng chưa đồng đều nhau, vì thế Hội đồng giám khảo (HĐGK) cũng đã linh hoạt chuyển bớt số giải ở thể loại có số tác phẩm chất lượng cao chưa nhiều sang thể loại có nhiều tác phẩm chất lượng hơn.

Năm nay có 4 thể loại phim gồm phim Tài liệu, phim Khoa học, phim Phóng sự chuyên đề, phim Cộng đồng và HĐGK bao gồm các đạo diễn, nhà làm phim có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình; các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, báo chí, truyền thông được thành lập để thẩm định đối với từng thể loại tham dự.

Hiệu quả và mong muốn

Theo đánh giá chung của các HĐGK thì chất lượng LHP lần này khá tốt. Có thể thấy ở 2 mảng phim tài liệu và khoa học, tác giả đoạt giải phần lớn vẫn là những gương mặt quen thuộc, nhiều lần đoạt giải tại Giải Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam và Bông sen của LHP quốc gia như đạo diễn Trịnh Quang Tùng, Đoàn Hồng Lê, Nguyễn Tài Văn… Cũng như vẫn là đơn vị sản xuất phim vẫn là những đơn vị chuyên nghiệp có thương hiệu.

Đạo diễn, NSND Lê Thi, thành viên HĐGK có nêu thực tế: Một số tác giả phát hiện đề tài tốt nhưng thể hiện còn yếu nên các giải thưởng chính vẫn tập trung vào các đơn vị làm phim chuyên nghiệp của Nhà nước. Nhiều ủy viên HĐGK có mong muốn LHP môi trường toàn quốc được rút ngắn thời gian tổ chức xuống còn 2 năm/lần và có thêm thể loại phim truyện và phim hoạt hình được dự thi.

LHP môi trường toàn quốc thực sự là là một trong những hình thức truyền thông mang tính đặc thù về nội dung và phương thức tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, nó có tác động rất tích cực đối với cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, tiến tới xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, vì sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. LHP còn là một sân chơi hấp dẫn cho các nhà làm phim môi trường, góp phần tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc đề tài môi trường.

* Mảng phim tài liệu:

- Giải A cho tác phẩm “CHI” của nhóm tác giả: Phạm Hồng Liên, Trần Lý Hậu, Đoàn Hồng Lê, Đoàn Hùng Anh - Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Trung - Tây Nguyên (VTV8).

- 2 giải B dành cho “Về đâu những cánh chim trời” - đạo diễn Nguyễn Tài Văn, Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam và “Bám rễ” của nhóm tác giả Ngọ Văn Anh, Lê Tuấn Tú, Mai Đình Khôi, Huy Nguyễn, Huy Đoàn, Đình Vương, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

* Phim khoa học:

- Giải A cho “Ô nhiễm trắng” - đạo diễn Dương Văn Huy, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

- 2 giải B cho “Đất ô nhiễm” của Đạo diễn Nguyễn Thu, Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng và “Lũ miền núi” của Đạo diễn Trịnh Quang Tùng, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

* Phim phóng sự:

- Giải A cho “Nguy cơ lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật” của Hồ Vĩnh Phú, Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam - một đề tài khá nóng bỏng mang tính dân sinh tốt, có tác dụng cảnh báo trong bối cảnh hiện nay.

- 3 giải B dành cho “Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường” của Phan Thu Vân, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi; “Vũ điệu tràm chim” của Lê Anh Dũng và Nguyễn Văn Trường, Ban Chuyên đề, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; “Kiến tạo kinh tế tuần hoàn” của  Đoàn Thị Huyền Trang, Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam.

* Thể loại phim cộng đồng:

- Chất lượng chưa cao, nên chỉ có giải A cho “Thuận thiên” của đạo diễn Huỳnh Bá Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh An Giang

- Giải B cho “Câu chuyện về rác” nhóm tác giả: Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Thị Thu Hà, Lương Thị Thu Phượng, Dương Thanh Huyền, Nguyễn Đức Bích, Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang.

* Ngoài ra HĐGK còn chấm chọn 8 giải C cho 3 thể loại Phim tài liệu, Phim phóng sự, phim khoa học.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

578 gây bất ngờ tại Liên hoan phim Top 14 thế giới

Thanh Hương |

Bộ phim hành động “578: Phát đạn của kẻ điên” của đạo diễn Lương Đình Dũng chính thức ra mắt khán giả quốc tế tại Liên hoan phim Tallinn Black Nights.

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

ANH HUY |

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã lên các phương án đảm bảo điện phục vụ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI với mục tiêu cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng trên toàn địa bàn thủ đô Hà Nội.

Mong chờ giải thưởng chất lượng cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần VI

Hương Mai |

Hà Nội - Chiều 7.11, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức Họp báo Khai mạc Liên hoan phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI).

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

578 gây bất ngờ tại Liên hoan phim Top 14 thế giới

Thanh Hương |

Bộ phim hành động “578: Phát đạn của kẻ điên” của đạo diễn Lương Đình Dũng chính thức ra mắt khán giả quốc tế tại Liên hoan phim Tallinn Black Nights.

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

ANH HUY |

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã lên các phương án đảm bảo điện phục vụ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI với mục tiêu cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng trên toàn địa bàn thủ đô Hà Nội.

Mong chờ giải thưởng chất lượng cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần VI

Hương Mai |

Hà Nội - Chiều 7.11, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức Họp báo Khai mạc Liên hoan phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI).