Tác động của phim “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” đến xã hội Hàn Quốc

THU HƯƠNG |

Lời thoại trong phim “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” được người dân Hàn Quốc sử dụng để đòi quyền lợi cho trẻ em.

Tập 12 của “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” phát sóng tối 4.8 ghi nhận rating 14,9%. Kể từ khi lên sóng, phim liên tục duy trì tỉ suất người xem trên 10% từ tập 7, cao nhất đạt mức 15,8% ở tập 9. Phim cũng đứng Top 4 Netflix toàn cầu, tính đến ngày 4.8.

“Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” thu hút khán giả bởi kịch bản hấp dẫn, kể về cuộc sống và công việc của nữ luật sư tự kỷ Woo Young Woo (Park Eun Bin thủ vai).

Đặc biệt, thông qua những vụ án do luật sư Young Woo đảm nhận, nhiều vấn đề xã hội nhức nhối đã được phản ánh. Trong đó, vụ án tự ý đưa trẻ em lên núi vui chơi ở tập 9 nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Trong tập này, nhân vật Bang Guppong (Koo Gwan Hwa) đã tự ý cướp xe buýt của Học viện Mujin do mẹ của anh điều hành để đưa các em học sinh trên xe đến ngọn núi gần đó vui chơi, giải trí. Bang Guppong sau đó bị bắt và ra tòa với tội danh bắt cóc trẻ vị thành niên.

 
 
Bang Guppong bị bắt khi tự ý đưa trẻ em lên núi vui chơi.

Trên tòa, anh tự xưng là “Tổng tư lệnh Đội Giải phóng nhi đồng” với mong muốn giải phóng trẻ em, giúp chúng thoát khỏi những giờ học mệt mỏi, để có thể vui chơi thỏa thích theo đúng lứa tuổi.

Anh và đám trẻ hô vang 3 khẩu hiệu “Trẻ em phải được nô đùa ngay và luôn. Trẻ em phải được khỏe mạnh ngay và luôn. Trẻ em phải được hạnh phúc ngay và luôn”.

Cũng trong tập này, Bang Guppong có lời thoại: “Kẻ thù của trẻ em Hàn Quốc là trường học, cơ sở đào tạo và cha mẹ của chúng. Họ không muốn những đứa trẻ được hạnh phúc và khỏe mạnh. Họ thao túng luật pháp và thể chế để khiến trẻ em bận rộn hơn. Tệ hơn, việc đó khiến trẻ em xa lánh thế giới trước khi chúng trở thành người lớn”.

 
 
Bang Guppong nói trước tòa.

Trước khi thẩm phán đưa ra phán quyết, Bang Guppong nói: “Tôi muốn nói điều này với các ông bố bà mẹ đang nuôi dạy con. Các em nhỏ phải được chơi ngay bây giờ.

Đợi sau khi vào đại học, sau khi đi tìm việc, sau khi kết hôn là quá muộn. Chơi ném bi, đuổi bắt, đóng cọc, nhảy dây… đợi sau này thì quá muộn. Quá muộn để tìm ra con đường duy nhất đến với hạnh phúc trong cuộc sống đầy âu lo”.

Theo Koreaboo, tập phim lên sóng đã gây sốt tại Hàn Quốc. Cư dân mạng ca ngợi tập phim vì đã nêu bật được sự căng thẳng mà trẻ em Hàn Quốc đang phải trải qua. Trong phim, những đứa trẻ phải đi học ngoài giờ đến 10h tối. Điều này trở nên phổ biến ở quốc gia siêu cạnh tranh.

Những lập luận, lời thoại trong phim đã được người dân Hàn Quốc dùng làm khẩu hiệu để phản đối vấn đề nhập học sớm của học sinh tiểu học tại Hàn Quốc.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Hàn Quốc khi vào ngày 29.7. Bộ trưởng Giáo dục Park Soon Ae báo cáo với Tổng thống Yoon Suk Yeol rằng, Bộ Giáo dục sẽ bắt đầu thảo luận về việc giảm độ tuổi vào trường tiểu học xuống 5 tuổi.

 
 
 
Người dân Hàn Quốc lấy thời thoại trong phim làm khẩu hiệu.

Hiện tại, mức tuổi trẻ em Hàn Quốc bắt đầu học Tiểu học là từ 6 tuổi (tuổi Hàn Quốc). Mặc dù trẻ em có thể nhập học sớm hơn nếu muốn, nhưng việc nhập học sớm là điều vô cùng phổ biến ở Hàn Quốc, với 537 học sinh chọn nhập học sớm vào năm 2021.

Người Hàn Quốc đã bày tỏ sự phẫn nộ trước đề xuất luật mới có thể có hiệu lực sớm nhất vào năm 2025.

Trẻ em Hàn Quốc vốn đang phải chịu áp lực học tập siêu cạnh tranh và xếp hạng cuối cùng về chỉ số hạnh phúc trong số trẻ em các nước OECD.

Nhiều người Hàn Quốc đã cầm những tấm biển có dòng chữ có lời thoại trong phim của nhân vật Bang Guppong để biểu tình, phản đối vấn đề nhập học sớm của trẻ em.

Theo Koreaboo, những cuộc biểu tình này đã tác động đến Bộ Giáo dục. Khi các quan chức thấy rằng, đề xuất mới không được ủng hộ.

Do phản ứng dữ dội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã tuyên bố sẽ hoãn những cuộc thảo luận chính thức về luật nhập học mới được đề xuất.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nam diễn viên bất ngờ nổi tiếng sau 13 năm chuyên trị vai phụ

THU HƯƠNG |

Nam diễn viên Kang Ki Young xúc động vì sự nổi tiếng bất ngờ của mình sau 13 năm, khi anh tham gia vai phụ trong bộ phim truyền hình ăn khách “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo”.

Dàn diễn viên phụ ấn tượng trong “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo”

THU HƯƠNG |

Thành công của bộ phim “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” đã giúp tên tuổi dàn diễn viên từ chính đến phụ đều được quan tâm, không chỉ riêng cặp đôi chính Park Eun Bin - Kang Tae Oh.

Nữ chính phim “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” được săn đón

THU HƯƠNG |

Với độ phủ sóng ngày càng tăng của bộ phim truyền hình “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo”, nữ diễn viên chính Park Eun Bin trở thành gương mặt hot, được nhiều nhãn hàng, thương hiệu săn đón với mức cát-xê quảng cáo tăng cao.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nam diễn viên bất ngờ nổi tiếng sau 13 năm chuyên trị vai phụ

THU HƯƠNG |

Nam diễn viên Kang Ki Young xúc động vì sự nổi tiếng bất ngờ của mình sau 13 năm, khi anh tham gia vai phụ trong bộ phim truyền hình ăn khách “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo”.

Dàn diễn viên phụ ấn tượng trong “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo”

THU HƯƠNG |

Thành công của bộ phim “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” đã giúp tên tuổi dàn diễn viên từ chính đến phụ đều được quan tâm, không chỉ riêng cặp đôi chính Park Eun Bin - Kang Tae Oh.

Nữ chính phim “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” được săn đón

THU HƯƠNG |

Với độ phủ sóng ngày càng tăng của bộ phim truyền hình “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo”, nữ diễn viên chính Park Eun Bin trở thành gương mặt hot, được nhiều nhãn hàng, thương hiệu săn đón với mức cát-xê quảng cáo tăng cao.