Sự thật về phòng nghỉ trong hang đá ở Ninh Bình có giá 97 triệu đồng/đêm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến thông tin một "khách sạn" nằm trong hang đá ở Ninh Bình được quảng cáo trên ứng dụng đặt phòng trực tuyến nổi tiếng thế giới Agoda với giá niêm yết gần 100 triệu đồng/đêm gây xôn xao dự luận, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã thành lập đoàn kiểm tra.

Theo đó, hình ảnh và thông tin về một "khách sạn" trong hang đá được cho ở Ninh Bình được quảng cáo trên ứng dụng đặt phòng trực tuyến nổi tiếng thế giới Agoda, gây sự chú ý của cộng đồng du lịch.

Theo thông tin đăng trên Agoda, đây là phòng nghỉ dạng bungalow ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Phòng có diện tích 25m2, có giường lớn, phòng tắm riêng, phòng nghỉ này nằm trong hang đá, có phòng tắm, khu vệ sinh gia công kiên cố, có cửa thông hơi là một khe đá tự nhiên.

Toàn bộ khu vực kinh doanh phòng nghỉ, ăn uống của cơ sở này đang dừng hoạt động. Ảnh: NT
Toàn bộ khu vực kinh doanh phòng nghỉ, ăn uống của cơ sở này đang dừng hoạt động. Ảnh: NT

Điều khiến cộng đồng du lịch "sốt xình xịch" là mức giá "trên trời" của khu nghỉ dưỡng này.

Theo thông báo, mức giá niêm yết lên tới 97 triệu đồng/đêm và đang giảm giá còn 64 triệu đồng/đêm. Nếu thử đặt phòng qua nền tảng Agoda thì tổng thuế, phí cần thanh toán cho một đêm là hơn 74 triệu đồng.

Sau khi hình ảnh và thông tin trên được đăng tải đã gây tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng, mức giá này quá cao, không đúng với thực tế.

Ngày 22.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, hình ảnh về hang động trên nằm tại xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở này không có mặt. Toàn bộ khu vực kinh doanh phòng nghỉ, ăn uống của cơ sở đang dừng hoạt động.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Ninh Bình làm việc với người trông coi của cơ sở được cho là đã quảng cáo phòng nghỉ trong hang đá với giá gần 100 triệu đồng. Ảnh: NT
Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Ninh Bình làm việc với người trông coi của cơ sở được cho là đã quảng cáo phòng nghỉ trong hang đá với giá gần 100 triệu đồng. Ảnh: NT

Tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực chủ cơ sở chụp ảnh đăng lên mạng, cơ quan chức năng ghi nhận tại đây không còn bố trí giường ngủ (có đệm), các vật dụng như đã đăng ảnh quảng cáo. Toàn bộ khu vực hiện chỉ có một vài vật dụng cũ kỹ, nơi này gia chủ cũng đang dùng làm nơi chứa đồ của gia đình.

Sau khi kiểm tra, đoàn kiểm tra yêu cầu người trông coi ở đây thông tin lại với chủ cơ sở, tháo gỡ ngay những hình ảnh quảng cáo không đúng sự thật trên website đặt phòng Agoda và những website khác (nếu có). Đồng thời yêu cầu chủ cơ sở có mặt làm việc với đoàn kiểm tra để xử lý dứt điểm vụ việc trên.

Cũng theo ông Mạnh, việc báo giá trên là phi thực tế, không kiểm duyệt trước khi đăng. Sở sẽ có văn bản gửi cho Agoda gỡ bỏ thông tin trên, nhưng trước mắt phải kiểm tra, xác minh xem ai đã đưa thông tin trên để có cơ sở.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Festival Tràng An, kỳ vọng trở thành thương hiệu của Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022, với kỳ vọng trở thành thương hiệu của tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Tổ chức chương trình trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 2 ngày 21 và 22.5, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chương trình Famtrip trải nghiệm các sản phẩm mới, độc đáo của du lịch Ninh Bình với sự tham gia của trên 130 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp lữ hành và cơ quan báo chí trong cả nước.

Du lịch Ninh Bình "tạo điểm nhấn" để thu hút khách quốc tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 15.3, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch quốc tế đến Ninh Bình có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Festival Tràng An, kỳ vọng trở thành thương hiệu của Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022, với kỳ vọng trở thành thương hiệu của tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Tổ chức chương trình trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 2 ngày 21 và 22.5, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chương trình Famtrip trải nghiệm các sản phẩm mới, độc đáo của du lịch Ninh Bình với sự tham gia của trên 130 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp lữ hành và cơ quan báo chí trong cả nước.

Du lịch Ninh Bình "tạo điểm nhấn" để thu hút khách quốc tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 15.3, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch quốc tế đến Ninh Bình có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.