Sự thật về 3 vua trong câu 3 vương tập đế ở Đường lên đỉnh Olympia

Lan Anh |

Chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia tiếp tục đối diện với phản ứng từ dư luận khi có thêm đáp án bị cho là sai ở câu hỏi phần thi Về đích đặt cho thí sinh Anh Đức.

Theo đó, trong phần thi Về đích ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia ngày 2.10, thí sinh Anh Đức nhận được câu hỏi 30 điểm có nội dung như sau: "Dân gian có những câu: 'Chu tri rành rành/ Cái đanh nổ lửa/ Con ngựa đứt cương/ Ba vương tập đế/ Cấp kế đi tìm/ Hú tim bắt ập'. Ở đây, "Ba vương" là ba vị vua nào?".

Ban tổ chức đã đưa ra câu trả lời "Ba vương tập đế" chỉ vào việc trong vòng chưa đầy bốn tháng sau khi vua Tự Đức triều Nguyễn mất, đã có liên tiếp ba vị vua thay nhau lên ngôi là Hàm Nghi, Kiến Phúc và Hiệp Hòa.

Đáp án này được cho là sai, vua Hàm Nghi không thể nằm trong danh sách “Ba vương tập đế”.

Vua Hàm Nghi lên ngôi giai đoạn từ 1884-1885 khi mới 14 tuổi. Ông là nhà vua yêu nước, đã phát hịch Cần Vương, phát động phong trào kháng Pháp trên toàn quốc.

Trong khi đó, theo sách Kinh thi Việt Nam của Trương Tửu, câu vè “Chu tri rành rành/ Cái đanh nổ lửa/ Con ngựa đứt cương/ Ba vương tập đế/ Cấp kế đi tìm/ Hú tim bắt ập” xuất hiện vào khoảng những năm 1856-1888, khi đất nước rơi vào tay giặc Pháp.

Câu hỏi Về đích trong phần thi của thí sinh Anh Đức hiện tiếp tục gây tranh cãi. Ảnh: CMH
Câu hỏi Về đích trong phần thi của thí sinh Anh Đức hiện tiếp tục gây tranh cãi. Ảnh: CMH

Theo phân tích của Kinh thi Việt Nam, câu “Chu tri rành rành” có ý nghĩa là bố cáo với thiên hạ, “Cái đanh nổ lửa” ý muốn nói giặc Pháp đã tấn công bán đảo Sơn Trà, chính thức đưa quân sang xâm lược Việt Nam. “Con ngựa đứt cương” chỉ triều đình Nguyễn rối loạn sau khi vua Tự Đức băng hà vào năm 1883. “Ba vương tập đế” – câu này chỉ 3 đời vua liên tiếp thay nhau lên ngôi trong vòng chưa đầy một năm đó là: vua Dục Đức (làm vua ba ngày năm 1883), vua Hiệp Hòa (làm vua bốn tháng 1883), vua Kiến Phúc (tại vị 1883-1884) lần lượt lên ngôi và đều bị sát hại.

Cũng theo Kinh thi Việt Nam, phải đến câu “Cấp kế đi tìm” mới ý chỉ việc vua Hàm Nghi dời xa giá ra Quảng Trị phát hịch Cần Vương kêu gọi chống Pháp. Câu cuối, “Hú tim bắt ập ” muốn nói đến việc vua Hàm Nghi bị Pháp bắt ngay trong năm 1885.

Cũng theo cuốn “Chín đời chúa mười ba đời vua triều Nguyễn” của NXB Thế giới, 3 vua liên tiếp lên ngôi sau trong vòng chưa đầy 1 năm sau khi vua Tự Đức băng hà cũng là: vua Dục Đức, vua Hiệp Hòa và vua Kiến Phúc, chứ không có vua Hàm Nghi – như đáp án của BTC chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Thêm nữa, câu vè “Chu tri rành rành/ Cái đanh nổ lửa/ Con ngựa đứt cương/ Ba vương tập đế/ Cấp kế đi tìm/ Hú tim bắt ập” có rất nhiều dị bản khác nhau với cách đọc, hiểu khác nhau. Bởi vậy nhiều ý kiến cho rằng, ngay từ câu hỏi của BTC chương trình đã thiếu chính xác.

Cũng trong câu hỏi Về đích của thí sinh Đình Tùng, "Tấm bản đồ địa lý nào của nước ta vẽ khoảng năm 1838, có ghi hai tên Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam?". Thí sinh Đình Tùng trả lời đáp án "Đại Nam thống nhất toàn đồ", giới chuyên gia cho rằng, câu trả lời đúng phải là: “Đại Nam nhất thống toàn đồ”.

Trước đó, BTC chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã phải lên tiếng xin lỗi và thừa nhận sai sót khi không tính điểm cho thí sinh Anh Đức trong câu hỏi tiếng Anh.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Chân dung Đặng Lê Nguyên Vũ - nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

TRÀ MY |

Sau nhiều giờ tranh tài, ngôi vị tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia đã thuộc về thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ - Trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình). Ngoài việc học, Vũ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và luôn chủ động giao lưu với thầy cô, bạn bè.

Sai sót ở câu hỏi tiếng Anh làm sai lệch điểm số trận chung kết Olympia

Bích Hà |

Ban tổ chức chương trình gửi lời xin lỗi đến thí sinh cũng như khán giả vì đã có sai lệch điểm số chung cuộc của 2/4 nhà leo núi trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia từng nhiều lần thất bại

TRÀ MY |

Vượt qua 3 nhà leo núi, Đặng Lê Nguyên Vũ, trường THPT Bắc Duyên Hà - Thái Bình xuất sắc đạt 205 điểm, trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Ít ai biết, trước khi giành được vinh quang ngày hôm nay, Vũ đã từng trải qua nhiều lần thất bại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chân dung Đặng Lê Nguyên Vũ - nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

TRÀ MY |

Sau nhiều giờ tranh tài, ngôi vị tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia đã thuộc về thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ - Trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình). Ngoài việc học, Vũ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và luôn chủ động giao lưu với thầy cô, bạn bè.

Sai sót ở câu hỏi tiếng Anh làm sai lệch điểm số trận chung kết Olympia

Bích Hà |

Ban tổ chức chương trình gửi lời xin lỗi đến thí sinh cũng như khán giả vì đã có sai lệch điểm số chung cuộc của 2/4 nhà leo núi trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia từng nhiều lần thất bại

TRÀ MY |

Vượt qua 3 nhà leo núi, Đặng Lê Nguyên Vũ, trường THPT Bắc Duyên Hà - Thái Bình xuất sắc đạt 205 điểm, trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Ít ai biết, trước khi giành được vinh quang ngày hôm nay, Vũ đã từng trải qua nhiều lần thất bại.