Sự thật kinh hoàng vụ chặt xác bé 8 tuổi ở “Tòa án vị thành niên”

Mi Lan |

Bộ phim “Tòa án vị thành niên” (tựa gốc: Juvenile Justice) đang được chú ý ngay khi ra mắt. Ở 2 tập đầu, phim tái hiện lại vụ án có thật từng gây chấn động dư luận Hàn Quốc bởi sự man rợ của hung thủ.

Ở hai tập đầu phim “Tòa án vị thành niên”, phim dựng lại hiện trường và quá trình gây án của vụ bé 8 tuổi bị giết hại, chặt xác gây chấn động dư luận năm 2017.

Trước “Tòa án vị thành niên”, bộ phim “Mouse” lên sóng năm 2021 cũng đã lấy ý tưởng từ vụ án này. “Mouse” đào sâu vào tâm lý tội phạm khi những kẻ giết người man rợ mắc chứng rối loạn đa nhân cách.

Nếu “Mouse” nhấn mạnh những tình tiết thể hiện sự biến đổi tâm lý và hành vi gây án của tội phạm thì “Tòa án vị thành niên” tái hiện lại hành trình điều tra, luận tội và xử án đối với kẻ sát nhân đang ở tuổi vị thành niên.

Bộ phim “Tòa án vị thành niên” đang có sức hút với khán giả. Ảnh: NS
Bộ phim “Tòa án vị thành niên” đang có sức hút với khán giả. Ảnh: NS

Phim đặt trong bối cảnh, Đạo luật vị thành niên ở Hàn Quốc gây tranh cãi dữ dội trong dư luận, khi mức án dành cho tội phạm vị thành niên thường quá nhẹ so với tội ác của họ. Trước sức ép của dư luận, Đạo luật vị thành niên vẫn giữ nguyên.

Đúng vào thời điểm ấy, vụ án chấn động dư luận diễn ra. Xác một bé trai 8 tuổi bị chặt thành từng mảnh nhỏ được tìm thấy trên một tòa nhà. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn khi tội phạm đang ở tuổi vị thành niên, được pháp luật bảo vệ.

Thẩm phán Shim Eun Seok (Kim Hye Soo) với sự quyết liệt gần như uất ức, căm phẫn, tuyên bố “Tôi căm ghét tội phạm vị thành niên” đã điều tra, truy tìm đến cùng sự vụ và khiến những đứa trẻ tàn nhẫn phải chịu mức án nghiêm khắc nhất.

Lời thoại và cách xử lý của kịch bản có thể cho thấy thông điệp và cả niềm mong ước của các nhà làm phim gửi gắm trong đó khi chọn cách tái hiện lại một vụ án có thật. Ở trong phim, hai đứa trẻ phạm tội khóc lóc, vùng vẫy khi bị bắt và kết án. Nhưng trên thực tế, cuộc sống luôn khắc nghiệt và tàn nhẫn hơn trên phim gấp nhiều lần.

Vụ án thật xảy ra vào ngày 29.3.2017 tại Incheon (Hàn Quốc). Nữ sinh 16 tuổi họ Kim đã sát hại một bé gái 8 tuổi, sau đó phân chia nhỏ cơ thể nạn nhân và giấu xác ở nhiều nơi.

Người dân khu vực xảy ra vụ án cho biết Kim thường ngồi dưới sân chơi của khu chung cư và quan sát những đứa trẻ. Ngày 29.3.2017, nạn nhân đang chơi cùng bạn bè, khi nhìn thấy Kim đã chạy đến mượn điện thoại để gọi cho mẹ. Kim nói dối điện thoại hết pin, rủ cô bé lên nhà dùng điện thoại bàn. Khi lừa được nạn nhân lên nhà, Kim đã siết cổ giết chết cô bé và thủ tiêu thi thể bằng những phương cách tàn độc.

Vụ án 2 nữ sinh giết bé 8 tuổi gây rúng động Hàn Quốc năm 2017. Ảnh:TL
Vụ án 2 học sinh giết bé 8 tuổi gây rúng động Hàn Quốc năm 2017. Ảnh:TL

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra, trong suốt quá trình gây án, Kim đã liên tục nhắn tin báo cáo với một người bạn tên Park. Họ đã có kế hoạch giết người từ trước. Chính Park đã nhắn tin hướng dẫn Kim cách giết người, phân xác và né tránh camera an ninh.

Vụ án khiến dư luận bàng hoàng bởi mức độ tàn độc và man rợ của những sát nhân còn quá trẻ tuổi. Đọc những dòng tin nhắn của Park và Kim, chính cảnh sát cũng sốc.

Vụ án được đưa ra xét xử nhiều lần và kéo dài trong hai năm, phía Kim và đồng phạm Park gửi đơn kháng cáo, đề nghị giảm mức án với lý do bệnh lý, việc liên tục bị ảo giác do rối loạn đa nhân cách. Cuối cùng, vào tháng 9.2018, tòa tuyên án Kim 20 năm tù giam, đồng phạm họ Park 13 năm tù.

Chi tiết khiến dư luận kinh hoàng nhất lại nằm ở phần cuối câu chuyện, khi giới hạn của tội ác bị phá vỡ, vượt xa sức tưởng tượng của nhân tính.

Trong một phiên xét xử, mẹ của nạn nhân hỏi Kim có điều gì muốn nói. Kim lạnh lùng đáp: “Thời tiết đẹp thế này mà tôi không thể đi xem hoa anh đào nở”.

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Ukraina là người thế nào khi hoạt động trong giới giải trí?

Lan Anh |

Trước khi đắc cử Tổng thống Ukraina, ông Volodymyr Zelensky xuất thân từ một diễn viên và đạt được thành công rực rỡ ở showbiz.

Jung Hae In “Snowdrop” và dàn tài tử Hàn gặp phiền toái vì... trẻ đẹp

Lan Anh |

Gương mặt trẻ trung, búng ra sữa, chiều cao ấn tượng không phải lúc nào cũng là lợi thế của các tài tử hàng đầu xứ Hàn. Jung Hae In, Song Joong Ki từng gặp phiền toái vì quá trẻ đẹp.

Jung Hae In là “phi công” màn ảnh nóng bỏng nhất của Son Ye Jin?

Lan Anh |

Truyền thông Hàn Quốc vừa đưa tin bộ phim “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” được Ấn Độ mua bản quyền, và sẽ sản xuất bản remake trong thời gian tới.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tổng thống Ukraina là người thế nào khi hoạt động trong giới giải trí?

Lan Anh |

Trước khi đắc cử Tổng thống Ukraina, ông Volodymyr Zelensky xuất thân từ một diễn viên và đạt được thành công rực rỡ ở showbiz.

Jung Hae In “Snowdrop” và dàn tài tử Hàn gặp phiền toái vì... trẻ đẹp

Lan Anh |

Gương mặt trẻ trung, búng ra sữa, chiều cao ấn tượng không phải lúc nào cũng là lợi thế của các tài tử hàng đầu xứ Hàn. Jung Hae In, Song Joong Ki từng gặp phiền toái vì quá trẻ đẹp.

Jung Hae In là “phi công” màn ảnh nóng bỏng nhất của Son Ye Jin?

Lan Anh |

Truyền thông Hàn Quốc vừa đưa tin bộ phim “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” được Ấn Độ mua bản quyền, và sẽ sản xuất bản remake trong thời gian tới.