Sự nghiệp âm nhạc của Hồ Hoài Anh trước khi bị tạm đình chỉ công tác

Huyền Chi |

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ, sớm thành danh trong lĩnh vực âm nhạc.

Hồ Hoài Anh sinh năm 1980 tại Hà Nội, lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật.

Khi mới 7 tuổi, Hồ Hoài Anh bắt đầu tập đàn bầu. Năm 13 tuổi, anh sang Nhật Bản tham gia Lễ hội Âm nhạc Thiếu nhi Châu Á - Thái Bình Dương.

Hoài Anh có được thành công khi còn rất trẻ. Nam nhạc sĩ giành giải nhất cuộc thi độc tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc khi mới bước sang tuổi 19.

Ảnh hưởng từ tình yêu đàn bầu của gia đình, Hồ Hoài Anh bắt đầu sự nghiệp với nhạc cụ dân tộc này. Anh trở thành giảng viên dạy đàn bầu của khoa Âm nhạc Truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sau này, Hồ Hoài Anh chuyển hướng sáng tác. Từ những ca khúc đầu tiên, Hồ Hoài Anh đã có dấu ấn riêng và nhanh chóng có được nhiều "hit".

Khi cuộc thi âm nhạc "Sao Mai điểm hẹn" còn hưng thịnh, Hồ Hoài Anh có loạt ca khúc được các ca sĩ "Sao Mai điểm hẹn" yêu thích, sử dụng, và đã có được độ lan tỏa rộng rãi.

Loạt ca khúc hit được yêu thích của Hồ Hoài Anh có thể kể đến: "Dẫu có lỗi lầm", "Tình yêu muôn màu", "Giọt sương và chiếc lá", "Gánh hàng rau", "Mưa và nỗi nhớ", "Radio"...

Với những sáng tác của mình, Hồ Hoài Anh làm nên tên tuổi cho nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như Lưu Hương Giang, Hà Anh Tuấn, Gin Tuấn Kiệt, Đỗ Hoàng Dương, Andiez, Bùi Lan Hương, Nguyễn Quang Anh...

Hồ Hoài Anh được nhiều khán giả mến mộ nhờ sự đa tài, năng khiếu nghệ thuật nổi bật. Ảnh: FBNV.
Hồ Hoài Anh có nhiều sáng tác tạo được dấu ấn. Ảnh: FBNV.

Ngoài thành công trong lĩnh vực sáng tác, nam nhạc sĩ còn phát triển sự nghiệp âm nhạc trong nhiều vai trò như nhà sản xuất và giám khảo, huấn luyện viên các chương trình, cuộc thi âm nhạc truyền hình thực tế.

Anh từng tham gia các chương trình Trò chơi âm nhạc, Vietnam Idol 2008, Sao mai điểm hẹn 2010, Sing My Song mùa 2.

Hồ Hoài Anh được quan tâm khi đóng vai trò huấn luyện viên trong chương trình Giọng hát Việt và đồng hành cùng vợ (ca sĩ Lưu Hương Giang) trong chương trình Giọng hát Việt nhí nhiều mùa liên tiếp.

Cũng trong nhiều mùa, Hồ Hoài Anh giữ vai trò là Giám đốc âm nhạc tại The Voice (Giọng hát Việt), The Voice Kid (Giọng hát Việt nhí) và gần nhất là King of Rap.

Hồ Hoài Anh từng được vinh danh ở nhiều giải thưởng lớn như "Nhạc sĩ được yêu thích nhất" tại Làn sóng xanh 2005, Sao Mai 2006, "Nhạc sĩ của năm" tại Cống hiến 2009...

Năm 2015, Hồ Hoài Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh “vẫn tại ngoại, chưa truy tố"

Vương Trần |

“Hiện pháp luật nước sở tại Tây Ban Nha chưa có kết luận nên chúng tôi đang chờ kết luận để xử lý các bước tiếp theo”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nói.

Học viện Âm nhạc Quốc gia VN đề xuất tạm đình chỉ công việc đối với Hồ Hoài Anh

Mi Lan - Diệu Huyền |

Thông tin từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đơn vị này đề xuất tạm đình chỉ công tác đối với giảng viên, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

GĐ Học viện Âm nhạc Quốc gia: Hồ Hoài Anh đi nước ngoài không xin phép

Mi Lan |

TS Lê Anh Tuấn – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, ông và cán bộ Học viện vừa có cuộc họp khẩn với lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về chuyến công tác nước ngoài của Hồ Hoài Anh.

4 khu nghỉ dưỡng cho cuối tuần xanh mát gần Hà Nội

Hà Nguyễn |

Những khu nghỉ dưỡng thiên nhiên gần Hà Nội được nhiều người ưa thích cho dịp cuối tuần khi thời tiết xuân ấm áp với hương sắc của cây cỏ, hoa lá...

Khó khăn mới đi vay, doanh nghiệp ngao ngán vì bị ép mua bảo hiểm nhân thọ

THÙY TRANG |

Đã khó khăn mới đi vay tiền nhưng doanh nghiệp lại phải bỏ ra 20 triệu đồng/năm mua bảo hiểm nhân thọ thì mới được vay. Câu chuyện các ngân hàng thương mại bắt buộc doanh nghiệp, người dân phải mua bảo hiểm nhân thọ mới cho vay không phải mới, nhưng sau những ồn ào thời gian qua, nhiều doanh nghiệp mới dám lên tiếng về kiểu móc nối vô lý này.

Bao giờ VEC hoàn trả đường dân sinh cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Hiếu Anh |

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cam kết, quý III/2022 sẽ hoàn trả các tuyến đường dân sinh mượn để thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên đến nay, VEC vẫn chưa thực hiện.

Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.

Xe tải mất lái, húc bay loạt ôtô chạy trên đèo Mimosa

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chiếc xe tải mất lái khi đang lưu thông trên đèo Mimosa đoạn từ TP Đà Lạt về hướng TPHCM đã tông liên tiếp vào 3 ôtô chạy trên đường.

Nghệ sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh “vẫn tại ngoại, chưa truy tố"

Vương Trần |

“Hiện pháp luật nước sở tại Tây Ban Nha chưa có kết luận nên chúng tôi đang chờ kết luận để xử lý các bước tiếp theo”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nói.

Học viện Âm nhạc Quốc gia VN đề xuất tạm đình chỉ công việc đối với Hồ Hoài Anh

Mi Lan - Diệu Huyền |

Thông tin từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đơn vị này đề xuất tạm đình chỉ công tác đối với giảng viên, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

GĐ Học viện Âm nhạc Quốc gia: Hồ Hoài Anh đi nước ngoài không xin phép

Mi Lan |

TS Lê Anh Tuấn – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, ông và cán bộ Học viện vừa có cuộc họp khẩn với lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về chuyến công tác nước ngoài của Hồ Hoài Anh.