Luyện tập và hoạt động 18 tiếng/ngày
Trong bài viết về lịch trình hoạt động ở các cuộc thi hoa hậu, The Talko cho biết, các thí sinh sẽ dành 18 tiếng mỗi ngày để ghi hình hoạt động quảng bá, trình diễn thời trang, đón tiếp khách mời và tham gia các buổi diễn tập diễn ra liên tục.
Tất cả người đẹp dự thi bị đặt dưới sự theo dõi và quản lý gắt gao.
Nhiều đại diện Việt Nam như Kim Duyên, Đỗ Hà, Thùy Tiên từng thừa nhận thời gian luyện tập rất dài, có khi phải ăn bữa tối lúc 10 giờ đêm.
Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, thí sinh Lê Như Thuỳ sụt hẳn 4kg vì lịch trình căng thẳng, khắc nghiệt. Khi đi chinh chiến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020, Hoa hậu Khánh Vân cũng giảm 6kg dù chỉ sang Mỹ 15 ngày.
Vì vậy, tình trạng các thí sinh mệt mỏi, thậm chí ngủ ngay trên hành lang đã không còn xa lạ. Với số lượng thí sinh đông đảo, họ sẽ cần đến 8 tiếng để làm tóc, trang điểm để có được diện mạo hoàn mỹ nhất khi lên sóng.
Kamie Crawford - cựu Hoa hậu Thiếu niên Mỹ 2010 - từng tiết lộ thời gian biểu căng thẳng khi tham gia các đấu trường sắc đẹp: "Tôi sẽ đi ngủ vào khoảng 1 hoặc 2 giờ sáng và thức dậy sau 3 tiếng. Dù vậy, không ai dám lơ là vì chúng tôi không có nhiều cơ hội lên hình".
Người mẫu Thúy Hằng cũng xác nhận lịch trình như trên cũng được áp dụng cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Các thí sinh thường nhịn ăn sáng để bụng không bị to, cộng với việc ngủ muộn, tập luyện vất vả nên nhiều người sụt cân, mệt mỏi.
Những mẹo làm đẹp kì lạ ra đời
Rima Fakih - cựu Hoa hậu Mỹ 2010 - đã chia sẻ bí quyết của cô để ép cân và siết eo cấp tốc. Người đẹp bật mí: "Tôi bôi thuốc mỡ trị trĩ, quấn khăn quanh người và chạy trên máy chạy bộ trong 30 phút. Thuốc không có tác dụng lâu dài nhưng có thể giúp chúng ta có được vòng eo thon nhanh chóng".
Theo Foreo, thuốc mỡ trị trĩ có công dụng làm giảm thâm quầng ở bọng mắt và giúp thon gọn vòng 2 nếu thoa vào vùng eo.
Nhiều người đẹp cũng từng hé lộ những mẹo làm đẹp với hiệu quả bất ngờ khi tham gia các cuộc thi nhan sắc. Hoa hậu Kenya Gaylyne Ayugi từng nói với Popsugar: "Tôi bôi Vaseline lên răng để răng nhìn trắng hơn và không bị dính son".
Ngoài ra, họ còn dùng trà bạc hà để giảm quầng thâm, hạn chế gội đầu để tóc giữ nếp lâu và dán băng keo 2 mặt để cố định trang phục.
Hậu trường hỗn loạn và "nặng mùi"
Theo Daily Mail, phía trong hậu trường là nơi ồn ào và đông đúc. Các người đẹp phải chạy tán loạn để tìm trang phục, thay đồ và dặm lại lớp trang điểm.
Vì vậy, mùi mồ hôi, nước hoa, keo xịt tóc, kem dưỡng, thậm chí cả thuốc giảm đau và đủ các loại mùi khiến người bên trong không thể thở nổi.
Nhiều người chia sẻ, họ đã "vỡ mộng" khi bước vào khu vực phía sau sân khấu vì mọi thứ quá lộn xộn và có mùi khó chịu do nhiều loại hóa chất trộn lẫn.
Chi phí tham gia tốn kém
Để tham gia các đấu trường sắc đẹp, các hoa hậu và ê-kíp phải bỏ ra 1 khoản tiền khổng lồ để chuẩn bị cho các phần thi. Bankrate ước tính trung bình mỗi thí sinh cần chi 6.000 USD cho những bộ trang phục chỉ mặc 1 lần.
Họ được yêu cầu chuẩn bị từ đồ bơi, đồ thể thao, đồ dạ hội đến trang phục dân tộc, đồ mặc ngày thường... Ngoài ra, các khoản chi phí cho người làm tóc, trang điểm, phụ kiện, huấn luyện viên, người hướng dẫn, cố vấn cũng tiêu tốn không ít.
Năm 2021, đại diện của Việt Nam - Hoa hậu Khánh Vân đã mang theo 15 vali đựng đồ dù cuộc thi Miss Universe chỉ diễn ra trong nửa tháng. Người đẹp chuẩn bị 200 bộ đồ để thay đổi trong thời gian chinh chiến tại Mỹ.