Song Hye Kyo từng đóng cảnh nóng táo bạo 18+, phim vẫn “xịt”

Bình An |

Sự nghiệp màn ảnh rộng của Song Hye Kyo không gặt hái được nhiều thành công về mặt thương mại nhưng cô được ghi nhận khi nỗ lực phá bỏ hình ảnh ngọc nữ.

Nỗ lực đổi mới bản thân

Nếu ở mảng truyền hình, Song Hye Kyo bị chê một màu, lối diễn thiếu sự linh hoạt, đa dạng, biểu cảm nghèo nàn thì ở lĩnh vực điện ảnh, Song Hye Kyo từng nỗ lực thay đổi bản thân. Nữ diễn viên dám thử sức với những vai diễn khó, có chiều sâu hơn so với mảng truyền hình.

Ở một trong những dự án điện ảnh được quan tâm nhất của Song Hye Kyo là “Hwang Jin Yi” ra mắt năm 2007, nữ diễn viên vào vai gisaeng nổi tiếng nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Gisaeng chỉ những phụ nữ xuất thân thấp kém từ các gia đình nô lệ hoặc bị ruồng bỏ sau đó được đào tạo để trở thành ca kỹ, chuyên phục vụ đàn ông thuộc tầng lớp trên.

Song Hye Kyo từng phá bỏ hình ảnh ngọc nữ với nhiều cảnh nóng táo bạo ở mảng điện ảnh, nhưng phim vẫn thua thảm ở phòng vé. Ảnh: Newsen
Song Hye Kyo từng phá bỏ hình ảnh ngọc nữ với nhiều cảnh nóng táo bạo ở mảng điện ảnh, nhưng phim vẫn thua thảm ở phòng vé. Ảnh: Newsen

Trong phim, nhân vật Hwang Jin Yi do Song Hye Kyo đảm nhận là con ngoài giá thú trong một gia đình quý tộc. Trước khi bắt đầu cuộc sống của một gisaeng, Hwang Jin Yi quyết định từ bỏ trinh tiết và dành đêm đầu tiên với Nomi, một người hầu lâu năm của gia đình.

Song Hye Kyo có cảnh tắm khỏa thân và thân mật với bạn diễn nam. Cảnh quay này được thực hiện khá nhẹ nhàng. Song Hye Kyo cũng diễn tả tốt sự bất lực khi phải qua đêm với người cô không yêu.

Với “Fetish”, sau được đổi tên thành “Make Yourself at Home” – phim đầu tiên hợp tác với ê kíp làm phim Hollywood – Song Hye Kyo gây sốc với nhiều cảnh ân ái. Cô hoàn toàn lột xác. Không còn hình tượng dịu dàng, nhẹ nhàng, Song Hye Kyo hóa thân thành phù thủy Sookhy với thần thái, ánh mắt lạnh lùng, ma quái. Trong phim này, nữ diễn viên quay cảnh tình tứ táo bạo với nhân vật Peter Kim, John Waits và cảnh ôm ấp đồng tính trong trang phục áo tắm với Julie Waits.

Trong hơn 20 năm, Song Hye Kyo tham gia 10 phim điện ảnh và 4 trong số đó hợp tác với ê-kíp nước ngoài. Điều đó cho thấy nỗ lực chinh phục thị trường nước ngoài của nữ diễn viên.

Ngoài "Make Yourself at Home", Song Hye Kyo còn có The Crossing, The Grandmaster hay The Queens do Trung Quốc sản xuất.

"The Crossing" gồm 2 phần xoay quanh đề tài chiến tranh và thảm họa. Trong khi đó, "The Grandmaster" là phim điện ảnh chính kịch. Để tham gia "The Grandmaster", Song Hye Kyo học tiếng Quảng Đông và võ thuật.

Mảng phim truyền hình, Song Hye Kyo bị chê một màu, diễn xuất nhạt, biểu cảm nghèo nàn. Với mảng điện ảnh, Song Hye Kyo từng thể hiện sự lăn xả cho vai diễn. Ảnh: Newsen
Mảng phim truyền hình, Song Hye Kyo bị chê một màu, diễn xuất nhạt, biểu cảm nghèo nàn. Với mảng điện ảnh, Song Hye Kyo từng thể hiện sự lăn xả cho vai diễn. Ảnh: Newsen

Thuốc độc phòng vé

Song Hye Kyo tham gia nhiều dự án phim truyền hình đạt rating cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, ở mảng điện ảnh, nữ diễn viên bị gọi là "thuốc độc phòng vé" vì hầu hết dự án cô tham gia đều thất bại.

Ngay những phim đầu tiên như “My Girl and I” (2005) hay “Hwang Jin Yi” (2007) đều không được đánh giá cao về cả mặt thương mại lẫn nghệ thuật.

Với “Hwang Jin Yi”, phim rất được kỳ vọng nhờ sức mạnh ngôi sao của Song Hye Hyo. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định phim xây dụng nội dung, tính cách nhân vật hời hợt, tình tiết thiếu hấp dẫn. Phim thu hút khoảng 1,2 triệu khán giả ra rạp nhưng con số đó không đủ để ê kíp bù đắp khoản đầu tư lên tới 10 tỉ won.

 
"My Brilliant Life"  là dự án thua lỗ nhất của Kang Dong Won khi hợp tác cùng Song Hye Kyo. Ảnh: Soompi

“Make Yourself at Home” đánh dấu màn hợp tác của Song Hye Kyo với diễn viên nước ngoài cũng thất bại thảm hại. Tờ The Hollywood Reporter nhận định phim có cốt truyện nặng nề, tình tiết vô lý, các nhân vật thiếu sự đồng cảm và diễn viên diễn xuất kém. Đó là lý do phim thất bại. Phim hoàn thành năm 2008 nhưng thậm chí chưa qua được vòng kiểm duyệt để ra mắt tại Hàn Quốc vì đề tài nhạy cảm.

Các dự án Trung Quốc như The Crossing, The Grandmaster hay The Queens ngoài Song Hye Kyo còn có dàn sao hạng A như Chương Tử Di, Lương Triều Vỹ, Huỳnh Hiểu Minh… nhưng cũng không thành công. "The Grandmaster" thậm chí chỉ có khoảng 100.000 khán giả tới xem. Một con số quá ít ỏi dù phim có Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di đóng vai chính.

"My Brilliant Life" là phim có thành tích khả quan nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Song Hye Kyo. Tính đến tháng 10.2018, phim được chiếu trên 629 rạp với và tổng doanh thu 12,3 tỉ won, tại các phòng vé Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đây không phải con số quá cao với phim có 2 ngôi sao hạng A như Song Hye Kyo, Kang Dong Won. Thậm chí đây là một trong những phim thành tích kém nhất của "ông hoàng phòng vé" - Kang Dong Won.

Bình An
TIN LIÊN QUAN

Bây giờ chúng ta đang chia tay: Song Hye Kyo có đến được với Jang Ki Young?

DI PY |

“Bây giờ chúng ta đang chia tay”, Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Young) bất chấp sự phản đối của hai bên gia đình vẫn quyết đến với nhau.

Bây giờ, chúng ta đang chia tay: Song Hye Kyo tỏ tình, dự kiến sắp kết hôn

DI PY |

Trong tập 9 của bộ phim truyền hình “Bây giờ, chúng ta đang chia tay”, Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Young) lấy hết can đảm ra mắt gia đình hai bên. Đây được xem là bước tiến mới trong chuyện tình cảm của họ.

Song Joong Ki hẹn hò người mới sau 2 năm ly hôn Song Hye Kyo?

Hải Minh |

Kể từ sau khi hợp tác trong bộ phim "ăn khách" năm 2021 - Vincenzo, Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin liên tục bị fan phát hiện dấu hiệu hò hẹn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bây giờ chúng ta đang chia tay: Song Hye Kyo có đến được với Jang Ki Young?

DI PY |

“Bây giờ chúng ta đang chia tay”, Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Young) bất chấp sự phản đối của hai bên gia đình vẫn quyết đến với nhau.

Bây giờ, chúng ta đang chia tay: Song Hye Kyo tỏ tình, dự kiến sắp kết hôn

DI PY |

Trong tập 9 của bộ phim truyền hình “Bây giờ, chúng ta đang chia tay”, Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Young) lấy hết can đảm ra mắt gia đình hai bên. Đây được xem là bước tiến mới trong chuyện tình cảm của họ.

Song Joong Ki hẹn hò người mới sau 2 năm ly hôn Song Hye Kyo?

Hải Minh |

Kể từ sau khi hợp tác trong bộ phim "ăn khách" năm 2021 - Vincenzo, Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin liên tục bị fan phát hiện dấu hiệu hò hẹn.