Song Hye Kyo tỏa sáng, Song Seung Hun lu mờ sau “Trái tim mùa thu"

Hạnh Hạnh |

Bộ đôi Song - Song từng cùng tỏa sáng với siêu phẩm truyền hình “Trái tim mùa thu” (2000). Nhiều năm qua đi, dù có điểm chung là sở hữu diễn xuất gây tranh cãi, Song Hye Kyo vẫn giữ được sức hút, còn cái tên Song Seung Hun lại dần mờ nhạt.

“Trái tim mùa thu” là bộ phim kể về mối tình đẫm nước mắt giữa cô gái mắc bệnh máu trắng Eun Suh (Song Hye Kyo) và anh trai nuôi Yun Joon Suh (Song Seung Hun). Tác phẩm khiến người xem thổn thức vì những tình tiết bi thương cùng cái kết đầy bi kịch. “Trái tim mùa thu” từng gây bão màn ảnh Châu Á, dẫn đầu làn sóng Hallyu thời điểm những năm 2000.

Nhờ độ nổi tiếng của bộ phim, 2 diễn viên chính gồm Song Hye Kyo, Song Seung Hun đã vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Sau 21 năm, họ đã có sự nghiệp khác biệt.

Song Hye Kyo duy trì sức hút và vị thế

Đã hơn 2 thập kỷ kể từ khi “Trái tim mùa thu” phát sóng. Những tên tuổi thành danh từ tác phẩm này cũng trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Nếu như Song Hye Kyo vẫn giữ vững vị thế minh tinh hàng đầu thì Song Seung Hun không may mắn như vậy.

Song Hye Kyo thuộc nhóm diễn viên có nhan sắc lấn át tài năng. Ngoại hình xuất chúng của “ngọc nữ màn ảnh Hàn” từng được ghi nhận qua nhiều bảng xếp hạng nhan sắc danh giá trong nước và quốc tế.

Nhan sắc được ca tụng nhưng kỹ năng diễn xuất của Song Hye Kyo là dấu chấm hỏi với khán giả. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng cô diễn một màu, thiếu đột phá và chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn trong cách chọn vai. Nữ diễn viên gần như đóng khung bản thân vào kiểu nhân vật mong manh, dịu dàng.

Song Hye Kyo bị một bộ phận khán giả nhận xét có lỗi diễn một màu, thiếu đột phá. Ảnh: Newsen
Song Hye Kyo bị một bộ phận khán giả nhận xét có lỗi diễn một màu, thiếu đột phá. Ảnh: Newsen

Bất chấp diễn xuất gây tranh cãi, người đẹp vẫn không ngừng “bỏ túi” nhiều tựa phim đình đám suốt chiều dài sự nghiệp như “Ngôi nhà hạnh phúc” (2004), “Thế giới chúng ta sống” (2008), “Ngọn gió đông năm ấy” (2013), “Hậu duệ mặt trời” (2016)... 

Song song với đó, Song Hye Kyo cũng gần như chưa bao giờ đánh mất vị trí ngôi sao được săn đón, dù cô bị đánh giá có đời tư nhiều thị phi. Năm 2020, ngọc nữ họ Song lọt top nữ diễn viên được trả cát-xê cao nhất theo danh sách của Naver. Thù lao thấp nhất của Song Hye Kyo cho mỗi tập phim là hơn 80.500 USD.

Hồi tháng 9 năm nay, chương trình All Year Live của đài KBS 2TV tiết lộ Song Hye Kyo nằm ở vị trí thứ 7 trong nhóm 8 người nổi tiếng có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Tờ Cosmopolitan gọi cô là “nữ hoàng Hallyu”, “gương mặt thương hiệu” được vô số nhãn hàng yêu thích.

Nhờ đó, Song Hye Kyo có thể kiếm được khoảng 500 triệu won (hơn 400.000 USD) cho mỗi bài đăng trên Instagram và 900 triệu won (hơn 700.000 USD) cho một dự án quảng cáo. Tổng thu nhập từ quảng cáo của nữ diễn viên tính đến thời điểm All Year Live công bố danh sách ước tính rơi vào khoảng 4 tỉ won (hơn 3,4 triệu USD).

Nhiều năm qua, Song Hye Kyo vẫn là sao nữ được giới làm phim lẫn giới quảng cáo săn đón. Ảnh: Naver
Nhiều năm qua, Song Hye Kyo vẫn là sao nữ được giới làm phim lẫn giới quảng cáo săn đón. Ảnh: Naver

Thu nhập của Song Hye Kyo có thể sẽ tăng lên theo cấp số nhân khi cô hâm nóng tên tuổi bằng loạt phim mới gồm “Now, we are breaking up” và “The Glory”. “Now, we are breaking up” dự kiến lên sóng vào 12.11 tới đây. Còn “The Glory” đang trong giai đoạn tiền sản xuất.

Song Seung Hun ngày càng mờ nhạt, bị chê diễn đơ cứng

Ở hiện tại, nếu xét về danh tiếng, Song Seung Hun thua xa Song Hye Kyo. Kể từ sau “Trái tim mùa thu” (2000) và “Phía đông vườn địa đàng” (2008), tài tử họ Song gần như không có thêm tác phẩm nào gây tiếng vang.

Kém may mắn hơn Song Hye Kyo, Song Seung Hun dần đánh mất mất sức hút sau “Trái tim mùa thu”. Ảnh: Soompi
Kém may mắn hơn Song Hye Kyo, Song Seung Hun dần đánh mất mất sức hút sau “Trái tim mùa thu”. Ảnh: Soompi

Đa số bộ phim anh tham gia kể từ sau 2010 đều rơi vào cảnh rating lẹt đẹt, “bom xịt”. Diễn xuất của Song Seung Hun ngày càng bị chê. Anh bị đánh giá diễn đơ, một màu và gồng mình không cần thiết, dù đã cố gắng thử sức với nhiều thể loại phim và dạng vai.

Thất bại của loạt phim gần đây như “The Player” (2018), “The Great Show” (2019) và đặc biệt là “Dinner Mate” (2020) khiến sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên xuống dốc dần. Trên các diễn đàn nổi tiếng ở Hàn Quốc như Naver, Pann, khán giả chê bai anh “hết thời”, “diễn dở”. Số khác lại đặt câu hỏi phải chăng Song Seung Hun không có mắt nhìn kịch bản.

Khác với Song Hye Kyo, sau thời kỳ hoàng kim (thập niên 2000), Song Seung Hun thường xuyên vắng bóng khỏi các bảng xếp hạng ngôi sao có cát-xê cao hay diễn viên có sức ảnh hưởng theo tuần/tháng tại Hàn, dù anh đóng phim liên tục. 

Hạnh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Jang Dong Gun và những sao nam “thân bại danh liệt” vì mua dâm

Lan Anh |

Tối 21.10, cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc ra quyết định tạm giam “thiên tài piano” Lý Vân Địch vì hành vi mua dâm. Theo thông tin từ cảnh sát, đây không phải lần đầu nam nghệ sĩ phạm pháp.

"Tiền trả cho nhạc sĩ đôi khi chỉ bằng cát xê của ca sĩ hạng B"

Hiền Hương |

Đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh – đoàn đại biểu Hà Nội có cuộc trả lời phỏng vấn Lao Động xung quanh những tranh cãi về “đối tượng nhạc sĩ”.

Vì sao phim mới của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đáng mong chờ?

T.H |

Ngày 29.10, nhà sản xuất tung poster chính thức của bộ phim "Now, we are breaking up" có sự tham gia đóng chính của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong. Khán giả dành nhiều lời khen cho tương tác ngọt ngào của cặp đôi chính trong poster và mong chờ vào màn tái xuất của Song Hye Kyo sau 2 năm ly hôn.

Tài tử Alec Baldwin có bị khởi tố hình sự sau khi bắn chết người?

Lan Anh |

Ngày 21.10, truyền thông quốc tế chấn động với thông tin tài tử Alec Baldwin sử dụng súng đạo cụ cho cảnh hành động nhưng súng đã phát nổ làm một người chết, một người bị thương ở phim trường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Jang Dong Gun và những sao nam “thân bại danh liệt” vì mua dâm

Lan Anh |

Tối 21.10, cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc ra quyết định tạm giam “thiên tài piano” Lý Vân Địch vì hành vi mua dâm. Theo thông tin từ cảnh sát, đây không phải lần đầu nam nghệ sĩ phạm pháp.

"Tiền trả cho nhạc sĩ đôi khi chỉ bằng cát xê của ca sĩ hạng B"

Hiền Hương |

Đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh – đoàn đại biểu Hà Nội có cuộc trả lời phỏng vấn Lao Động xung quanh những tranh cãi về “đối tượng nhạc sĩ”.

Vì sao phim mới của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đáng mong chờ?

T.H |

Ngày 29.10, nhà sản xuất tung poster chính thức của bộ phim "Now, we are breaking up" có sự tham gia đóng chính của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong. Khán giả dành nhiều lời khen cho tương tác ngọt ngào của cặp đôi chính trong poster và mong chờ vào màn tái xuất của Song Hye Kyo sau 2 năm ly hôn.

Tài tử Alec Baldwin có bị khởi tố hình sự sau khi bắn chết người?

Lan Anh |

Ngày 21.10, truyền thông quốc tế chấn động với thông tin tài tử Alec Baldwin sử dụng súng đạo cụ cho cảnh hành động nhưng súng đã phát nổ làm một người chết, một người bị thương ở phim trường.