Sóc Trăng: Lần đầu tiên phát động giải thưởng văn học nghệ thuật

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Ngày 8.4, Ban Tổ chức “Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Sóc Trăng” lần thứ nhất – năm 2022 chính thức phát động giải thưởng.

Theo Ban Tổ chức, đây là giải thưởng lớn có quy mô cấp tỉnh được tổ chức lần đầu tiên sau 30 năm tái lập tỉnh.

Giải thưởng được xét trao tặng định kỳ 5 năm/lần cho những tác phẩm, công trình sáng tạo văn học nghệ thuật tiêu biểu, có giá trị cao về nội dung, tư tưởng, chất lượng nghệ thuật phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa tỉnh Sóc Trăng góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp văn học nghệ thuật của đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong giai đoạn hiện nay.

Điều kiện để xét tặng giải thưởng là các tác phẩm và công trình thuộc các lĩnh vực chuyên ngành như: Văn học, sân khấu, múa, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian... phải được công bố và sử dụng trong thời gian 5 năm; quy định xét thưởng dưới các hình thức: Xuất bản, triển lãm, dàn dựng biểu diễn... theo đặc trưng của từng loại hình và tác phẩm, công trình đó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc, kiêm Trưởng Ban Tổ chức giải thưởng VHNT tỉnh Sóc Trăng cho biết, Giải thưởng VHNT tỉnh Sóc Trăng lần thứ nhất – năm 2022 là tiền đề cho những lần tổ chức tiếp theo. Qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, góp phần hun đúc tâm hồn người dân Sóc Trăng, nâng cao giá trị chân - thiện - mỹ, xây dựng quê hương Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững theo mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV đã đề ra...

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 23.3, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp báo thông tin về chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 tái lập tỉnh (tháng 4.1992 – 4.2022) và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Đáng chú ý sẽ có nhiều nhà đầu tư quyết định đầu tư tại tỉnh Sóc Trăng nhân dịp này.

Sóc Trăng: Kiến nghị xem xét hành lang an toàn tháp điện gió

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Trước tình trạng người dân phản ứng cho rằng thiếu chính sách bồi thường hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi những tháp gió, phần hành lang an toàn tháp điện gió, Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng kiến nghị khẩn cấp các bộ, ngành nghiên cứu sớm trả lời.

Đắm mình dưới con đường hoa “đẹp như tiên cảnh” ở Sóc Trăng

Tạ Quang |

Sóc Trăng – Hàng trăm người đổ về ngắm cảnh, chụp ảnh tại đường hoa kèn hồng “đẹp như tiên cảnh” ở đường Hùng Vương thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Hành tím Sóc Trăng thoát “giải cứu” nhờ liên kết

NHẬT HỒ |

Sau nhiều lần phải nhờ “giải cứu”, hành tím Sóc Trăng giá đã ổn định, người trồng hành tím đã có lãi. Tất cả nhờ vào rải vụ, đồng thời liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, chuyển đổi phương thức trồng, chú trọng đến chất lượng thay vì năng suất.

Sóc Trăng: Sẵn sàng cho cao tốc Sóc Trăng - Châu Đốc dài 188 km

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc trục ngang Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, sáng ngày 15.3, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Bộ GTVT đang chuẩn bị thông qua Quốc hội để xem xét, phê duyệt chủ trương dự án vào tháng 5.2022.

Gặp lại nữ “shipper Công đoàn” Sóc Trăng những ngày bình thường mới

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi có dịp gặp lại chị Võ Thị Quyên - người từng được biết đến với biệt danh “shipper Công đoàn” trong những ngày dịch COVID-19 căng thẳng ở Sóc Trăng.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Nhiều sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 23.3, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp báo thông tin về chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 tái lập tỉnh (tháng 4.1992 – 4.2022) và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Đáng chú ý sẽ có nhiều nhà đầu tư quyết định đầu tư tại tỉnh Sóc Trăng nhân dịp này.

Sóc Trăng: Kiến nghị xem xét hành lang an toàn tháp điện gió

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Trước tình trạng người dân phản ứng cho rằng thiếu chính sách bồi thường hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi những tháp gió, phần hành lang an toàn tháp điện gió, Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng kiến nghị khẩn cấp các bộ, ngành nghiên cứu sớm trả lời.

Đắm mình dưới con đường hoa “đẹp như tiên cảnh” ở Sóc Trăng

Tạ Quang |

Sóc Trăng – Hàng trăm người đổ về ngắm cảnh, chụp ảnh tại đường hoa kèn hồng “đẹp như tiên cảnh” ở đường Hùng Vương thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Hành tím Sóc Trăng thoát “giải cứu” nhờ liên kết

NHẬT HỒ |

Sau nhiều lần phải nhờ “giải cứu”, hành tím Sóc Trăng giá đã ổn định, người trồng hành tím đã có lãi. Tất cả nhờ vào rải vụ, đồng thời liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, chuyển đổi phương thức trồng, chú trọng đến chất lượng thay vì năng suất.

Sóc Trăng: Sẵn sàng cho cao tốc Sóc Trăng - Châu Đốc dài 188 km

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc trục ngang Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, sáng ngày 15.3, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Bộ GTVT đang chuẩn bị thông qua Quốc hội để xem xét, phê duyệt chủ trương dự án vào tháng 5.2022.

Gặp lại nữ “shipper Công đoàn” Sóc Trăng những ngày bình thường mới

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi có dịp gặp lại chị Võ Thị Quyên - người từng được biết đến với biệt danh “shipper Công đoàn” trong những ngày dịch COVID-19 căng thẳng ở Sóc Trăng.