“Sky Tour Movie” của Sơn Tùng MTP: Mới chỉ mãn nhãn phần nhìn

Ngọc Dủ |

“Sky Tour Movie” thu hút khán giả và tạo ra một “cơn sốt” bởi cách làm truyền thông, quảng bá rầm rộ và sức nóng của Sơn Tùng M-TP. Sơn Tùng M-TP đã làm thỏa mãn phần nghe nhìn của khán giả, thế nhưng phần nội dung vẫn chưa sâu. Liệu đây có phải là nước cờ mạo hiểm của ngôi sao hot (nóng sốt) nhất showbiz Việt hiện nay, khi thử sức với phim tài liệu?

Trong dịch COVID-19, các rạp chiếu phim Việt Nam thất thu và khi mở cửa trở lại, lượng phim ra rạp khan hiếm. Thời điểm này, Sky Tour Movie của ca sĩ Sơn Tùng nổi lên như một điểm sáng, với rất nhiều kỳ vọng...

Đã mắt phần nghe nhìn

Điện ảnh Việt, về cơ bản, đã có hướng đi mới; và trong năm 2019 - 2020, các nhà làm phim ra cho ra mắt những tác phẩm lấy chủ đề về cuộc đời, sự nghiệp hay khai thác khoảnh khắc ấn tượng của nghệ sĩ. “Phát pháo” đầu tiên là “Vòng eo 56” của Ngọc Trinh và “Sắc đẹp dối trá” của người đẹp chuyển giới Hương Giang. Tuy nhiên, cả 2 phim đều không mang lại doanh thu như kì vọng. Chính vì thế, khi “Sky Tour Movie” của một ngôi sao như Sơn Tùng MTP ra mắt đã nhận được sự quan tâm, chờ đợi của không ít khán giả, giới chuyên môn.

 

“Sky Tour Movie” là tư liệu về show diễn thành công của Sơn Tùng trong năm 2019. Ở đó, người xem vừa được nghe kể về khó khăn, thử thách, vừa được xem lại những tác phẩm đình đám anh từng diễn, một hình thức thể hiện mới lạ tại Việt Nam. Những người yêu mến nam ca sĩ không có điều kiện xem show diễn trước đây thì phim chính là lựa chọn hợp lý để trải nghiệm. Hình ảnh fan hiện lên trong phim một cách chân thực, sắc nét và “Sky Tour Movie” đúng là hấp dẫn ở phần nghe và nhìn

Nhiều ca sĩ chỉ dừng ở việc ghi hình ảnh của show diễn và đưa lên Youtube, còn Sơn Tùng đi theo hướng mới, dựng thành phim tài liệu, mang ra rạp chiếu. Điều này cho thấy sự sáng tạo, ý tưởng và phong cách luôn tìm kiếm sự mới lạ, độc đáo mà ở Việt Nam ít ai làm được như nghệ sĩ trẻ này. “Sky Tour Movie” cũng là cách mà Sơn Tùng chiều lòng fan hâm mộ của mình.

Về cơ bản, bộ phim đã mang được gần như tất cả những điểm nổi bật nhất của Sky tour 2019 lên màn ảnh rộng. Phần âm thanh chân thực, sống động, ánh sáng có tính thẩm mỹ cao, các bài hát Sơn Tùng biểu diễn trong show năm ngoái được chỉnh sửa để phù hợp thị hiếu khán giả. Tuy nhiên, chỉ như vậy thì liệu đã đủ để thỏa mãn chờ đợi?

Nội dung cần chiều sâu

Mãn nhãn phần nghe nhìn là ưu điểm then chốt của toàn bộ phim, nhưng khi mang công chiếu cho khán giả, trong đó có nhiều người không phải fan của Sơn Tùng thì bộ phim phải làm tốt hơn, có sự đột phá hơn ở nội dung. Công tâm mà nói, “Sky Tour Movie” không khác mấy so với các đoạn video dài về hậu trường, xen lẫn với các ca khúc hay chứ chưa phải là một tác phẩm đủ hấp dẫn khi mang lên màn ảnh rộng.

Phim đi theo đúng chất tài liệu như thể loại hướng tới. Ở đó có những câu chuyện hậu trường, sự chuẩn bị của nhân vật chính cho show diễn, những sự cố ngoài ý muốn... Tuy nhiên, những chi tiết Sơn Tùng đưa lên phim không đặc biệt. Xem phim, người ta thấy được, rằng Sơn Tùng muốn kể mình rất chỉn chu, cẩn thận trong từng chi tiết và bỏ công sức rất nhiều để Sky tour 2019 thành công. Nhưng những điều nam ca sĩ kể ra thì lại cũng là điều mà các nghệ sĩ hiện nay phải thực hiện ở các show diễn.

Nội dung phim đi theo hướng tự sự nhưng các chi tiết chưa sâu. Người khó tính có thể sẽ cảm giác kể lể quá nhiều và không tập trung vào một thứ gì đó cụ thể. Điều này khiến nhịp phim diễn ra đều đều, không có điểm nhấn cụ thể. Có cảm tưởng bộ phim bị cắt ra thành các khúc, ở giữa là những phần biểu diễn của ca sĩ, tính kết nối cơ bản của một tác phẩm phim tài liệu là gần như không có.

Điểm đáng tiếc nhất trong phần nội dung phim chính là việc phần cảm xúc của cộng đồng fan của Sơn Tùng MTP được đề cập qua loa. Khán giả xem phim chỉ thấy được các hình ảnh sơ sài về fan hâm mộ trong show diễn. Sơn Tùng đã cố gắng đưa chi tiết về việc gặp mặt fan trước mỗi buổi diễn Sky tour vào bộ phim nhưng chưa tạo được điểm nhấn. Ngoài ra, ở phim người ta thấy, anh nói nhiều về thành công nhưng lại ít có thất bại, điều này dễ mang đến cảm giác thiếu sức thuyết phục.

Nội dung chính là điểm yếu lớn nhất của Sky tour Movie, phim chưa thu hút được người xem, nếu khán giả không phải là fan ruột của ca sĩ. Đó chính là lý do vì sao phim có lượt bán vé kỷ lục  - 10.000 vé trước khi ra mắt, thế nhưng, doanh thu về thấp hơn nhiều so với kỳ vọng và đáng nói, sau ngày công diễn lại đìu hiu và không thể tạo ra hiệu ứng...

Ngọc Dủ
TIN LIÊN QUAN

Công chiếu Sky tour movie, Sơn Tùng cúi đầu, dặn fan đừng livestream

ĐÌNH DY |

Sơn Tùng M-TP liên tục cảm ơn người hâm mộ và không quên dặn dò đặc biệt trước giờ xem Sky tour movie.

Sơn Tùng M-TP: Tôi muốn khán giả thấy một con người khác về tôi trên phim

BỈ ĐÔNG |

Nam ca sĩ mong muốn khán giả sẽ thấy mình chân thành hơn, gần gũi hơn thông qua Sky tour movie lần này.

Sơn Tùng M-TP hứa hẹn sự trở lại đầy bất ngờ với “Sky Tour Movie”

Tuấn Đạt |

Sơn Tùng M-TP khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên khi hé lộ đoạn giới thiệu phim tài liệu mang tên “Sky Tour Movie”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công chiếu Sky tour movie, Sơn Tùng cúi đầu, dặn fan đừng livestream

ĐÌNH DY |

Sơn Tùng M-TP liên tục cảm ơn người hâm mộ và không quên dặn dò đặc biệt trước giờ xem Sky tour movie.

Sơn Tùng M-TP: Tôi muốn khán giả thấy một con người khác về tôi trên phim

BỈ ĐÔNG |

Nam ca sĩ mong muốn khán giả sẽ thấy mình chân thành hơn, gần gũi hơn thông qua Sky tour movie lần này.

Sơn Tùng M-TP hứa hẹn sự trở lại đầy bất ngờ với “Sky Tour Movie”

Tuấn Đạt |

Sơn Tùng M-TP khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên khi hé lộ đoạn giới thiệu phim tài liệu mang tên “Sky Tour Movie”.