“Siêu phẩm” về COVID-19 và những câu chuyện khác

Việt Văn |

Tháng 12, các fan điện ảnh sẽ có cơ hội được thưởng thức một số “siêu phẩm”, hấp dẫn về cốt truyện, giàu kịch tính với các pha hành động, các cuộc đấu trí tâm lý và mang theo những ám ảnh, dằn vặt, suy tư của các nhân vật về thế giới hôm nay. Tâm điểm là bộ phim Hollywood “Songbird” (Giữa tâm dịch) của đạo diễn Adam Mason và được sản xuất bởi đạo diễn nổi tiếng Michael Bay.

Quay phim thần tốc, câu chuyện kinh hoàng

Gắn liền tên tuổi với những “bom tấn” hành động khét tiếng như loạt phim “Bad Boys”, “Transformers” hay các phim kinh dị như “The Purge”, “A Quiet Place”, lần này Michael Bay hợp tác cùng với đạo diễn Adam Mason làm siêu phẩm “Songbird” về đại dịch COVID-19. Đây là dạng phim mang chất giả tưởng nhưng cũng rất hiện thực.

Lấy thời điểm năm 2024 khi thế giới bước vào năm đại dịch thứ 4, virus SARS-CoV-2 tiếp tục biến chủng và tàn phá cuộc sống con người. Tại Mỹ, mọi phương pháp chống dịch đều thất bại. Những người nhiễm bệnh bị giam vào các trại tập trung hà khắc. Không được chăm sóc y tế, họ chỉ có 2 sự lựa chọn: Hoặc là tự khỏi bệnh, hoặc là chết. Nhân vật chính của phim là anh chàng shipper đẹp trai Nico (K.J. Apa thủ vai), sống sót sau khi nhiễm COVID-19 năm 2020, nay miễn nhiễm với chủng virus mới và được tự do đi lại. Bạn gái anh là Sara (Sofia Carson đóng) sống cách ly tại nhà riêng. Nhưng một ngày, tai họa ập đến nơi ở của Sara có người nhiễm bệnh. Cô và nhiều người khác nằm trong danh sách bị đưa vào trại tập trung. Lo sợ bạn gái không thể sống sót, Nico quyết định đột nhập vào khu chung cư và đưa Sara đến nơi an toàn.

Sự nhanh nhạy của các nhà làm phim Hollywood là điều không phải bàn cãi nhất là với một đại dịch làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hàng triệu người như COVID-19. Từ ý tưởng của nhà biên kịch Simon Boyes, kết hợp với đạo diễn Adam Mason và nhà sản xuất Michael Bay, “Giữa tâm dịch” đã được ghi hình thần tốc ngay trong đại dịch. Chỉ quay trong vòng 17 ngày giữa bối cảnh thành phố Los Angeles bị đóng cửa vì dịch bệnh. Quy mô đoàn phim rất nhỏ và chỉ hoạt động dưới những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, có thể nói là không tưởng.

“Giữa tâm dịch” cảnh báo sự nguy hiểm sẽ còn kéo dài nếu chúng ta không có những biện pháp phòng chống mạnh mẽ. Bên cạnh việc khai thác kịch tính, yếu tố đáng sợ ám ảnh người xem, các nhà làm phim chú trọng vào mối tình của 2 nhân vật được ví như Romeo và Juliet, gợi lên sự cảm thông, sẻ chia và lòng trắc ẩn của con người dành cho nhau trong đại dịch.

Phim cũng quy tụ một dàn diễn viên hùng mạnh từ bóng hồng xinh đẹp nổi tiếng Demi Moore, ngôi sao 3 lần được đề cử Quả Cầu Vàng - Bradley Whitford (từng tham gia các phim “Godzilla: King of the Monsters”, “Get Out”), Lia McHugh (tham gia “Eternals” của Vũ trụ điện ảnh Marvel); Sofia Carson với “Descendants” của Disney Channel, Alexandra Daddario… Và dĩ nhiên là nam chính K.J Apa - nổi tiếng với khán giả qua các bộ phim “I Still Believe” (2020), “A Dog’s Purpose” (2017).

Tuy nhiên, ngay khi trailer phim xuất hiện, nhiều ý kiến cũng lên án cho rằng việc làm phim về đại dịch trong lúc nó đang diễn ra là sự vô cảm, chỉ cốt kiếm tiền từ nỗi đau đồng loại.

Nhiệm vụ “tự sát” và cô gái nguy hiểm

Bên cạnh “Giữa tâm dịch” một số phim khác cũng gây tò mò. “Đội do thám” (tựa gốc: Recon) của đạo diễn đoạt giải Oscar Robert David Port.

Đây là phim chiến tranh, với câu chuyện một nhóm 4 người lính đóng quân tại miền núi nước Ý xa xôi với nhiệm vụ như là “tự sát” khi phải thâm nhập thẳng vào sào huyệt đầu não của phát xít Đức. Trong bối cảnh chiến trường khốc liệt, giữa rừng núi heo hút, những người lính phải đối mặt không chỉ với kẻ thù vây quanh mà còn phải chống lại nỗi cô đơn và những sang chấn tâm lý đã dồn nén quá lâu. Những ám ảnh về cái chết, tình yêu và sức mạnh vượt qua những thời khắc nghiệt ngã nhất, “Đội do thám” là bộ phim đầy tâm huyết nung nấu cả chục năm trời của đạo diễn Robert David Port dựa trên “Peace” - cuốn tiểu thuyết của nhà văn Richard Bausch về một sự kiện có thật diễn ra trong Thế chiến Thế giới thứ Hai.

“Cô gái trẻ hứa hẹn” (tựa gốc: Promising Young Woman) lại là câu chuyện của một cô gái Cassie với khao khát trả thù khi đáng ra có một cuộc đời đầy hứa hẹn khi là một sinh viên trường y xinh đẹp, tài giỏi thì bị nhóm nam sinh cùng trường phá nát. Cô vào các quán bar, đóng vai “cô gái say xỉn” để các gã đàn ông tham lam một bài học về việc tôn trọng phụ nữ. Và cuộc gặp lại anh bạn cũ Ryan đã đánh thức bản năng trả thù của Cassie. “Cô gái trẻ hứa hẹn” là bộ phim đáng xem khi được cầm chịch bởi nữ đạo diễn Emerald Fennell, nhà sản xuất, diễn viên được đề cử giải Oscar Margot Robbie, và sự góp mặt của ngôi sao Carey Mulligan.

Tháng 12 thực sự là một tháng đáng chờ đợi với các tín đồ phim.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.