Siêu mẫu - doanh nhân Vũ Cẩm Nhung trải lòng qua tự truyện

Lê Quang Vinh |

Hẳn nhiều người sẽ cho rằng, với những người đẹp, siêu mẫu, ngôi sao điện ảnh, đường đời của họ đã được trải sẵn toàn hoa hồng. Nhưng với Vũ Cẩm Nhung, không hẳn như thế. Trong buổi giao lưu cùng bạn đọc ở Hà Nội trong chiều 4.10 nhân ra mắt cuốn tự truyện “Bao giờ là đúng lúc”, Cẩm Nhung đã chia sẻ nhiều điều.

Vũ Cẩm Nhung sinh năm 1976 tại Hà Nội, là một gương mặt quen thuộc trong giới thời trang, từng gặt hái nhiều thành công: Là người Việt Nam đầu tiên đoạt danh hiệu ''Siêu mẫu Châu Á 1994’’, giải Nhì và giải ''Siêu mẫu Châu Á được yêu thích nhất’’ (1995), rồi được mời sang Anh Quốc làm người mẫu chuyên nghiệp (nhưng đã từ chối để vào học đại học). Thế nhưng, khi sự nghiệp trên sàn thời trang đang ở đỉnh cao, sau khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Cẩm Nhung đã dần từ bỏ showbiz, để khởi nghiệp kinh doanh.

Ở tuổi 43, Vũ Cẩm Nhung ra mắt tự truyện (do nữ nhà văn trẻ Phan Ý Yên chấp bút, Nhà xuất bản Văn học ấn hành), đã khiến cho không ít người thân quen ngỡ ngàng. Siêu mẫu - doanh nhân này chia sẻ: ''Quyết định viết sách đến một cách tự nhiên. Thông qua những lát cắt cuộc đời, tôi muốn truyền cảm hứng cho những cô gái trẻ, những phụ nữ, một nguồn năng lượng tích cực để luôn bình tâm hướng về đích là một cuộc đời an yên toại ý. Tôi mong, mỗi người phụ nữ sẽ thấy được bóng dáng của mình sau mỗi câu chuyện tôi viết, cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau…’’.

Vũ Cẩm Nhung lớn lên trong căn phòng chỉ rộng 15 mét vuông, tại khu tập thể ĐH Bách khoa Hà Nội, được hưởng một môi trường gia đình giản dị, nề nếp và tôn cẩn, bố mẹ đều là nhà giáo. Trong 2 năm 1992 - 1993, khi được cử đi thi học sinh thanh lịch, Cẩm Nhung đã liên tiếp đoạt giải Nhất cấp trường và quận, rồi giải Đặc biệt toàn năng cấp thành phố. Tới tháng 9.1993, tham dự cuộc thi ''Khỏe, đẹp và thời trang miền Bắc’’, đoạt ngôi á khôi 1. Năm 1997, đoạt giải Nhất hùng biện ''Festival sinh viên và học sinh Thủ đô Hà Nội’’.

Sau khi tốt nghiệp đại học, gia đình muốn Cẩm Nhung thi tuyển vào làm ở Bộ Ngoại giao, để có cuộc sống lâu dài, ổn định. Nhưng, bước ngoặt định mệnh đã tới, khi Cẩm Nhung được mời tuyển làm gương mặt đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm của Tập đoàn dược Tenamyd (Canada). Sau phỏng vấn, cô lại được đề nghị đảm nhiệm vị trí cao hơn, đồng thời cũng vất vả hơn trong việc gây dựng ngành hàng mới mẻ ở thị trường Việt Nam.

Vốn là người đầy nghị lực và nhiều ước mơ, Cẩm Nhung đã cùng các đồng nghiệp bươn trải khắp ngả, tìm hiểu thị trường. Và bây giờ, Vũ Cẩm Nhung hiện đảm nhiệm cương vị Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Tenamyd. Trong tự truyện, cô đã trải lòng về những gian nan trên đường lập thân, lập nghiệp cùng những nỗi đau trong đời riêng.

Chính ở môi trường làm việc mới, Cẩm Nhung đã gặp được người bạn đời của mình. Nhưng có một góc khuất trong cuộc đời Cẩm Nhung, là phải đối mặt ‘''cuộc chiến’’ mang thai suốt 9 năm liền, với liên tục vào/ra cấp cứu ở bệnh viện cùng những rã rời thân thể bởi vô vàn mũi tiêm, rồi bị sinh non, sảy thai. Chưa hết, Cẩm Nhung còn bị trầm cảm, kiệt sức khi nghe tin mẹ đẻ bị ung thư… Nhưng cuộc đời vẫn mỉm cười với Cẩm Nhung - cô đã có 2 đứa con, có chồng luôn đồng hành trong cuộc sống và người mẹ vẫn khỏe tới hôm nay…

Có thể đến giờ, theo cách nhìn của một số người, Cẩm Nhung đã gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nhưng, như Nhung đã chia sẻ: ''Hạnh phúc không ai định nghĩa được giống ai. Nhưng quan niệm thế nào đi nữa thì hạnh phúc vẫn phải tự tay mình gây dựng nên, rồi vun đắp, giữ gìn nó bằng tất cả chân tâm nỗ lực…’’.

Lê Quang Vinh
TIN LIÊN QUAN

Công trình trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng: Trách nhiệm thuộc về ai?

Linh Chi |

Theo báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, về công trình xây dựng trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng, trách nhiệm thuộc về Uỷ ban nhân dân huyện Mèo Vạc (Hà Giang) và chủ đầu tư.

Chán ngấy với những ông chồng "thích" ngoại tình trên sóng truyền hình

Hải Ngọc |

Thời gian gần đây, những bộ phim xoay quanh đề tài về gia đình như "Hoa hồng trên ngực trái", "Bán chồng"... đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, hình ảnh những ông chồng hiện lên lại không mấy đẹp đẽ.

Quỹ hỗ trợ điện ảnh Việt Nam: 12 năm triển khai vẫn chưa thành lập

VIỆT VĂN |

Điều 6 Luật Điện ảnh năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) đã quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, nhưng qua 12 năm triển khai thực hiện, quỹ vẫn chưa được thành lập, do chưa xác định được nguồn thu ổn định để bảo đảm hoạt động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công trình trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng: Trách nhiệm thuộc về ai?

Linh Chi |

Theo báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, về công trình xây dựng trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng, trách nhiệm thuộc về Uỷ ban nhân dân huyện Mèo Vạc (Hà Giang) và chủ đầu tư.

Chán ngấy với những ông chồng "thích" ngoại tình trên sóng truyền hình

Hải Ngọc |

Thời gian gần đây, những bộ phim xoay quanh đề tài về gia đình như "Hoa hồng trên ngực trái", "Bán chồng"... đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, hình ảnh những ông chồng hiện lên lại không mấy đẹp đẽ.

Quỹ hỗ trợ điện ảnh Việt Nam: 12 năm triển khai vẫn chưa thành lập

VIỆT VĂN |

Điều 6 Luật Điện ảnh năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) đã quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, nhưng qua 12 năm triển khai thực hiện, quỹ vẫn chưa được thành lập, do chưa xác định được nguồn thu ổn định để bảo đảm hoạt động.