Sẽ xã hội hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hội An, Mỹ Sơn

Thanh Hải |

Quảng Nam -  Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến đồng ý về nguyên tắc đối với đề xuất về đề án để bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn theo hình thức xã hội hóa.

Ngày 10.5, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến làm việc trực tiếp tại Quảng Nam (26, 27.3.2022) vừa gửi đến địa phương này. Theo đó cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc đối với đề xuất về đề án để bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn theo hình thức xã hội hóa.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Nam chủ động xây dựng các Đề án. Giao các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Quảng Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu các kiến nghị của Tỉnh về việc sử dụng phí tham quan di tích và thành lập Quỹ bảo tồn di sản Quảng Nam. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mô hình thí điểm, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể áp dụng chung đối với các di sản thế giới trên cả nước, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, nguồn thu phí tham quan di tích sau khi để lại một phần theo quyết định của cấp có thẩm quyền để chi trả cho các hoạt động liên quan đến việc thu phí; phần còn lại nộp cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay, nhu cầu vốn cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản là rất lớn nên Quảng Nam đề nghị Chính phủ cho phép địa phương được sử dụng toàn bộ nguồn thu phí tham quan của 2 di sản được để lại để chi đầu tư (bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích, bảo vệ môi trường, hạ tầng) và chi hoạt động (văn hóa nghệ thuật, quảng bá, phát triển du lịch, chi cho bộ máy các đơn vị sự nghiệp xúc tiến du lịch của TP.Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn).

Khoản thu này không xác định tỉ lệ % phân chia các khoản thu giữa trung ương với địa phương và xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương, tương tự như cơ chế đối với khoản thu từ đất và xổ số kiến thiết.

Quảng Nam cũng kiến nghị Thủ tướng cho phép thành lập Quỹ bảo tồn di sản Quảng Nam để bổ sung nguồn lực phục vụ công tác trùng tu, bảo tồn di sản văn hoá, mua lại các ngôi nhà cổ thuộc sở hữu tư nhân là các di tích có giá trị đặc biệt, loại 1, loại 2 trong khu phố cổ, các di vật có liên quan đến khu phố cổ Hội An, trưng mua lại các vật chứng xây dựng bảo tàng văn hóa Chăm - Mỹ Sơn.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đồng ý nghiên cứu đầu tư Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa

Thanh Hải |

Quảng Nam - Theo thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau buổi làm việc với Quảng Nam mới đây, Chính phủ đồng ý cho nghiên cứu đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa.

Du khách "đội mưa" tham quan phố cổ Hội An

Thanh Chung |

Quảng Nam - Dù trời có mưa, nhưng có khoảng 10.000 du khách đến tham quan phố cổ Hội An (Hội An) tham quan trong ngày 30.4.

Cần thiết xã hội hóa thể thao

HOÀI VIỆT |

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 đã được thành lập và theo danh sách là một trong số đông các đội tuyển thể thao quốc gia tham dự bằng nguồn kinh phí nhà nước. 

Chương trình “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại” sẽ diễn ra định kỳ hàng tháng

An Thượng |

Quảng Nam - Trong chuỗi sự kiện của "Năm Du lịch quốc gia 2022, tối qua 24.3, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức ra mắt Chương trình nghệ thuật “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đồng ý nghiên cứu đầu tư Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa

Thanh Hải |

Quảng Nam - Theo thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau buổi làm việc với Quảng Nam mới đây, Chính phủ đồng ý cho nghiên cứu đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa.

Du khách "đội mưa" tham quan phố cổ Hội An

Thanh Chung |

Quảng Nam - Dù trời có mưa, nhưng có khoảng 10.000 du khách đến tham quan phố cổ Hội An (Hội An) tham quan trong ngày 30.4.

Cần thiết xã hội hóa thể thao

HOÀI VIỆT |

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 đã được thành lập và theo danh sách là một trong số đông các đội tuyển thể thao quốc gia tham dự bằng nguồn kinh phí nhà nước. 

Chương trình “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại” sẽ diễn ra định kỳ hàng tháng

An Thượng |

Quảng Nam - Trong chuỗi sự kiện của "Năm Du lịch quốc gia 2022, tối qua 24.3, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức ra mắt Chương trình nghệ thuật “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại”.