Sau 3 lần "trượt", nghệ sĩ Minh Vương chính thức được xét tặng danh hiệu NSND

Nguyên Linh - Mai Ka |

Sau cuộc họp của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lĩnh vực sân khấu, nghệ sĩ Minh Vương chính thức được xét tặng danh hiệu NSND.

Mới đây, tại trụ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lĩnh vực sân khấu đã có buổi họp toàn thể để xét 22 hồ sơ NSND và 24 hồ sơ NSƯT. 

Tại buổi họp này, 14/15 thành viên hội đồng có mặt và 1 thành viên vắng mặt có lí do. Các thành viên hội đồng có mặt đã thảo luận, đánh giá từng hồ sơ, tiến hành bỏ phiếu kín và công bố kết quả công khai tại phiên họp.

Sau phiên họp, 7 trong số 22 hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND đạt trên 90% số phiếu của thành viên Hội đồng gồm: NSƯT Nguyễn Văn Vưng (Minh Vương); NSƯT Nguyễn Thanh Liêm (Thanh Tuấn); NSƯT Trần Ngọc Châu (Giang Châu); NSƯT Trương Hải Thọ; NSƯT Lưu Kim Hùng; NSƯT Nguyễn Thị Mai Lan; NSƯT Nguyễn Ngọc Quyền.

7/24 hồ sơ xét tặng NSƯT được 90% số phiếu của Hội đồng gồm các nghệ sĩ: Nguyễn Văn Hùng (Đồng Tháp); Trần Thu Vân (TP.HCM); Nguyễn Thị Hà (TP.HCM); Nguyễn Ngọc Đợi (Bạc Liêu); Trần Ngọc Thắng (Hà Nội); Trần Thị Hồng Ngát (Nam Định) và Trần Thị Tố Loan (Hà Nội).

Như vậy, hồ sơ của 3 nghệ sĩ cải lương NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Giang Châu đã được xét lại và chính thức được công nhận danh hiệu NSND.

Trao đổi với Lao Động, NSƯT Minh Vương cho biết: "Tôi rất vui mừng, cảm động khi đã được xét và phong tặng danh hiệu NSND. Tôi cảm thấy không có gì hạnh phúc bằng khi chặng đường hoạt động nghệ thuật đã nhận được phần thưởng cao quý trao tặng. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các lãnh đạo, truyền thông, thông tin và quý khán giả đã quan tâm và cho chúng tôi biết những công sức đã được trân trọng".

Cũng theo nghệ sĩ Minh Vương, danh hiệu NSND là phần thưởng cao quý cho những người làm nghệ thuật, việc được trao tặng danh hiệu này cũng sẽ khuyến khích người nghệ sĩ có thêm đam mê, sáng tạo nghệ thuật.

"Không phải riêng lĩnh vực sân khấu, trong bất cứ lĩnh vực nào  mà được trao tặng danh hiệu cao quý nhất, được nhà nước công nhận đều là sự sung sướng tột cùng. Nó tạo sự khuyến khích để người nghệ sĩ tìm tòi sáng tạo, khuyến khích đam mê để nâng cao tinh thần, đóng góp những điều tốt đẹp hơn cho nền nghệ thuật nước nhà", NSƯT Minh Vương tâm sự. 

Trước đó, hồi tháng 7.2018, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công bố danh sách 77 hồ sơ đạt tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, trong đó không có tên NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Giang Châu. Điều này đã làm dấy lên sự bất bình từ dư luận đặc biệt đối với trường hợp của NSƯT Minh Vương khi đã 3 lần "trượt" trước đó. 

Nguyên Linh - Mai Ka
TIN LIÊN QUAN

Phải thay đổi cách bầu chọn danh hiệu NSƯT, NSND!

MINH THI |

Thời gian qua, dư luận xôn xao khi những cái tên lão làng ở TPHCM như NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Giang Châu đều trượt danh hiệu NSND, trong khi hàng loạt tên tuổi không nhiều người biết đến lại lọt vào danh sách được phong tặng. 

Ca sĩ Thanh Lam bị trượt danh hiệu NSND

Phi Phi |

Lý do Thanh Lam không đạt danh hiệu NSND vì hồ sơ của nghệ sĩ này bị thiếu huy chương ở các kỳ liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.

3 nghệ sĩ trượt danh hiệu NSND: Ngỡ ngàng, hụt hẫng, bất công...

M.T |

Trước thông tin 3 nghệ sĩ gạo cội của sân khấu miền Nam là Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu trượt danh hiệu NSND, dù họ có đóng góp rất lớn cho nghệ thuật cải lương, nhiều người hâm mộ bất ngờ và thất vọng. Sau đây là tiếng nói của một số người trong cuộc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phải thay đổi cách bầu chọn danh hiệu NSƯT, NSND!

MINH THI |

Thời gian qua, dư luận xôn xao khi những cái tên lão làng ở TPHCM như NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Giang Châu đều trượt danh hiệu NSND, trong khi hàng loạt tên tuổi không nhiều người biết đến lại lọt vào danh sách được phong tặng. 

Ca sĩ Thanh Lam bị trượt danh hiệu NSND

Phi Phi |

Lý do Thanh Lam không đạt danh hiệu NSND vì hồ sơ của nghệ sĩ này bị thiếu huy chương ở các kỳ liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.

3 nghệ sĩ trượt danh hiệu NSND: Ngỡ ngàng, hụt hẫng, bất công...

M.T |

Trước thông tin 3 nghệ sĩ gạo cội của sân khấu miền Nam là Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu trượt danh hiệu NSND, dù họ có đóng góp rất lớn cho nghệ thuật cải lương, nhiều người hâm mộ bất ngờ và thất vọng. Sau đây là tiếng nói của một số người trong cuộc.