Sắp trình diễn cách làm ông tiến sĩ giấy, đèn ông sao… tại phố cổ Hà Nội

Thành Trung |

Nhiều hoạt động như trình diễn và hướng dẫn cách làm đồ chơi giân gian, giới thiệu Tết Trung thu truyền thống sắp diễn ra tại không gian phố cổ Hà Nội.

Theo Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội, trong dịp Tết Trung thu 2018, tại các điểm di tích trong khu vực phố cổ sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa truyền thống hấp dẫn.

Cụ thể, từ ngày 14 đến 23.9, tại khu vực đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc), các nghệ nhân sẽ trình diễn và hướng dẫn cách làm đồ chơi dân gian, như: Đèn ông sao, ông tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, diều giấy, tò he….

Tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây sẽ giới thiệu không gian Tết Trung thu truyền thống của gia đình Hà Nội và triển lãm ảnh Trung thu Hà Nội xưa.

Cũng trong thời gian từ 14 đến 23.9, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ sẽ giới thiệu 3 dòng tranh dân gian và trình diễn, hướng dẫn cách làm tranh Kim Hoàng, Đông Hồ.

Tại đình Đồng Lạc, 38 Hàng Đào sẽ giới thiệu, trình diễn nghệ thuật làm mặt nạ giấy bồi.

Trong 3 ngày cuối tuần (từ 14-16.9 và từ 21-23.9), tại không gian bích họa phố Phùng Hưng sẽ giới thiệu các trò trơi dân gian và biểu diễn âm nhạc, như: Ô ăn quan, cà kheo, chơi thuyền, kéo co, nhảy sạp, cướp cờ, nhảy bao bố, bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột….

Ban Quản lý phố cổ Hà Nội cũng sẽ tổ chức các gian hàng, giới thiệu cách làm các đồ chơi Trung thu truyền thống.

Dịp Tết Trung thu năm nay sẽ rơi vào ngày thứ Hai, 24.9.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Làng làm trống, đầu lân Trung thu "sống dậy" sau thời gian bị ruồng bỏ, thờ ơ

LINH TRANG - ANH PHÚ |

"5 năm trước hàng vạn chiếc trống nằm chỏng chơ nơi góc nhà, bán không ai mua, cho không ai lấy mà nay làm ngày làm đêm, cơ sở nhà tôi vẫn không đủ bán, kiếm lợi nhuận cả trăm triệu/năm", bà Vũ Thị Là, chủ cơ sở sản xuất trống gỗ lâu đời tại làng nghề Ông Hảo (Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên) chia sẻ.

Hà Hương - Nguyệt "Thảo mai": "Trung thu là dịp các con tôi khá vất vả"

Hương Mai |

Không giống những đứa trẻ con nhà các nghệ sĩ khác, diễn viên Hà Hương lựa chọn Trung thu là dịp để bản thân và các con tham gia các hoạt động xã hội. Cô mong muốn con mình sẽ trưởng thành hơn qua mỗi dịp này.

Tò mò cách làm đèn kéo quân đón Trung thu từ nghệ nhân ở Cao Viên, Hà Nội

Hà Phương - Văn Thắng |

Mỗi dịp Trung thu về, gia đình ông Vũ Văn Sinh (Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) lại tất bật làm đèn kéo quân bán đi khắp tỉnh thành trong cả nước với mong muốn trẻ con được chơi những đồ truyền thống của dân tộc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làng làm trống, đầu lân Trung thu "sống dậy" sau thời gian bị ruồng bỏ, thờ ơ

LINH TRANG - ANH PHÚ |

"5 năm trước hàng vạn chiếc trống nằm chỏng chơ nơi góc nhà, bán không ai mua, cho không ai lấy mà nay làm ngày làm đêm, cơ sở nhà tôi vẫn không đủ bán, kiếm lợi nhuận cả trăm triệu/năm", bà Vũ Thị Là, chủ cơ sở sản xuất trống gỗ lâu đời tại làng nghề Ông Hảo (Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên) chia sẻ.

Hà Hương - Nguyệt "Thảo mai": "Trung thu là dịp các con tôi khá vất vả"

Hương Mai |

Không giống những đứa trẻ con nhà các nghệ sĩ khác, diễn viên Hà Hương lựa chọn Trung thu là dịp để bản thân và các con tham gia các hoạt động xã hội. Cô mong muốn con mình sẽ trưởng thành hơn qua mỗi dịp này.

Tò mò cách làm đèn kéo quân đón Trung thu từ nghệ nhân ở Cao Viên, Hà Nội

Hà Phương - Văn Thắng |

Mỗi dịp Trung thu về, gia đình ông Vũ Văn Sinh (Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) lại tất bật làm đèn kéo quân bán đi khắp tỉnh thành trong cả nước với mong muốn trẻ con được chơi những đồ truyền thống của dân tộc.