Sao Việt tuổi Tuất: Tài & Ngông

BÍCH HÀ (GHI) |

Cá tính khác người đã không lạ trong giới văn nghệ sĩ, nhưng ở Ngọc Sơn, Sơn Tùng M-TP, Văn Mai Hương có lẽ đậm đặc nhất. Cả ba cùng tuổi Tuất, mỗi người một tính cách, nhưng đều rất có tài, dị và chơi ngông.

“Ngông” kiểu Ngọc Sơn: Sinh ra đã biết làm ca sĩ

Ngọc Sơn là một “ca hiếm” trong showbiz, một tài năng không thể phủ nhận và cá tính không dễ chấp nhận. Ngọc Sơn thích chơi thể thao, chăm luyện tập, thích khoe cơ bắp cuồn cuộn, nhưng ăn mặc lại rất màu mè. Nói năng ngông cuồng nhưng hát lại ngọt như mật.

Cuộc đời Ngọc Sơn lắm thị phi mà cũng nhiều trắc ẩn. Anh Ba tự vẽ chân dung về mình, một người đứng chữ Canh, tuổi Tuất: “Tôi chào đời vào khoảng 5 giờ sáng và tiếng khóc đầu đời của tôi to đến mức át cả tiếng nhạc hiệu báo giờ tập thể dục hằng ngày trên sóng phát thanh. Khi ấy, một cô hộ sinh đã nói vui rằng không chừng sau này tôi sẽ trở thành ca sĩ, vì vừa chui từ bụng mẹ ra đã đeo vòng hoa (ba vòng nhau thai quấn quanh cổ), lại có tiếng nhạc “đệm” cho… khóc. Thuở nhỏ, tôi rất nghịch, nhưng lại có thói quen nghe nhạc say mê và đắm đuối. Thời đó, tôi thường thức dậy lúc 5h sáng chỉ để mở đài cassette nghe phát sóng chương trình ca nhạc, từ nhạc ngoại đến nhạc trong nước. Và tôi có một niềm tin mãnh liệt: Mình sinh ra để làm ca sĩ.

Càng mê hát, có vẻ tôi càng dị, thích để tóc dài, móng tay dài. Nhiều lúc không chịu nổi, mẹ và cô giáo đè ra để cắt bớt. Mỗi lần như thế, hàng xóm lại đau đầu vì tiếng gào khóc cả ngày trời không dứt của tôi. Ấy, ngoài đời dị như thế, nhưng khi lên sân khấu tôi “ngoan như cún”. Khán giả bảo hát là hát, nhảy là nhảy. Những người từng tiếp xúc với tôi rồi, ai cũng nói Ngọc Sơn sống tình cảm lắm. Với tôi và có lẽ nhiều người tuổi Tuất, dù ngoài đời có ngông, có dị thế nào, vẫn luôn hướng về gia đình và  rất trọng nghĩa tình”.

Ca sĩ Sơn Tùng
Ca sĩ Sơn Tùng

Dị như Sơn Tùng: Đi giữa hai bờ yêu - ghét

Cùng tuổi Tuất, nhưng khác với đàn anh Ngọc Sơn, Sơn Tùng chỉ ngông khi lên sân khấu, còn ngoài đời, ai gặp Tùng cũng nhận xét: Ngoan và hiền. Đã định bỏ qua những tai tiếng, scandal để hình ảnh Sơn Tùng thật đẹp. Vì so đi xét lại, anh đã có chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt, nhưng nếu gạt những thứ đó ra, công chúng sẽ không có một nghệ sĩ “dị” như bây giờ.

Vừa ra mắt tự truyện “Chạm tới giấc mơ” ở tuổi 23, đó có phải một kiểu chơi ngông của Sơn Tùng?

- Tại sao mọi người lại nghĩ viết tự truyện chỉ sau vài năm đi hát là chơi ngông?  Đơn giản, Tùng xem đây là cách tiếp cận với khán giả thông qua việc ra mắt sản phẩm, cũng như phát hành album, đóng phim. 5 năm bước chân vào con đường nghệ thuật, không ngắn nhưng đủ để Tùng nếm trải những cung bậc cảm xúc để theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Tùng nghĩ, mỗi người chỉ có một tuổi trẻ để sống và theo đuổi ước mơ nên cứ dấn thân, khó khăn sẽ khiến bản thân trưởng thành hơn. Từng trải qua giai đoạn ấy nên Tùng hiểu cảm giác của các bạn trẻ. Tùng hy vọng, câu chuyện của mình sẽ giúp các bạn trẻ có thêm động lực và theo đuổi ước mơ.

Trong số những giấc mơ đã chạm vào, có bao giờ Sơn Tùng đụng phải... ác mộng?

- Giai đoạn sau khi ca khúc “Em của ngày hôm qua” được ra mắt vào năm 2013. Thời điểm đó, nhiều biến cố dồn dập đến, trong đó có những ồn ào xoay quanh nghi vấn đạo nhạc Kpop. Lúc đó, Tùng thấy trước mắt mọi thứ sụp đổ. 5 năm bước vào showbiz, Tùng luôn đi giữa hai luồng yêu - ghét, mà ở thái cực nào cũng dữ dội. Lúc đầu là nhận “cơn mưa” lời khen, được khán giả, truyền thông tung hô. Đó là lúc Tùng cực kỳ thăng hoa, sung sướng khi sáng tác. Nhưng chỉ vài ngày sau, nhận được nhiều ý kiến chê bai, chỉ trích, bị nói là đạo nhạc, Tùng lại rơi vào trạng thái hoảng loạn và sợ hãi. Thời gian đó, Tùng thường nhốt mình trong phòng, đập phá đồ đạc, thậm chí muốn kết thúc sự nghiệp để về quê bán quần áo cùng bố mẹ.

Bây giờ nhớ lại, Tùng thương bản thân của 4 năm về trước. Sao lại trẻ con như thế, tại sao lại có ý nghĩ từ bỏ? Để có được vị trí như hôm nay, Tùng nhận quá nhiều “gạch đá” và đã quen với chuyện đó. Tùng đã dần trưởng thành từ những đau đớn.

Một cách công tâm, Tùng thấy thị phi tự tìm đến mình hay ngược lại?

- Ngày xưa, khi thị phi bắt đầu đến với mình, Tùng cũng đặt ra những câu hỏi: “Tại sao lại là mình, mình có làm gì sai đâu, chỉ sáng tác và hát những ca khúc mình thích thôi mà”. Tùng thấy mình sống đàng hoàng. Khi nghĩ được vậy, Tùng thanh thản hơn và bắt đầu học cách chấp nhận thị phi, để sống và cống hiến. Giờ, Tùng dành thời gian để hát, để ra những MV chứ không còn để tâm vào những điều đó nữa.

Những MV triệu view, lượng fan hùng hậu, bộ sưu tập “khủng” giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế, sau những thành công đó, giấc mơ Sơn Tùng muốn chạm tới là gì?

- Tùng đã thành lập một công ty của riêng mình, chỉ chuyên về âm nhạc. Tùng mong muốn đây chính là “cái lò” đào tạo những nghệ sĩ thực thụ và nơi ấy sẽ là bệ phóng cho những ngôi sao âm nhạc tài năng, tiếp tục đưa nhạc Việt ra thế giới.

M-TP Entertainment sẽ viết tiếp giấc mơ trên con đường trưởng thành của Tùng và là nơi chắp cánh ước mơ cho những bạn trẻ có tài năng, có niềm đam mê âm nhạc. 

Ca sĩ Văn Mai Hương
Ca sĩ Văn Mai Hương

Văn Mai Hương và cuộc chơi ngông tiền tỉ

Trong khi những ca sĩ khác thích tập trung tiền để đầu tư MV, phát hành trên môi trường Internet, Văn Mai Hương vẫn mải miết đổ tiền tỉ vào làm album, in đĩa, mà Việt Nam đâu có thị trường tiêu thụ đĩa. Đơn giản, với cô gái tuổi Tuất này, đó là cuộc chơi nhằm thỏa mãn cái sướng của người nghệ sĩ.

Theo Hương, người tuổi Tuất có tính cách nổi trội nào?

- Thông minh, trung thành và thẳng thắn. Tính Hương khá đàn ông, là con gái nhưng lại mạnh mẽ và rất gallant.

Có khi nào vì thẳng thắn quá, Hương gặp bất lợi trong cuộc sống?

- Nhiều lắm (cười). Vì tính quá thẳng nên Hương chơi hợp hơn với con trai. Chơi với bánh bèo, khi mình thẳng quá, dễ bị ghét.

Một số bạn bè nói Văn Mai Hương “khùng” lắm. Sự thật là…?

- (Cười). Hương thấy mình là người hài hước, hay pha trò để chọc cười người khác. Khùng kiểu đó cũng dễ thương chứ!

Trong tình yêu, phụ nữ tuổi Tuất là người thế nào?

- Không biết người khác ra sao, chứ Hương không đòi hỏi nhiều. Hương yêu một ai đó vì chính con người họ chứ không phải vì con người Hương muốn họ hướng tới.

Năm 2017 của Văn Mai Hương có thể hình dung…?

- Một năm xuống dốc. Kết thúc một chuyện tình, đã vì nó mà lơ là công việc. Nhưng Hương là người chơi hết sức, làm hết mình, yêu bằng cả trái tim. Mỗi lần yêu, Hương chẳng còn để ý đến bất kỳ điều gì xung quanh, rồi sau mỗi lần tan vỡ, Hương chăm chỉ và điên cuồng với công việc.

Hương có dự định gì để nghênh đón năm 2018, cũng là năm tuổi của mình?

- Hương đang hăm hở hoàn tất album mới nhất - một ẩn dụ về sự trưởng thành, dù biết Việt Nam chẳng có thị trường tiêu thụ đĩa nhưng vẫn muốn làm. Vì với Hương, đĩa mới là cái đánh dấu những gì mình trải qua và làm được trong cả một quá trình. Một cuộc chơi tốn kém đấy, nhưng vẫn quyết tâm làm bằng được.

BÍCH HÀ (GHI)
TIN LIÊN QUAN

Sao Việt xúc động vì lời xin lỗi của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Phi Yến |

Nhiều nghệ sĩ Việt như Lệ Quyên, Hoàng Thùy, Quý Bình... đều xúc động và bày tỏ niềm tự hào trước lời xin lỗi của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Sao Việt bức xúc cho rằng Daniel Hauer không xứng đáng ở lại Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Sau những phát ngôn khó có thể chấp nhận của Daniel Hauer, hàng loạt các ngôi sao như siêu mẫu Hà Anh, siêu mẫu Ngô Thanh Vân, siêu mẫu Xuân Lan, nhạc sĩ Tiên cookie... đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng người này không xứng đáng ở lại Việt Nam.

Sao Việt phấn khích với chiến thắng của U23 Việt Nam

NBT |

Rất nhiều nghệ sĩ thể hiện niềm vui và tự hào về chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar tại bán kết.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Trà Cổ: Làng biển hơn 500 năm tuổi nơi địa đầu tổ quốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Nằm ở mũi Sa Vĩ, làng biển Trà Cổ, TP. Móng Cái  tính đến nay đã hơn 500 năm tuổi. Kể từ khi về đây lập làng, người dân nơi đây đời nối tiếp đời đã viết lên câu chuyện của chính mình với những trầm tích văn hóa đặc sắc.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Sao Việt xúc động vì lời xin lỗi của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Phi Yến |

Nhiều nghệ sĩ Việt như Lệ Quyên, Hoàng Thùy, Quý Bình... đều xúc động và bày tỏ niềm tự hào trước lời xin lỗi của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Sao Việt bức xúc cho rằng Daniel Hauer không xứng đáng ở lại Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Sau những phát ngôn khó có thể chấp nhận của Daniel Hauer, hàng loạt các ngôi sao như siêu mẫu Hà Anh, siêu mẫu Ngô Thanh Vân, siêu mẫu Xuân Lan, nhạc sĩ Tiên cookie... đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng người này không xứng đáng ở lại Việt Nam.

Sao Việt phấn khích với chiến thắng của U23 Việt Nam

NBT |

Rất nhiều nghệ sĩ thể hiện niềm vui và tự hào về chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar tại bán kết.