Chung tay chống dịch COVID-19 và hạn mặn:

Sao Việt lan toả những nghĩa cử đẹp trong cộng đồng

QUỲNH LÊ |

Nhiều sao Việt đang cùng nhau đồng lòng quyên góp tiền và hiện vật giúp đồng bào trong dịch COVID-19 và hạn hán tại miền Tây - một hành động ý nghĩa góp phần làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

“Tài” đi kèm với “Tâm”

Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ tiên phong trong việc quyên góp để phòng chống dịch COVID-19. Nam ca sĩ cùng hai người bạn là đạo diễn Cao Trung Hiếu và nhà sản xuất Minh Hoàng tài trợ trang thiết bị máy móc để lập phòng điều trị cách ly áp lực âm tại Hà Nội, TPHCM và Quảng Ninh với tổng trị giá gần 2 tỉ đồng. Hà Anh Tuấn chia sẻ với báo giới, đây là công việc nên làm và quan trọng là anh và các bạn mình có cơ hội đóng góp một chút nỗ lực trong tổng thể công cuộc chống dịch của đất nước. Điều khiến anh hạnh phúc là khi đứng ra kêu gọi, tất cả đều sẵn lòng tham gia với mong muốn vì một sức sống mạnh mẽ, mạnh khỏe của Việt Nam.

Sau Hà Anh Tuấn, ngay lập tức, nhiều nghệ sĩ khác cùng đồng lòng hưởng ứng đợt quyên góp giúp đồng bào phòng chống dịch COVID-19. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Chi Pu dành tặng 1 tỉ đồng. Số tiền này được sử dụng cho việc nhập khẩu máy móc, thiết bị và chi phí lắp đặt một phòng cách ly áp lực âm tại Hà Nội, cùng 5.000 bộ trang phục bảo hộ phòng dịch. Mấy ngày qua, danh sách nghệ sĩ ủng hộ trên được nối dài thêm với các  ca sĩ Tóc Tiên, Hoàng Thuỳ Linh và Min…

Thuỷ Tiên là nghệ sĩ ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Tây sớm nhất. Vấn đề hạn hán và ngập mặn tại miền Tây đang được dư luận đặc biệt quan tâm, Thủy Tiên đã ủng hộ 50 triệu đồng và viết lời kêu gọi trên trang cá nhân. Nhờ sức ảnh hưởng của mình, chỉ chưa đầy một ngày kêu gọi ủng hộ, Thủy Tiên đã quyên góp gần 4 tỉ đồng để hỗ trợ lắp máy lọc nước biển tới các tỉnh miền Tây. “Tôi hy vọng số tiền mọi người chung tay sắp tới sẽ còn nhiều hơn nữa, 4 tỉ đồng chỉ là con số tạm thời. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành nhiều tình cảm cho người dân miền Tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long” - cô cho hay.

Cặp vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Lý Hải - Minh Hà, danh hài Việt Hương, ca sĩ Phi Nhung, diễn viên Đại Nghĩa, cựu siêu mẫu Xuân Lan cũng góp sức ủng hộ người dân tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang khi cung cấp máy lọc nước và thùng chứa nước.

Sức ảnh hưởng của giới nghệ sĩ đối với xã hội luôn mạnh mẽ. Việc họ luôn sẵn sàng chung tay giúp đỡ, đồng hành cùng người dân gặp khó khăn là điều đáng ghi nhận. Cách người nổi tiếng ủng hộ, giúp đỡ đồng bào truyền đi những thông điệp yêu thương, sẻ chia tới cộng đồng.

Được cộng đồng ghi nhận

Hành động ủng hộ và kêu gọi quyên góp từ các nghệ sĩ thực sự trở thành điểm sáng giữa mùa dịch bệnh và thiên tai. Không chỉ vậy kêu gọi quyên góp, ủng hộ hiện vật, các nghệ sĩ bỏ ra nhiều công sức, tự tìm hiểu thực tế và đến tận nơi trao tặng quà bằng cả tấm lòng. Với Hà Anh Tuấn, anh cùng bạn bè cẩn thận tham khảo thông tin máy móc, thiết bị từ y bác sĩ, chuyên gia nổi tiếng.

Thủy Tiên dù bệnh vẫn đích thân đi khảo sát từng khu vực ở miền Tây, tìm hiểu tình hình để những món quà được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng nhà thiết kế Lý Quý Khánh tiếp tục kêu gọi người thân, bạn bè ủng hộ 3 tỉ đồng, trong đó, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” dùng 2 tỉ đồng để hỗ trợ người dân miền Tây và 1 tỉ đồng đóng góp cho Sở Y tế sử dụng vào công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hành động của các nghệ sĩ  đã gợi sự đồng cảm của cộng đồng, ghi nhận về một nghĩa cử cao đẹp. Trên trang cá nhân của các nghệ sĩ, rất nhiều người hâm mộ bình luận, cảm ơn sự nhiệt thành và không hề đứng ngoài cuộc của các nghệ sĩ. “Khi mà Nhà nước đang còn căng mình chống dịch, người dân miền Tây vất vả với thiên tai, có thêm những tấm lòng của nghệ sĩ cùng đồng hành mới thấy xã hội vẫn còn nhiều điều tử tế” - một bạn đọc đánh giá.

Trao đổi với Lao Động, ca sĩ Phạm Thuỳ Dung khẳng định, việc kêu gọi và ủng hộ là điều cần nhất trong lúc này và nghệ sĩ làm bằng sự nhiệt huyết và trái tim chứ không phải cố gắng “làm màu” nọ kia. Nữ nghệ sĩ cùng nam ca sĩ Tùng Dương cùng đóng góp chút tấm lòng, tiếp thêm sức mạnh cho những người đang âm thầm bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ cho các bệnh nhân bị nhiễm và cách ly bằng 2.000 quần áo bảo hộ chống dịch.

Có rất nhiều người tiếp tục đồng hành sau lời kêu gọi của 2 nghệ sĩ Tùng Dương và Phạm Thùy Dung, sắp tới cả hai sẽ mua thêm nước khử trùng, khẩu trang, găng tay, vitamin C gửi đến Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các trung tâm y tế, công an các phường tại Hà Nội để cùng nhau chống dịch và mong mọi việc sẽ sớm trở lại bình thường, để trẻ em được đến trường, được vui chơi và tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa…

Ca sĩ Tùng Dương đã nhận được hơn 600 triệu đồng ủng hộ

Trao đổi với Báo Lao Động, ca sĩ Tùng Dương cho biết: “Toàn bộ số tiền nhận được, tôi sẽ quy đổi sang những bộ quần áo bảo hộ, khẩu trang, gel rửa tay, găng tay cùng các loại vitamin… và những vật phẩm giúp phòng chống dịch bệnh. Theo tôi, đây không phải là hành động lập quỹ vì người nghèo và tiền bạc không biết bao nhiêu là đủ. Tuy nhiên, tấm lòng của mọi người sẽ được ghi nhận qua những vật dụng, những nhu yếu phẩm thiết thực để chống dịch”.

Ca sĩ Tùng Dương cho rằng, đây là trách nhiệm của bản thân anh với cộng đồng. Bởi anh nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, nhất là khi dịch đã lan tỏa sang các nước  Châu Âu, Châu Mỹ… và hình thành nhiều tâm dịch như Italia, Hàn Quốc…

Qua đợt phát động này, ca sĩ Tùng Dương hy vọng phần nào giúp cộng đồng hiểu rõ về dịch bệnh COVID-19. Từ đó nâng cao ý thức của mỗi cá nhân và dần bồi đắp nên ý thức trách nhiệm cả cộng đồng. Mỗi cá nhân phải lo được sức khỏe, tâm lý của mình trước rồi mới có thể giúp cộng đồng. Tùng Dương cũng mong rằng hành động nhỏ của mình có thể góp phần nâng cao được tinh thần chung tay chống dịch của cả dân tộc.

Tùng Dương cho biết thêm: “Cá nhân tôi rất vui khi được mọi người ủng hộ, hưởng ứng. Những người bạn đồng nghiệp, những nhà hảo tâm đều rất sẵn lòng ủng hộ dù tôi biết, trong số đó cũng không ít người đang phải đối mặt với những khó khăn trong mùa dịch. Bản thân tôi rất trân quý sự giúp đỡ, chung tay của mọi người nhằm phòng chống dịch bệnh kịp thời”

Đến thời điểm này, ca sĩ Tùng Dương đã nhận được hơn 600 triệu đồng và nhiều vật dụng ủng hộ. Trong đó có ca sĩ Hồng Nhung, hoa hậu Hà Kiều Anh, nghệ sĩ múa Linh Nga… cùng rất nhiều tên tuổi nghệ sĩ đã nhân rộng, lan tỏa thông điệp này.

Trước hết, ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Phạm Thùy Dung tập trung ủng hộ cho ngành quân y - những cán bộ biên phòng, bộ đội… ở cả hai miền Nam Bắc, những người có nhiều nguy cơ đối mặt với dịch bệnh, cũng như sự thiếu thốn trang thiết bị. Tuy nhiên số vật dụng vẫn còn quá ít ỏi khi khẩu trang, đồ bảo hộ lại không thể tái sử dụng nhiều. Vì vậy mà phong trào đã nhận được trên 5.000 bộ quần áo chống dịch, gel rửa tay… Mai Hương

QUỲNH LÊ
TIN LIÊN QUAN

Nghĩa cử của sao Việt làm đẹp thêm hai chữ đồng bào

Lê Thanh Phong |

Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Tùng Dương, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Phi Nhung, Phạm Thùy Dung... đã đóng góp tiền giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Hành động đẹp của sao Việt giữa mùa dịch COVID-19 khiến khán giả cảm động

Hải Ngọc |

Sau khi Hà Anh Tuấn và Chi Pu tiên phong quyên góp hàng tỉ đồng để giúp ngành y chống COVID-19, nghệ sĩ Việt tiếp tục đẩy mạnh hoạt động từ thiện.

Những sao Việt nào đang cách ly phòng dịch COVID-19?

Thu Hà |

Trong giai đoạn bùng phát mạnh mẽ của dịch COVID-19, các nghệ sĩ Việt có công tác hoặc đi du lịch từ những vùng nghi ngờ có dịch đều cách ly để đảm bảo sức khỏe cho mình và những người xung quanh, trong đó có Châu Bùi, Lynk Lee, Trường Giang...

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Nghĩa cử của sao Việt làm đẹp thêm hai chữ đồng bào

Lê Thanh Phong |

Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Tùng Dương, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Phi Nhung, Phạm Thùy Dung... đã đóng góp tiền giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Hành động đẹp của sao Việt giữa mùa dịch COVID-19 khiến khán giả cảm động

Hải Ngọc |

Sau khi Hà Anh Tuấn và Chi Pu tiên phong quyên góp hàng tỉ đồng để giúp ngành y chống COVID-19, nghệ sĩ Việt tiếp tục đẩy mạnh hoạt động từ thiện.

Những sao Việt nào đang cách ly phòng dịch COVID-19?

Thu Hà |

Trong giai đoạn bùng phát mạnh mẽ của dịch COVID-19, các nghệ sĩ Việt có công tác hoặc đi du lịch từ những vùng nghi ngờ có dịch đều cách ly để đảm bảo sức khỏe cho mình và những người xung quanh, trong đó có Châu Bùi, Lynk Lee, Trường Giang...