Sao phim “Trò chơi tử thần” chiến đấu với bệnh ung thư tuyến giáp

An Nhiên |

Park So Dam kể về quá trình hồi phục sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại buổi ra mắt phim mới - “Trò chơi tử thần” (Death’s Game).

Tại họp báo phim “Trò chơi tử thần” vào ngày 13.12, Park So Dam chia sẻ về những khó khăn sức khỏe mà cô phải trải qua. Trước đó, vào cuối năm 2021, nữ diễn viên tiết lộ, cô đang chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú.

Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, Park So Dam thú nhận, cô nhận ra cuộc sống quý giá đến nhường nào. Đó là lí do cô dành một thời gian dài để hồi phục và nghỉ ngơi, trước khi trở lại vào đầu năm nay với phim điện ảnh “Phantom” (Đặc vụ bóng ma).

“Tôi nghĩ mình đã khiến rất nhiều người lo lắng. Bây giờ tôi có thể tự mình nói ra điều đó, nhưng thành thật mà nói, trong quá trình phục hồi tôi đã gặp rất nhiều khó khăn.

Những ai từng trải qua nỗi đau tương tự sẽ hiểu cảm giác của tôi. Tình trạng của tôi có nhiều biến động. Cảm xúc, sức mạnh thể chất và mọi thứ của tôi đều tốt, nhưng đến một lúc nào đó, chúng đột nhiên cạn kiệt năng lượng, như đang hết pin” - cô kể.

Theo Park So Dam, khi nhận được lời mời casting (thử vai) cho dự án “Trò chơi tử thần”, giọng nói của của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

“Đạo diễn đảm bảo với tôi, tôi có đủ thời gian để lấy lại giọng trước khi quay phim và khẳng định tôi có thể nghỉ ngơi trong khi quay phim. Tôi cảm thấy được động viên rất nhiều nên muốn thể hiện tốt hơn.

Poster phim “Trò chơi tử thần”. Ảnh: Nhà sản xuất
Poster phim “Trò chơi tử thần”. Ảnh: Nhà sản xuất

Tôi không thể tự mình kiểm soát những thay đổi trong cơ thể, nhưng tôi cảm thấy như mình có được sức mạnh siêu phàm từ quá trình quay phim.

Diễn xuất là điều tôi thực sự muốn làm vì diễn viên luôn có mong muốn đứng trước ống kính hoặc lên sân khấu nên điều đó mang lại cho tôi sức mạnh.

Nhiều người đã giúp tôi. Bạn diễn Seo In Guk và đạo diễn luôn quan tâm đến tôi, vì vậy tôi tin rằng bản thân có thể hoàn thành dự án này và các bạn có thể thấy tôi trong tình trạng tốt nhất”.

Phim “Trò chơi tử thần” kể câu chuyện về Choi Yi Jae (Seo In Guk) - người đàn ông thất nghiệp lâu năm, bị bạn gái bỏ rơi và vừa phá sản nên quyết định chọn cách tự kết liễu đời mình.

Chứng kiến thái độ coi thường mạng sống của Yi Tae, Thần chết (Park So Dam) đã quyết định trừng phạt anh, khiến anh phải đối mặt với cái chết trong 12 kiếp khác nhau. Để có thể sống yên ổn, Yi Tae phải tìm được cách sinh tồn trước khi cái chết ập đến.

Tác phẩm nhận sự quan tâm từ truyền thông, khán giả ngay từ khi mới công bố vì có sự tham gia của dàn diễn viên danh tiếng như Kim Jae Wook, Lee Do Hyun, Choi Si Won, Lee Jae Wook, Go Yoon Jung...

Seo In Guk đóng chính trong dự án. Ảnh: Nhà sản xuất
Seo In Guk đóng chính trong dự án. Ảnh: Nhà sản xuất

Theo Park So Dam, khi thực hiện tác phẩm này, cô đã suy nghĩ rất nhiều về sự sống và cái chết. “Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc kịch bản. Tôi nghĩ đây là tác phẩm sẽ khiến nhiều người một lần nữa cảm nhận được sự quý giá của cuộc sống” - ngôi sao 9X nói.

“Trò chơi tử thần” gồm 2 mùa. Mùa 1 ra mắt vào ngày 15.12. Mùa 2 dự kiến lên sóng vào ngày 5.1.2024.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Được yêu thích, phim Hàn vượt thành tích của Song Kang lại vướng tranh cãi

An Nhiên |

“Hôn nhân hợp đồng” - phim cổ trang vượt rating “Chàng quỷ của tôi” (Song Kang đóng) vướng ồn ào “dùng chùa”, đạo nhái thiết kế hanbok (trang phục truyền thống của Hàn Quốc).

Lí do phim của Lee Se Young liên tục tăng thành tích, bỏ xa Song Kang

An Nhiên |

Dù mô típ “Hôn nhân hợp đồng” (Lee Se Young đóng) không mới, song phim vẫn được yêu thích và đạt rating cao, trong khi “Chàng quỷ của tôi” (Song Kang đóng) lại ghi nhận tỉ suất ảm đạm. Vì sao?

Phim của Park Eun Bin chưa hạ nhiệt, vượt Song Kang, Ji Chang Wook

An Nhiên |

Dù đã kết thúc, “Diva của đảo hoang” (Park Eun Bin đóng chính) vẫn giữ vị trí số 1 trong danh sách những bộ phim truyền hình gây tiếng vang nhất hàng tuần của Good Data Corporation. Thành tích này vượt phim của Song Kang, Ji Chang Wook.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 2 Phó Giám đốc Sở mới

KHÁNH AN |

Ngày 14.12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ đối với 2 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội.

Đàn cá voi 3 con xuất hiện tại Cô Tô

Đoàn Hưng |

Theo thông tin từ Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều clip về đàn cá voi 3 con xuất hiện tại vùng biển Cô Tô vào khoảng 9h ngày 14.12

Bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ

Việt Dũng |

Ông Lê Đức Thọ bị bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khu vực Tân Sơn Nhất kẹt xe triền miên, dự án giải cứu triển khai ì ạch

MINH QUÂN |

TPHCM - Các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn… quanh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) là nỗi ám ảnh của người đi đường vì tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, nhiều dự án trọng điểm giảm kẹt xe cho khu vực này lại triển khai rất ì ạch.

2 năm và ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông tại Ngã Tư Sở

Thế Kỷ |

Trong 2 năm trở lại đây, khu vực nút giao Ngã Tư Sở (Hà Nội) có ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn.

Được yêu thích, phim Hàn vượt thành tích của Song Kang lại vướng tranh cãi

An Nhiên |

“Hôn nhân hợp đồng” - phim cổ trang vượt rating “Chàng quỷ của tôi” (Song Kang đóng) vướng ồn ào “dùng chùa”, đạo nhái thiết kế hanbok (trang phục truyền thống của Hàn Quốc).

Lí do phim của Lee Se Young liên tục tăng thành tích, bỏ xa Song Kang

An Nhiên |

Dù mô típ “Hôn nhân hợp đồng” (Lee Se Young đóng) không mới, song phim vẫn được yêu thích và đạt rating cao, trong khi “Chàng quỷ của tôi” (Song Kang đóng) lại ghi nhận tỉ suất ảm đạm. Vì sao?

Phim của Park Eun Bin chưa hạ nhiệt, vượt Song Kang, Ji Chang Wook

An Nhiên |

Dù đã kết thúc, “Diva của đảo hoang” (Park Eun Bin đóng chính) vẫn giữ vị trí số 1 trong danh sách những bộ phim truyền hình gây tiếng vang nhất hàng tuần của Good Data Corporation. Thành tích này vượt phim của Song Kang, Ji Chang Wook.