Sân khấu bão hòa, nghệ sĩ trẻ trăn trở với nghề

BỈ ĐÔNG |

Mưu sinh trong thời điểm sân khấu bão hòa và chịu nhiều ảnh hưởng sau dịch bệnh, giống như một “cuộc chiến”. Nhưng, có những nghệ sĩ trẻ vẫn kiên trì diễn, dù khán phòng thưa vắng khán giả.

Cách đây 4 năm, khi các cuộc thi kịch, hài kịch bắt đầu nở rộ, nhiều nghệ sĩ trẻ đam mê với sân khấu hào hứng thi thố để lấy danh hiệu nhằm đổi đời. Giờ nhìn lại, 3 nhóm kịch trẻ tiêu biểu là Tía Lia, Xpro và Buffalo, người ta chạnh lòng thay khi đam mê có thừa nhưng sân khấu luôn thiếu...

“Chúng tôi thèm sân khấu lắm”

Nhóm kịch trẻ Buffalo ngay từ khi ra mắt khán giả với danh hiệu Quán quân “Cười xuyên Việt” đã tạo được nhiều dấu ấn. Sở hữu số lượng thành viên 20 người, nhóm đã làm mới mình nhằm đáp ứng được nhu cầu của khán giả với nhạc kịch. Tuy nhiên, sau thành công của 2 vở nhạc kịch Tấm Cám và Thủy Tinh thì nhóm đã bắt đầu chững lại.

Gặp lại sau dịch COVID-19, trưởng nhóm Vũ Hoàng Quân cho biết: “Số lượng thành viên giảm đi một nửa, giờ chỉ còn lại 8-10 người. Lý do vì các thành viên muốn tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân hơn ở các lĩnh vực nghệ thuật khác”. Hiện tại, Buffalo vẫn chăm chỉ diễn ở các các quán càphê và một số sân khấu nhỏ lẻ. Đợt dịch, nhóm nghỉ hẳn để chuyển sang các công việc phụ nhằm kiếm chi phí trang trải cuộc sống. Đại diện thành viên nhóm tâm sự: “Hiện tại các thành viên làm việc đa dạng ở các lĩnh vực như lồng tiếng, thu âm và sản xuất clip cho khách hàng… Chúng tôi thèm sân khấu lắm”. Nỗi  thèm sân khấu của những bạn trẻ yêu nghề khởi phát không phải vì lý do dịch bệnh là chính, mà do sân khấu kịch hiện tại ít suất diễn và thưa khách - một câu chuyện dài và buồn từ thực tế...

Giống Buffalo, nhóm kịch trẻ X-pro cũng đang gặp nhiều khó khăn. Sau khi đăng quang, X-pro đã vạch ra nhiều kế hoạch để duy trì và giữ lửa nghề. Một trong những ý tưởng đó chính là lập sân khấu Kịch càphê nhưng vẫn phải tạm gác lại vì vấn đề kinh phí. Trưởng nhóm, diễn viên Hữu Tín tâm sự về phân vân giữa việc “nên tiếp tục diễn kịch để giữ lửa nghề hay từ bỏ làm nghề khác?”.

“Hiện tại, chúng tôi không có sân khấu để diễn nên mạnh ai nấy tách ra để lo cho cuộc sống. Nhóm vẫn nhận diễn hội nghị, tiệc tùng, ai mời chúng tôi vẫn sẵn sàng diễn và vừa qua nhóm vẫn diễn vở Bến Thượng Hải ở sân khấu Trống Đồng. Tuy nhiên, trước đó dịch bệnh nên khán giả hạn chế đi xem; nhiều thành viên còn đắn đo giữa việc có nên diễn hay bỏ để làm công việc khác. Đã lỡ theo nghề rồi và là cái nghề, cái nghiệp nên chấp nhận, có suất thì diễn, có nghề thì làm thôi”.

Ngược lại với 2 nhóm kịch “đàn anh”, Tía Lia của diễn viên Huỳnh Lập đã tạm ngừng hoạt động để các thành viên lo cuộc sống, dù tự nhận mình là nhóm kịch chịu khó với nghề và luôn yên phận diễn tại quán càphê quen thuộc nằm trên đường Cộng Hòa - Tân Bình.

Chạnh lòng, nhưng không thể bỏ nghề

Vất vả, mưu sinh là thế nhưng các nhóm kịch trẻ vẫn giữ được tinh thần lạc quan, nhất là trong thời điểm mà sân khấu mới hồi sinh sau dịch COVID-19. Khi được hỏi về việc có khi nào các thành viên muốn chuyển hẳn sang lĩnh vực khác như điện ảnh, gameshow thì trưởng nhóm của Buffalo và X-pro đều dấy lên những suy tư.

“Bây giờ đi quay gameshow chỉ vui và kiếm sống thôi nhưng để nuôi nghề phải diễn kịch. Khi còn máu lửa với nghề thì vẫn diễn, bởi khi diễn kịch chúng tôi có khán giả thật chứ không phải là thuê mướn ở phim trường. Kịch giúp chúng tôi rèn luyện từng ngày, nếu diễn chỉ mong kiếm tiền thì không tiến bộ được. Chúng tôi xuất thân là một diễn viên kịch, phải theo lâu dài, suốt đời”, trưởng nhóm X-pro nói. Trong khi đó, trưởng nhóm Buffalo chia sẻ tâm tư: “Dù có đôi khi chạnh lòng nhưng chúng tôi vẫn phải sống tiếp với nghề. Nếu không diễn kịch có thể bây giờ chúng tôi đã không có được những thứ khác, biết được những nghề khác như viết kịch bản, làm đạo diễn, phục trang…”.

BỈ ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ “chuyển nhà” qua YouTube, sân khấu chỉ còn lại... hoài niệm?

NGỌC DỦ |

Khi các nghệ sĩ gạo cội có sân khấu riêng như Minh Nhí, NSND Hồng Vân hay NSƯT Trịnh Kim Chi,... đang dần bắt nhịp với sân chơi YouTube; nhiều người còn mong muốn chuyển những vở kịch sang chiếu mạng, thì liệu sân khấu có thật sự rơi vào khủng hoảng?

Lynk Lee mạnh mẽ khi quay trở lại sân khấu, dù hứng "gạch đá"

VĂN SỰ |

Sau khi công khai chuyển giới, Lynk Lee bị cộng đồng mạng buông lời bình luận khiếm nhã.

Nhiều nhà hát, sân khấu lỡ hẹn với khán giả nhí

THANH CHÂU |

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 năm nay, do dịch COVID-19, nhiều nhà hát và sân khấu trong Nam, ngoài Bắc không thể ra mắt các vở diễn như những món quà tặng đặc sắc cho khán giả nhí, mà chỉ có thể biểu diễn cầm chừng một số chương trình.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nghệ sĩ “chuyển nhà” qua YouTube, sân khấu chỉ còn lại... hoài niệm?

NGỌC DỦ |

Khi các nghệ sĩ gạo cội có sân khấu riêng như Minh Nhí, NSND Hồng Vân hay NSƯT Trịnh Kim Chi,... đang dần bắt nhịp với sân chơi YouTube; nhiều người còn mong muốn chuyển những vở kịch sang chiếu mạng, thì liệu sân khấu có thật sự rơi vào khủng hoảng?

Lynk Lee mạnh mẽ khi quay trở lại sân khấu, dù hứng "gạch đá"

VĂN SỰ |

Sau khi công khai chuyển giới, Lynk Lee bị cộng đồng mạng buông lời bình luận khiếm nhã.

Nhiều nhà hát, sân khấu lỡ hẹn với khán giả nhí

THANH CHÂU |

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 năm nay, do dịch COVID-19, nhiều nhà hát và sân khấu trong Nam, ngoài Bắc không thể ra mắt các vở diễn như những món quà tặng đặc sắc cho khán giả nhí, mà chỉ có thể biểu diễn cầm chừng một số chương trình.