Rực rỡ màn bắn pháo hoa khai mạc liên hoan du lịch Đồ Sơn - Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 30.4, tại Quảng trường Biển Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức chương trình khai mạc liên hoan du lịch 2022 "Đồ Sơn - Sắc màu của biển".

Liên hoan du lịch “Đồ Sơn – sắc màu của biển 2022” diễn ra với 6 hoạt động chính gồm: Giải đua thuyền Rồng, Khai mạc tuyến đường đi bộ, Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2022”, Lễ hội trưng bày xe cổ và diễu hành, Lễ hội âm nhạc điện tử EDM, giải golf du lịch mở rộng 2022. Trong đó, điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật “Đồ Sơn- Sắc màu của biển 2022” tối 30.4 với những tiết mục đặc sắc thể hiện sự tự hào về biển đảo quê hương, thể hiện sức sống, hơi thở, nét đặc trưng của vùng biển Đồ Sơn - Hải Phòng.

 
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc Liên hoan du lịch Đồ Sơn. Ảnh: Mai Dung

Năm 2022, Đồ Sơn phấn đấu thu hút tổng lượt khách du lịch đạt 1,6 triệu lượt người, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch nói riêng và kinh tế quận Đồ Sơn nói chung.

Quận Đồ Sơn đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Đồ Sơn trở thành Khu du lịch Quốc gia theo hướng văn minh, hiện đại với các sản phẩm du lịch độc đáo kết hợp hài hòa giữa bản sắc truyền thống và các giá trị hội nhập, để Đồ Sơn thực sự là điểm sáng về du lịch, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đối với du khách trong nước và quốc tế.

 
Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng liên hoan du lịch Đồ Sơn. Ảnh: Mai Dung

Để đạt được mục tiêu đó, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đề nghị quận Đồ Sơn nỗ lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, tận dụng mọi thời cơ thuận lợi, tập trung thực hiện các giải pháp phát triển du lịch.

Địa phương cam kết tạo môi trường thuận lợi thu hút, thực hiện các dự án đầu tư, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch, đầu tư xây dựng các khu vui chơi, giải trí, các trung tâm du lịch - dịch vụ chất lượng cao. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch, giữ gìn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc góp phần nâng cao chất lượng, sản phẩm, thương hiệu và vị thế du lịch TP.Hải Phòng.

Màn pháo hoa rực rỡ chào mừng liên hoan du lịch Đồ Sơn 2022. Ảnh: Mai Dung
Màn pháo hoa rực rỡ chào mừng liên hoan du lịch Đồ Sơn 2022. Ảnh: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Bãi biển nhân tạo tại Hải Phòng đông nghẹt trong ngày đầu mở

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 30.4, bãi biển nhân tạo tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) bắt đầu mở cửa đón khách đến tham quan, tắm biển. Ngay ngày đầu mở cửa, bãi biển nhân tạo đông nghẹt người, lối vào bãi biển ùn tắc kéo dài.

Hải Phòng ngày đầu hạn chế phương tiện qua phà Gót để tránh ùn tắc

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 30.4, xe ô tô không được di chuyển qua phà Gót (Hải Phòng) từ 9-13h để hạn chế ùn tắc. Ghi nhận của PV, lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện không di chuyển vào phà Gót trong giờ cấm, đỗ vào bãi để xe miễn phí rộng hàng chục nghìn m2 do thành phố bố trí.

Hải Phòng cấm giờ với xe con, xe tải, giảm ùn tắc phà Gót trong dịp nghỉ lễ

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 27.4, UBND TP.Hải Phòng có công văn hoả tốc số 2751/UBND-XD1 về phương án phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bãi biển nhân tạo tại Hải Phòng đông nghẹt trong ngày đầu mở

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 30.4, bãi biển nhân tạo tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) bắt đầu mở cửa đón khách đến tham quan, tắm biển. Ngay ngày đầu mở cửa, bãi biển nhân tạo đông nghẹt người, lối vào bãi biển ùn tắc kéo dài.

Hải Phòng ngày đầu hạn chế phương tiện qua phà Gót để tránh ùn tắc

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 30.4, xe ô tô không được di chuyển qua phà Gót (Hải Phòng) từ 9-13h để hạn chế ùn tắc. Ghi nhận của PV, lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện không di chuyển vào phà Gót trong giờ cấm, đỗ vào bãi để xe miễn phí rộng hàng chục nghìn m2 do thành phố bố trí.

Hải Phòng cấm giờ với xe con, xe tải, giảm ùn tắc phà Gót trong dịp nghỉ lễ

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 27.4, UBND TP.Hải Phòng có công văn hoả tốc số 2751/UBND-XD1 về phương án phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót.