Ra mắt cuốn sách về dịch COVID-19 được biên soạn nhanh nhất

Hương Mai |

“Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống COVID-19"  là cuốn sách đầu tiên ở Việt Nam nói về chiến dịch phòng chống dịch COVID-19, được biên soạn và in ấn, phát hành trong thời gian rất ngắn.

Sáng ngày 29.4, nhà xuất bản Lao Động Xã hội giới thiệu và ra mắt độc giả cuốn sách “Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống COVID-19.

Trong những ngày giãn cách xã hội, từ ý tưởng của nhà báo Ngọc Niên cho ra đời một tác phẩm nhằm kịp thời truyền tải tới bạn đọc hơi thở, tính thời sự nóng hổi trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, góp phần động viên, cổ vũ tất cả các lực lượng ngày đêm trên trận tuyến chống dịch, nguyên Tổng biên tập báo Nhà báo và Công Luận và doanh nhân Nguyễn Đức Cây - Chủ tịch HĐQT Công ty Constremxim HOD, Nhà xuất bản Lao Động Xã hội đã cùng tập thể khẩn trương triển khai hoàn thành cuốn sách.

Cuốn sách “Việt Nam - Cuộc chiến sinh tử chống COVID-19” gồm 6 chương: “Mệnh lệnh của Tổ quốc; Những ngày đen tối; Các chiến binh vào trận; Cuộc chiến sinh tử 15 ngày đêm; Toàn dân ra trận; Thế giới ca ngợi Việt Nam”. Mở đầu cuốn sách là các văn bản của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với những quyết sách kịp thời, nhạy bén chỉ đạo cuộc chiến phòng và chống dịch COVID.

Cuốn sách “Việt Nam-Cuộc chiến sinh tử chống COVID-19”. Ảnh: Hương Mai
Cuốn sách “Việt Nam-Cuộc chiến sinh tử chống COVID-19”. Ảnh: Hương Mai

Tiếp đó là các phần nội dung phản ánh cuộc chiến chống dịch của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân; những ngày tháng căng thẳng dập dịch ở các điểm nóng có ổ dịch lớn; những lực lượng xung kích ở tuyến đầu quên mình vì tính mạng nhân dân; những tấm lòng vàng đóng góp tiền bạc, vật chất cho lực lượng chống dịch và các khu cách ly...

Cuốn sách được tập hợp bao gồm một số bài do Ban soạn thảo tổ chức phóng viên tác nghiệp và những bài viết trong những ngày cách ly xã hội đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Với dung lượng có hạn của cuốn sách nên trong số hàng nghìn tin bài, Ban soạn thảo đã công phu biên tập, chọn lọc số lượng phù hợp phản ánh được tất cả các lĩnh vực, các lực lượng tham gia chiến dịch. Tiêu biểu là các y, bác sĩ và nhân viên y tế; các lực lượng quân đội và công an với phương châm “chống dịch như chống giặc”.

Nhà báo Ngọc Niên phát biểu tại buổi ra mắt sách. Ảnh: Hương Mai
Nhà báo Ngọc Niên phát biểu tại buổi ra mắt sách. Ảnh: Hương Mai

Theo quyền Tổng giám đốc, quyền Tổng biên tập Nhà xuất bản Lao động Xã hội Phùng Huy Cường thì: “Cuốn sách ra đời nhằm thể hiện sự tri ân của tập thể những người làm sách đối với các lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch, đồng thời mong đóng góp một phần công sức của mình vào cuộc chiến lịch sử này.

Với sự nỗ lực cao của ban biên soạn, các cá nhân và đơn vị bảo trợ, chỉ trong 20 ngày, cuốn sách đã được xuất bản, kịp ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước cũng đúng thời điểm nước ta cơ bản đã khống chế được dịch bệnh”.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Ngày sách Việt Nam lần thứ 7: Tình yêu không giãn cách trong mùa dịch

SONG MAI |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, Ngày sách Việt Nam 2020 diễn ra theo hình thức online từ ngày 19.4 đến 20.5. Trong 1 tháng diễn ra hội sách, hàng chục sự kiện được tổ chức trực tuyến để tránh tình trạng tập trung đông đúc nơi công cộng, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

"Đọc sách, nâng cao trí tuệ, vượt qua nỗi lo dịch bệnh"

Long Nguyễn |

Ngày 19.4, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai mạc Hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7. Hội sách trực tuyến Quốc gia diễn ra tại địa chỉ book365.vn với chủ đề "Đọc sách, nâng cao trí tuệ, vượt qua nỗi lo dịch bệnh".

Đọc sách chống dịch

MAI HƯƠNG |

Mùa dịch, sách lại càng trở thành một món ăn tinh thần có giá trị hữu hiệu, đóng góp vào việc lan tỏa tinh thần tích cực cũng như nâng cao văn hóa đọc. Nhiều sự kiện, hoạt động sách online được tổ chức thu hút bạn đọc. Nhiều đơn vị đã xuất bản nhiều đầu sách mới và có những hoạt động tặng sách miễn phí đến độc giả trong mùa dịch.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Ngày sách Việt Nam lần thứ 7: Tình yêu không giãn cách trong mùa dịch

SONG MAI |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, Ngày sách Việt Nam 2020 diễn ra theo hình thức online từ ngày 19.4 đến 20.5. Trong 1 tháng diễn ra hội sách, hàng chục sự kiện được tổ chức trực tuyến để tránh tình trạng tập trung đông đúc nơi công cộng, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

"Đọc sách, nâng cao trí tuệ, vượt qua nỗi lo dịch bệnh"

Long Nguyễn |

Ngày 19.4, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai mạc Hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7. Hội sách trực tuyến Quốc gia diễn ra tại địa chỉ book365.vn với chủ đề "Đọc sách, nâng cao trí tuệ, vượt qua nỗi lo dịch bệnh".

Đọc sách chống dịch

MAI HƯƠNG |

Mùa dịch, sách lại càng trở thành một món ăn tinh thần có giá trị hữu hiệu, đóng góp vào việc lan tỏa tinh thần tích cực cũng như nâng cao văn hóa đọc. Nhiều sự kiện, hoạt động sách online được tổ chức thu hút bạn đọc. Nhiều đơn vị đã xuất bản nhiều đầu sách mới và có những hoạt động tặng sách miễn phí đến độc giả trong mùa dịch.