"Quốc ca là danh dự của dân tộc Việt Nam, tại sao để bị tắt tiếng?"

MINH PHONG |

Nhà báo Nguyễn Lưu cho rằng, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngay lập tức phải có những phương án khắc phục liên quan đến vụ việc tắt tiếng bài hát Quốc Ca trong lễ chào cờ trước trận đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

Liên quan đến vụ việc tắt tiếng bài hát Quốc Ca ở lễ chào cờ trong trận đấu của tuyển Việt Nam, nhà báo Nguyễn Lưu chia sẻ: "Đây là điều hết sức đáng tiếc. Trước đây, tôi từng nhiều lần lên tiếng về việc phát bài hát Quốc Ca bị sai nốt nhạc, nhưng không ngờ rằng đến mức độ phải tắt tiếng bài Quốc Ca như trận đấu hôm qua (tối 6.12). Đó là điều hết sức phi lí.

Ca khúc "Tiến Quân Ca – Quốc Ca” đã được gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng Nhân dân và Tổ quốc. Quốc Ca phải được phát một cách trang trọng ở bất kì các hoạt động nào, trong đó có hoạt động thi đấu thể thao quốc gia và quốc tế".

Bài hát Quốc ca bị tắt tiếng trong phần lễ chào cờ trước trận đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ảnh: CMH
Bài hát Quốc ca bị tắt tiếng trong phần lễ chào cờ trước trận đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ảnh: CMH

Nhà báo kì cựu này phân tích: "Những trận đấu tại AFF Cup hay vòng loại World Cup, không chỉ có người hâm mộ Việt Nam theo dõi mà còn cả bạn bè quốc tế, cổ động viên ở nhiều quốc gia khác nhau. Vậy người ta sẽ nghĩ gì khi thấy hình ảnh đội tuyển Việt Nam xuất hiện nhưng lại cắt phần âm thanh khi hát Quốc Ca?

Tôi cho rằng, trước hết trách nhiệm này thuộc về Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như các đơn vị liên quan".


Nhà báo Nguyễn Lưu chia sẻ quan điểm về sự việc bài hát Quốc ca bị tắt tiếng trong trận đấu của tuyển Việt Nam. Ảnh: H.A
Nhà báo Nguyễn Lưu chia sẻ quan điểm về sự việc bài hát Quốc ca bị tắt tiếng trong trận đấu của tuyển Việt Nam. Ảnh: H.A

Nhà báo Nguyễn Lưu cũng mong muốn Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngay lập tức phải vào cuộc, phải có những biện pháp để khắc phục và không nên để tình trạng này tiếp tục diễn ra trong các trận đấu sắp tới.

"Người hâm mộ đang có những phản ứng dữ dội. Việc tắt tiếng bài hát Quốc ca là không chấp nhận được. Tôi cho rằng, các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm xử lý vụ việc này một cách hài hoà, bởi Quốc ca là danh dự của dân tộc Việt Nam", nhà báo Nguyễn Lưu nhấn mạnh. 

Trước đó, tối 6.12, tuyển Việt Nam có trận đấu ra quân gặp tuyển Lào trong khuôn khổ lượt trận mở màn bảng B tại AFF Cup 2020. Tuy nhiên, trong phần hát Quốc Ca ở lễ chào cờ, khán giả theo dõi thông qua kênh YouTube không nghe được lời bài hát Quốc Ca với lý do "bản quyền".

Theo đó, trên màn hình trận đấu hiện dòng thông báo: "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong khán giả thông cảm".

Sự việc này khiến hàng nghìn người hâm mộ Việt Nam tỏ ra bức xúc và bất bình, bởi ngay chính Quốc Ca của nước mình cũng không được nghe.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tiền đạo của tuyển Lào khoe áo đấu của Công Phượng

MINH PHONG |

Tiền đạo Billy Ketkeophomphone đã chủ động xin đổi áo với Công Phượng sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Lào trong khuôn khổ AFF Cup 2020.

BH Media lên tiếng về việc Quốc ca bị tắt trên YouTube trận Việt Nam - Lào

Mai Châu - Mai Hương |

BH Media đã lên tiếng khẳng định việc không phát âm thanh Quốc ca không liên quan đến đơn vị này.

Không nghe được Quốc ca Việt Nam tại AFF Cup qua YouTube vì lý do bản quyền

Hải Minh |

Nhiều khán giả không nghe được Quốc ca khi mở đầu trận Việt Nam - Lào.  Một câu hỏi được đặt ra: Liệu có phải do BH Media đã đánh bản quyền?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tiền đạo của tuyển Lào khoe áo đấu của Công Phượng

MINH PHONG |

Tiền đạo Billy Ketkeophomphone đã chủ động xin đổi áo với Công Phượng sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Lào trong khuôn khổ AFF Cup 2020.

BH Media lên tiếng về việc Quốc ca bị tắt trên YouTube trận Việt Nam - Lào

Mai Châu - Mai Hương |

BH Media đã lên tiếng khẳng định việc không phát âm thanh Quốc ca không liên quan đến đơn vị này.

Không nghe được Quốc ca Việt Nam tại AFF Cup qua YouTube vì lý do bản quyền

Hải Minh |

Nhiều khán giả không nghe được Quốc ca khi mở đầu trận Việt Nam - Lào.  Một câu hỏi được đặt ra: Liệu có phải do BH Media đã đánh bản quyền?