Quảng Nam doanh thu hơn 4.400 tỷ đồng từ du lịch

Thanh Chung |

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 9 tháng qua, nhờ có chính sách phát triển hợp lý và làm tốt công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản mà các công trình như Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm – Hội An… luôn thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, từ đó doanh thu từ các hoạt động du lịch của tỉnh Quảng Nam đã đạt hơn 4.400 tỷ đồng, đồng thời phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong 9 tháng hơn 2.854 nghìn lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế gần 1.328 nghìn lượt, tăng 16,5%. Tổng lượt khách tham quan gần 2.575 nghìn lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế đạt gần 1.492 nghìn lượt, tăng gần 6,9%. Doanh thu du lịch của 9 tháng hơn 4.400 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2018. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 10.340 tỷ đồng.

Những năm gần đây, tỉnh Quảng Nam đã và đang đẩy mạnh phát triển du lịch để trở thành một trong những điểm đến thú vị của Việt Nam. Năm 2018, Quảng Nam đã đưa vào nhiều sản phẩm du lịch mới để phục vụ như: Show diễn Ký ức Hội An, khai trương Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An, Khu nghỉ dưỡng và vui chơi Nam Hội An, Trung tâm Biểu diễn Lune Hội An… và đã giành nhiều giải thưởng du lịch do các tổ chức, tạp chí, trang mạng uy tín bình chọn như: thành phố Hội An đạt giải thưởng thành phố du lịch sạch ASEAN; Hội An được công nhận là một trong 15 thành phố hấp dẫn nhất thế giới, một trong 10 thành phố tuyệt vời nhất châu Á…

Trong tháng 9.2019 vừa qua, trong chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản” nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm ngày UNESCO công nhận Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, thành phố Hội An được tạp chí Travel Leisure trao giải thưởng một trong 15 thành phố đẹp nhất thế giới - The 2019 World's Best Cities.

Năm 2019 cũng là năm bản lề của tỉnh Quảng Nam để  phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời, đưa Quảng Nam trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước sau năm 2020.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đồng hành cùng BSC chặng đường 20 năm – nhận ngay chuyến du lịch Châu Âu

Minh Hải |

Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) tổ chức chương trình tặng quà tri ân Nhà đầu tư nhân dịp kỉ niệm 20 năm ngày thành lập công ty. Chương trình diễn ra từ ngày 1.10.2019 đến hết ngày 8.11.2019 với tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng.

Cận cảnh toa xe dùng để đi du lịch có trị giá hơn 5 tỉ đồng

Long Du |

Mới đây, một chiếc thùng tải (hay toa xe) Bowlus Road Chief có thiết kế đặc biệt từ ngoại thất cho đến nội thất đã được rao bán với giá lên tới 225.000 USD.

Công nhận thác nước 9 tầng đẹp nhất xứ Thanh là điểm du lịch

Quách Du |

Thác Mây (hay còn gọi là thác 9 tầng) ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa được công nhận là điểm du lịch. Đây được xem là thác nước đẹp nhất của xứ Thanh.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cánh chim bay trên quê hương Ronaldo

Minh Toàn |

Liệu một cô gái bé nhỏ từ Việt Nam có thể làm được chuyện gì ở một đất nước sản sinh ra những siêu sao bóng đá nổi tiếng thế giới như C.Ronaldo?

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Độc đáo mâm cỗ lá ngày Tết của người Mường Hoà Bình

Khánh Linh |

Cỗ lá là một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong ngày Tết của người Mường Hoà Bình.

V.League cần học hỏi từ Thai League

TAM NGUYÊN |

Những điểm hay từ các giải đấu mạnh như Thai League là điều bóng đá Việt Nam và V.League cần học hỏi.

Đồng hành cùng BSC chặng đường 20 năm – nhận ngay chuyến du lịch Châu Âu

Minh Hải |

Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) tổ chức chương trình tặng quà tri ân Nhà đầu tư nhân dịp kỉ niệm 20 năm ngày thành lập công ty. Chương trình diễn ra từ ngày 1.10.2019 đến hết ngày 8.11.2019 với tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng.

Cận cảnh toa xe dùng để đi du lịch có trị giá hơn 5 tỉ đồng

Long Du |

Mới đây, một chiếc thùng tải (hay toa xe) Bowlus Road Chief có thiết kế đặc biệt từ ngoại thất cho đến nội thất đã được rao bán với giá lên tới 225.000 USD.

Công nhận thác nước 9 tầng đẹp nhất xứ Thanh là điểm du lịch

Quách Du |

Thác Mây (hay còn gọi là thác 9 tầng) ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa được công nhận là điểm du lịch. Đây được xem là thác nước đẹp nhất của xứ Thanh.