Quảng Nam, Đà Nẵng thay đổi chiến lược, hướng đến khách du lịch “nội tỉnh”

Thuỳ Trang |

Ngành du lịch Quảng Nam, Đà Nẵng hiện đang bắt tay nhau thực hiện chiến lược mới với xác định khách hàng tiềm năng chính là các du khách nội tỉnh, nội thành.

Từ ngày 20.9, Bà Nà Hills mở cửa đón khách trở lại, đưa ra ưu đãi mua vé cáp treo tặng buffet trưa. Riêng người dân Đà Nẵng và Quảng Nam được hưởng giá vé tốt hơn.

Từ giữa tháng 9, các bảo tàng tại Đà Nẵng đã đồng loạt mở cửa phục vụ công chúng tham quan. Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng có kế hoạch mời tất cả trẻ em trong thành phố cùng tham gia triển lãm tranh thiếu nhi với chủ đề “Trung thu của em” cho sự kiện chính thức vào ngày 29.9, đánh dấu sự tái khởi động với các hoạt động cộng đồng sau đợt dịch bùng phát.

Tại TP.Hội An các hoạt động du lịch tại phố cổ, biểu diễn văn hoá nghệ thuật đã diễn ra bình thường từ ngày 6.9. Khu du lịch Vinwonders Nam Hội An cũng đã đưa ra nhiều ưu đãi, trong đó có gói kích cầu giảm 70% giá vé cho gia đình và cặp đôi, khách từ 13 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên được giảm 55%...

Các doanh nghiệp tại Đà Nẵng, Quảng Nam đều đang điều chỉnh chiến lược và đặc biệt quan tâm đến nhóm khách nội tỉnh, nội thành.

Theo ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng: “Quan điểm chúng tôi là giúp doanh nghiệp phục hồi theo lộ trình. Hiệp hội đã họp và thống nhất việc đưa ra thông điệp rất rõ ràng cho chiến lược phục hồi du lịch đợt này là du lịch an toàn. Tức là Đà Nẵng sẽ đặt an toàn phòng chống dịch và cho du khách lên trên hết. Hiệp hội đang phối hợp với Sở Du lịch ban hành bộ quy tắc về an toàn cho du khách khi đến các điểm tham quan, du lịch. Từ đó, du khách đến Đà Nẵng sẽ yên tâm khi ở khách sạn, vui chơi giải trí… khi tất cả đều có quy trình phòng dịch. Thậm chí, nếu có bùng phát dịch lần nữa thì du khách vẫn được bảo vệ tuyệt đối, như vậy mới thực hiện được mục tiêu kép”.

Hiện hiệp hội đang cho các doanh nghiệp đăng ký thời gian mở cửa, mức độ sẵn sàng và các sản phẩm mới khi tham gia vào các chương trình phục hồi. Du lịch Đà Nẵng cũng xác định, các sản phẩm thay vì giảm giá sẽ gia tăng trải nghiệm cho du khách tập trung vào các sản phẩm mới, đặt nặng vào du lịch trải nghiệm, du lịch chất lượng cao và du lịch an toàn cho điểm đến Đà Nẵng trong tình hình mới.

“Trong tháng 9, Hiệp hội du lịch Đà Nẵng sẽ triển khai chương trình với các sản phẩm dành riêng cho người Quảng Nam, Đà Nẵng bởi thực tế, nhu cầu du lịch nghỉ ngơi của chính người dân 2 tỉnh này rất cao. Bắt đầu từ tháng 10, với kịch bản lạc quan là Đà Nẵng được công bố hết dịch thì chúng ta sẽ triển khai các gói kích cầu cho du khách ở miền Trung - Tây Nguyên, tập trung vào nhóm du khách gia đình, xe cá nhân. Từ đó, chúng ta lấy lại được niềm tin của du khách cả nước, đặc biệt là thị trường khách tại Hà Nội và TPHCM rằng Đà Nẵng hoàn toàn là điểm đến an toàn. Nửa cuối tháng 10, với các tín hiệu tốt hơn nữa, chúng ta sẽ triển khai những gói kích cầu cho du khách miền Nam và miền Bắc đến Đà Nẵng. Với việc phân chia từng lộ trình, đến cuối năm, hy vọng du lịch Đà Nẵng có thể phục hồi 20 đến 30% doanh thu so với năm 2019” - ông Dũng lạc quan và hy vọng.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Đà Nẵng bắt đầu chuyển biến nhờ kích cầu

Tường Minh |

Du lịch Đà Nẵng bắt đầu có những chuyển biến tốt lên nhờ các chương trình kích cầu du lịch. Lượng khách bắt đầu tăng trở lại và ngành du lịch dự kiến trong 6 tháng cuối năm sẽ phục hồi như năm 2019, thậm chí tăng nhẹ.

Du lịch Đà Nẵng tái khởi động: Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ “đèn xanh”

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng đã sẵn mọi thứ để tái khởi động ngành Du lịch sau mấy tháng nằm im chịu trận. Tuy nhiên, hy vọng du khách đến với Đà Nẵng, đặc biệt là dịp lễ 30.4 -1.5 này là gần như không có.

Du lịch Đà Nẵng thận trọng trong việc khởi động lại

THUỲ TRANG |

Nâng tầm lễ hội biển mùa hè 2020 thành thương hiệu mới, thành lập quỹ xúc tiến du lịch là những hoạt động ngành du lịch Đà Nẵng đang chuẩn bị khởi động lại sau thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Tuy nhiên, dù các doanh nghiệp, nguồn lực, kế hoạch đã sẵn sàng, nhưng Đà Nẵng vẫn đang thận trọng và xác định, phục hồi du lịch cần thời gian dài với những bước đi vững chắc.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Du lịch Đà Nẵng bắt đầu chuyển biến nhờ kích cầu

Tường Minh |

Du lịch Đà Nẵng bắt đầu có những chuyển biến tốt lên nhờ các chương trình kích cầu du lịch. Lượng khách bắt đầu tăng trở lại và ngành du lịch dự kiến trong 6 tháng cuối năm sẽ phục hồi như năm 2019, thậm chí tăng nhẹ.

Du lịch Đà Nẵng tái khởi động: Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ “đèn xanh”

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng đã sẵn mọi thứ để tái khởi động ngành Du lịch sau mấy tháng nằm im chịu trận. Tuy nhiên, hy vọng du khách đến với Đà Nẵng, đặc biệt là dịp lễ 30.4 -1.5 này là gần như không có.

Du lịch Đà Nẵng thận trọng trong việc khởi động lại

THUỲ TRANG |

Nâng tầm lễ hội biển mùa hè 2020 thành thương hiệu mới, thành lập quỹ xúc tiến du lịch là những hoạt động ngành du lịch Đà Nẵng đang chuẩn bị khởi động lại sau thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Tuy nhiên, dù các doanh nghiệp, nguồn lực, kế hoạch đã sẵn sàng, nhưng Đà Nẵng vẫn đang thận trọng và xác định, phục hồi du lịch cần thời gian dài với những bước đi vững chắc.