Quảng Nam bắt đầu khai hội, mở đầu "Năm du lịch quốc gia 2022"

An Thượng |

Quảng Nam - Sáng 24.3 tại thành phố Hội An đã diễn ra chương trình “Nét xưa phố Hội”. Đây là một trong những chuỗi sự kiện văn hóa thể thao du lịch sẽ diễn ra trong chương trình "Năm du lịch quốc gia 2022" mà Quảng Nam đăng cai.

Mở đầu là Triển lãm ảnh về vùng đất Hội An, Quảng Nam, trưng bày “Du lịch Hội An qua những trang sách” giúp du khách hiểu hơn về sự phát triển của Di sản văn hóa thế giới Hội An qua các thời kỳ.

Thành phố Hội An cho biết, sẽ tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh Đình làng Hội An.

Chương trình nghệ thuật hoạt cảnh “Trang phục Hội An - Ký ức thời gian” tại khu vực Chùa Cầu, tái hiện sống động cảnh sinh hoạt thường nhật, biểu diễn hò khoan đối đáp của người Hội An xưa.

Ngoài ra, nhiều hoạt động đặc sắc như Ngày hội Khinh khí cầu - hưởng ứng hoạt động “Giờ Trái đất”. Không gian ẩm thực “Món xưa”, “Chợ phiên Hội An”... cũng sẽ bắt đầu diễn ra từ nay đến 27.3.

Chủ tịch UBND TP Hội An, ông Nguyễn Văn Lanh cho biết, đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2022 là cơ hội để thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam quảng bá, giới thiệu hình ảnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Chương trình Lễ khai mạc với các tiết mục được dàn dựng đặc sắc, công phu, hứa hẹn mang đến màn mở đầu đầy ấn tượng cho Năm Du lịch quốc gia, cũng là khởi đầu cho sự trở lại của ngành du lịch Việt Nam sau thời gian dài bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

36 tác giả Quảng Nam, Đà Nẵng gặp nhau ở triển lãm “Hội ngộ”

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2022), Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Hội ngộ” với sự tham gia cả 36 học sĩ, nhà điêu khắc tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

Du lịch “Sắc màu di sản” Quảng Nam

PHẠM VĂN THẮNG Giám đốc Trung tâm Học liệu & Hỗ trợ sinh viên (Trường Đại học Quảng Nam) |

Chương trình du lịch “Sắc màu di sản” là một trong sáu nội dung chính hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022 của Quảng Nam, dự kiến sẽ được triển khai từ tháng 9 đến tháng 12.2022, nhằm góp phần phục hồi và phát triển ngành Du lịch; đồng thời quảng bá hình ảnh mới của thương hiệu Quảng Nam - du lịch xanh.

"Khởi động" năm du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam

Thanh Hải |

Quảng Nam - Chiều 18.3, tại Hội An đã diễn ra hội thảo Ấn tượng Việt Nam có chủ đề "Làm mới để đón khách" với sự tham gia của đại diện của Tổng cục Du lịch, các sở du lịch: Đà Nẵng, Quảng Nam, TT-Huế, TPHCM... và nhiều đơn vị, doanh nghiệp du lịch cả nước tham dự.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

36 tác giả Quảng Nam, Đà Nẵng gặp nhau ở triển lãm “Hội ngộ”

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2022), Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Hội ngộ” với sự tham gia cả 36 học sĩ, nhà điêu khắc tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

Du lịch “Sắc màu di sản” Quảng Nam

PHẠM VĂN THẮNG Giám đốc Trung tâm Học liệu & Hỗ trợ sinh viên (Trường Đại học Quảng Nam) |

Chương trình du lịch “Sắc màu di sản” là một trong sáu nội dung chính hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022 của Quảng Nam, dự kiến sẽ được triển khai từ tháng 9 đến tháng 12.2022, nhằm góp phần phục hồi và phát triển ngành Du lịch; đồng thời quảng bá hình ảnh mới của thương hiệu Quảng Nam - du lịch xanh.

"Khởi động" năm du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam

Thanh Hải |

Quảng Nam - Chiều 18.3, tại Hội An đã diễn ra hội thảo Ấn tượng Việt Nam có chủ đề "Làm mới để đón khách" với sự tham gia của đại diện của Tổng cục Du lịch, các sở du lịch: Đà Nẵng, Quảng Nam, TT-Huế, TPHCM... và nhiều đơn vị, doanh nghiệp du lịch cả nước tham dự.