Quán càphê ở Hội An không tiếp khách Việt: Ta phản đối, tây hài lòng

Thanh Chung |

Những ngày vừa qua, báo chí cùng nhiều trang mạng xã hội liên tục phản ánh về chuyện một quán càphê ở Hội An chỉ phục vụ khách Tây và từ chối đón tiếp khách Việt. Điều này tạo nên cuộc tranh cãi với nhiều luồng ý kiến.

Thông tin một quán càphê ở đường Bạch Đằng, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, từ chối phục vụ khách Việt gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, vào đêm 7.9, nữ du khách N.P.T. (trú thành phố Hồ Chí Minh) cùng 2 người bạn vào quán càphê trên đường Bạch Đằng (thuộc địa bàn phường Minh An, thành phố Hội An, Quảng Nam) và bị chủ quán từ chối phục vụ. Hai bên có lời qua tiếng lại và sự việc lan truyền trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trên trang TripAdvisor - một website du lịch được xem là lớn nhất thế giới - quán càphê ở đường Bạch Đằng này nhận được 176 nhận xét, đánh giá của các chủ tài khoản trong và ngoài nước.

Điều đáng nói, nội dung bình luận của các tài khoản ghi địa chỉ Anh, Newzeland, Hà Lan… tỏ ra hài lòng về dịch vụ, cách phục vụ của nhân viên.

Trong khi đó, có những khách Châu Á, hoặc Việt Nam tỏ ra chưa hài lòng về cách phục vụ của quán, đặc biệt là việc quán từ chối phục vụ người Việt.

Tài khoản Bảo Nam bày tỏ nỗi bức xúc: “Quán càphê không phục vụ người Châu Á và người Việt Nam. Người quản lý yêu cầu chúng tôi đi ra chỉ vì chúng tôi là người Việt Nam và Châu Á…”.

Một du khách đến từ Vương quốc Anh có tên tài khoản Pieman1749 nhận xét: “Dừng lại ở đây để uống nhanh và cuối cùng đã dành buổi tối ở đó. Bầu không khí đáng yêu và gia đình điều hành quán thật đáng yêu...".

Nhắc đến quán cà phê vừa tạo nên “cơn sốt” dư luận, anh Nguyễn Văn M. (chủ một quán cà phê ở ngay trung tâm phố cổ) cho biết: “Theo tôi được biết thì quán hạn chế tiếp khách Việt và Châu Á chứ không phải không tiếp. Nhưng quán này ưu tiên tiếp những vị khách lịch sự, nhẹ nhàng...".

Để nắm bắt thông tin đa chiều, chúng tôi chủ động tìm gặp chủ quán càphê “không tiếp khách Việt, chỉ tiếp khách Tây”.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Kh. (chủ quán cà phê) kể, đêm 7.9, một nhóm người vào quán với động tác thiếu lịch sự, khi vào bàn nhóm có 3 người nhưng thay vì ngồi 1 bàn 3 ghế thì lại tách ra làm 2 bàn. Trong khi không gian của quán nhỏ, cần bàn đón khách khác.

“Khi đó tôi đã có ý nhắc nhở nhưng họ không hài lòng và nói lớn tiếng, nên tôi từ chối nhận khách. Quán tôi chưa bao giờ nói không phục vụ người Việt hay Châu Á.

Nhưng có những vị khách không lịch sự, hay gia đình có việc thì chúng tôi từ chối nhận khách. Chúng tôi ưu tiên nhận những vị khách lịch sự” - chủ quán phân trần.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Kỳ thị khách ta ở Hội An: Đồng tiền cửa trước

Trung Hiếu |

Sau “sự cố” kỳ thị khách ta, chỉ tiếp khách tây, bị chỉ trích nặng nề ở Hội An - vài ngày qua dư luận lại tiếp tục “dậy sóng” khi liên tiếp du khách Việt lên tiếng “tố” từng bị nhiều nhà hàng tại đây từ chối vì... “da vàng mũi tẹt”.

Khoe thân phản cảm trong lòng phố cổ Hội An: Chính quyền họp khẩn

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ cô gái khoe thân phản cảm, Chính quyền TP.Hội An tổ chức cuộc họp khẩn nhằm xác minh, giải quyết việc cô gái khoe thân trên nóc di sản.

Đề nghị xác minh, xử lý việc quay clip cô gái khoe thân ở Hội An

Thanh Chung |

Ngày 19.9, ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có văn bản gửi Sở VHTTDL Quảng Nam đề nghị hỗ trợ xác minh, xử lý việc quay clip phản cảm tại khu di sản Hội An.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kỳ thị khách ta ở Hội An: Đồng tiền cửa trước

Trung Hiếu |

Sau “sự cố” kỳ thị khách ta, chỉ tiếp khách tây, bị chỉ trích nặng nề ở Hội An - vài ngày qua dư luận lại tiếp tục “dậy sóng” khi liên tiếp du khách Việt lên tiếng “tố” từng bị nhiều nhà hàng tại đây từ chối vì... “da vàng mũi tẹt”.

Khoe thân phản cảm trong lòng phố cổ Hội An: Chính quyền họp khẩn

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ cô gái khoe thân phản cảm, Chính quyền TP.Hội An tổ chức cuộc họp khẩn nhằm xác minh, giải quyết việc cô gái khoe thân trên nóc di sản.

Đề nghị xác minh, xử lý việc quay clip cô gái khoe thân ở Hội An

Thanh Chung |

Ngày 19.9, ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có văn bản gửi Sở VHTTDL Quảng Nam đề nghị hỗ trợ xác minh, xử lý việc quay clip phản cảm tại khu di sản Hội An.