Phục hồi du lịch trong trạng thái “bình thường mới”

Hữu Long - Cát Tường |

Theo chính quyền thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, ngay khi dịch bệnh COVID -19 được khống chế cơ bản, Hội An đã nhanh chóng bắt tay mở lại một số hoạt động du lịch có điều kiện. Trước mắt, Hội An mở cửa trở lại tuyến du lịch ra đảo Cù Lao Chàm... Người dân, doanh nghiệp, chính quyền TP.Hội An xác định chung sống với dịch trong trạng thái “bình thường mới”. Nếu mất đi nguồn thu du lịch, không chỉ người dân mà doanh nghiệp cũng sẽ nối tiếp nhau phá sản, hậu quả về kinh tế xã hội sẽ rất lớn.

Khó khăn nối tiếp khó khăn

Ông Nguyễn Cơ - chủ kinh doanh thuyền du lịch ở TP.Hội An là một trong số hàng nghìn người hoạt động du lịch ở Hội An bị mất việc trong cơn dịch bệnh. Ông Cơ kể, trong 2 năm qua, hậu quả của dịch bệnh COVID-19 gây ra đối với ngành du lịch Hội An là vô cùng lớn. Đến nay, toàn thành phố có hơn 1/3 chủ sản xuất kinh doanh du lịch dịch vụ ngừng hoạt động, hàng trăm chủ doanh nghiệp du lịch ngừng hẳn. Như gia đình ông, thời kỳ du lịch còn phát triển mỗi ngày có thể kiếm từ 900 nghìn đến 1,5 triệu đồng/ngày từ hoạt động đưa đón khách trên sông Hoài. Rồi cơn bão COVID-19 kéo đến, gia đình ông Cơ lâm vào cảnh mất việc, không có thu nhập ổn định.

“Là công dân sinh sống ở Hội An, chúng tôi đều chấp hành nghiêm các chủ trương về phòng chống dịch. Tuy vậy, chúng tôi cũng mong muốn dịch bệnh sớm qua đi, hoặc lãnh đạo thành phố có kế hoạch sống chung với dịch một cách an toàn, để người dân có thể an tâm sinh sống” - ông Cơ chia sẻ.

Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền Hình Hội An cho biết, dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động trong đó có bán vé tham quan khu phố cổ, tham quan các làng nghề sụt giảm 97% so với các năm trước. Như trước kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, Hội An dự kiến đón hơn 10.000 du khách đến du lịch. Tuy vậy khi dịch xảy ra, Hội An đã quyết định hủy toàn bộ các hoạt động du lịch, văn hóa thể thao. Quyết định này trong ngắn hạn có thể khiến công sức chính quyền, doanh nghiệp, người dân mất trắng công sức và tiền của nhưng cái được ở đây chính là sức khỏe cộng đồng về lâu dài.

Mở lại một số hoạt động du lịch có điều kiện

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền Hình Hội An, thực hiện chủ trương chung của tỉnh Quảng Nam, chính quyền Hội An đã tạm dừng các hoạt động văn hóa, du lịch để phòng chống dịch. Trong thời gian dịch xảy ra, ngành du lịch thành phố đã tập trung đầu tư củng cố cơ sở vật chất, nâng cấp những sản phẩm hiện có để đáp ứng nhu cầu tốt hơn cho khách tham qua khi dịch bệnh ổn định.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, ngay khi dịch bệnh được khống chế cơ bản, Hội An đã nhanh chóng bắt tay mở lại một số hoạt động du lịch có điều kiện. Trước mắt, Hội An mở cửa trở lại tuyến du lịch ra đảo Cù Lao Chàm. Cụ thể, khi ra đảo, du khách phải đảm bảo yêu cầu phòng dịch, chỉ được lặn ngắm san hô, không tiếp cận người dân địa phương để tránh các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Còn về lâu dài, tùy theo điểm đến, các sản phẩm du lịch mà chính quyền TP.Hội An cũng sẽ nới lỏng từ từ. Hội An cũng sẽ tạo ra cơ chế mở đối với các doanh nghiệp, các cửa hàng, cửa hiệu trong thời gian dịch xảy ra. Cũng theo ông Nguyễn Văn Lanh, chính quyền Hội An ủng hộ hình thức du lịch “hộ chiếu vaccine”. Hình thức du lịch “hộ chiếu vaccine” chắc chắn là xu hướng trong tương lai vì nó giúp địa phương có nguồn thu du lịch và đảm bảo an toàn cho mọi người. Tuy nhiên, băn khoăn hiện nay của Hội An chính là các bộ ngành Trung ương trong thời gian đến cần sớm xây dựng kịch bản, kế hoạch chi tiết, có hướng dẫn để các địa phương du lịch có thể triển khai loại hình du lịch “hộ chiếu vaccine”.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hữu Long - Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

“Thời điểm vàng” để Việt Nam phục hồi du lịch

Lê Thanh Phong |

Không thể ngồi bó tay chờ đại dịch COVID-19 đi qua, mà chủ động để vượt qua nó ngay cả khi nó đang tồn tại, đó mới là sự thách thức trí tuệ của con người.

Kinh tế 24h: Giới đầu tư lạc quan với giá vàng; Phục hồi du lịch Huế

Khương Duy |

Giới đầu tư lạc quan với giá vàng; Phục hồi, phát triển du lịch Huế; Làng lụa truyền thống 600 năm tuổi hồi sinh và vươn ra thế giới... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

3 kịch bản định hướng phục hồi du lịch Khánh Hòa trong năm 2021

Nhiệt Băng |

Chiều 10.3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt doanh nghiệp du lịch đầu năm 2021 để lắng nghe tâm tư, nguyện vong, đề xuất của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, các công ty hoạt động lữ hành, du lịch và đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

“Thời điểm vàng” để Việt Nam phục hồi du lịch

Lê Thanh Phong |

Không thể ngồi bó tay chờ đại dịch COVID-19 đi qua, mà chủ động để vượt qua nó ngay cả khi nó đang tồn tại, đó mới là sự thách thức trí tuệ của con người.

Kinh tế 24h: Giới đầu tư lạc quan với giá vàng; Phục hồi du lịch Huế

Khương Duy |

Giới đầu tư lạc quan với giá vàng; Phục hồi, phát triển du lịch Huế; Làng lụa truyền thống 600 năm tuổi hồi sinh và vươn ra thế giới... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

3 kịch bản định hướng phục hồi du lịch Khánh Hòa trong năm 2021

Nhiệt Băng |

Chiều 10.3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt doanh nghiệp du lịch đầu năm 2021 để lắng nghe tâm tư, nguyện vong, đề xuất của Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, các công ty hoạt động lữ hành, du lịch và đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.