Phú Yên dự kiến đón hơn 20.000 khách trong dịp lễ 30.4-1.5

Hoài Luân |

Sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, ngành du lịch Phú Yên đang tăng tốc để kịp thời hoàn thành công tác chuẩn bị đón một lượng lớn du khách trong dịp lễ 30.4-1.5 và kỳ nghỉ hè sắp tới.

Theo Sở Văn Hóa – Thể Thao – Du Lịch (VH-TT-DL) tỉnh Phú Yên, dịp lễ này tỉnh dự kiến đón khoảng 21.000 lượt khách. Trong đó, khách lưu trú khoảng 15.000 lượt khách. Công suất sử dụng phòng những ngày trước lễ khoảng 60 đến 70%. Đặc biệt trong hai ngày 30.4-1.5 công suất phòng tại các Resort 4 sao, 5 sao dự kiến đạt 90%.

Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch tỉnh Phú Yên nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ, trang hoàng lại cơ sở vật chất, làm mới các sản phẩm du lịch trong các khu du lịch của mình để đón khách chu đáo nhất. Ngoài ra, Sở VH-TT-DL cũng yêu cầu các đơn vị khi doanh du lịch phải xây dựng các phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong dịp lễ này.

Các điểm du lịch nổi tiếng mà ai cũng muốn ghé thăm khi tới Phú Yên đó là: Gành Đá Đĩa, Bãi Môn – Mũi Điện, Tháp Nhạn… hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo lượt khách đến tham quan trong dịp lễ 30.4-1.5 này.

Tiếp đó, phải kể đến Tháp Nghinh Phong, đây là một biểu tượng mới của tỉnh Phú Yên và là nơi được chọn để quay bài hát cho Sea game 31. Thời gian gần đây, địa điểm này trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách khi đến với Phú Yên.

Tháp Nghinh Phong biểu tượng mới tiêu biểu tại Phú Yên
Tháp Nghinh Phong biểu tượng mới tiêu biểu tại Phú Yên.

Ngoài du lịch biển, tại các tuyến phía Tây của tỉnh Phú Yên có nhiều điểm du lịch vừa mọc lên mang đến một trải nghiệm mới mẻ cho khách du lịch như: Suối Mây Farm, Cao Nguyên Vân Hòa, Sky Panorama. Mỗi điểm du lịch đều mang một phong cách, một dáng vẻ mới lạ.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên đón hàng trăm người trong ngày lễ dâng hương Thánh Mẫu Thiên Y

Hoài Luân |

Từ ngày 19 đến 23.3 âm lịch hằng năm, Tháp Nhạn tại Phú Yên diễn ra lễ hội dâng hương của đồng bào dân tộc Chăm để tưởng nhớ công ơn của Thánh Mẫu Thiên Y A Na với dân tộc mình. Năm nay, Tháp Nhạn đón đông đảo các đoàn đến dâng hương cũng như các đoàn du khách đến tham quan Di tích kiến trúc mang nét văn hóa độc đáo này.

Phú Yên - Khi bánh tráng trở thành Di sản

Hoài Luân |

Làng nghề bánh tráng truyền thống Phú Yên là một trong những làng nghề đươc công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghề sản xuất bánh tráng được kế thừa từ nhiều thế hệ, tuy không mang lại thu nhập cao về kinh tế nhưng người hầu hết các hộ dân ở đây vẫn theo nghề làm bánh tráng truyền thống để mưu sinh.

Biển Phú Yên đón hàng nghìn khách du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Hoài Luân |

Khi trở lại cuộc sống bình thường mới, nhu cầu của người dân du lịch tăng cao. Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10.3 biển Phú Yên đón lượng du khách đến tham quan rất đông. Đến đây, du khách được hòa mình vào thiên nhiên, với các bãi biển hoang sơ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phú Yên đón hàng trăm người trong ngày lễ dâng hương Thánh Mẫu Thiên Y

Hoài Luân |

Từ ngày 19 đến 23.3 âm lịch hằng năm, Tháp Nhạn tại Phú Yên diễn ra lễ hội dâng hương của đồng bào dân tộc Chăm để tưởng nhớ công ơn của Thánh Mẫu Thiên Y A Na với dân tộc mình. Năm nay, Tháp Nhạn đón đông đảo các đoàn đến dâng hương cũng như các đoàn du khách đến tham quan Di tích kiến trúc mang nét văn hóa độc đáo này.

Phú Yên - Khi bánh tráng trở thành Di sản

Hoài Luân |

Làng nghề bánh tráng truyền thống Phú Yên là một trong những làng nghề đươc công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghề sản xuất bánh tráng được kế thừa từ nhiều thế hệ, tuy không mang lại thu nhập cao về kinh tế nhưng người hầu hết các hộ dân ở đây vẫn theo nghề làm bánh tráng truyền thống để mưu sinh.

Biển Phú Yên đón hàng nghìn khách du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Hoài Luân |

Khi trở lại cuộc sống bình thường mới, nhu cầu của người dân du lịch tăng cao. Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10.3 biển Phú Yên đón lượng du khách đến tham quan rất đông. Đến đây, du khách được hòa mình vào thiên nhiên, với các bãi biển hoang sơ.