Phú Quốc lựa chọn điểm đến an toàn để đón khách quốc tế

THANH HƯƠNG |

Trước những phương án chuẩn bị mở cửa đón khách quốc tế vào cuối tháng 11 tới đây, ông Phạm Văn Thủy - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhìn nhận, mọi công tác chuẩn bị đang được Bộ VHTTDL gấp rút bàn thảo cùng UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện cho kịp tiến độ. Mục tiêu chính và quan trọng vẫn được xác định là đảm bảo an toàn cho du khách và người dân trên đảo Phú Quốc.

Ông Phạm Văn Thủy cũng khẳng định, Phú Quốc sẽ lựa chọn các điểm đến an toàn trên địa bàn để đón khách quốc tế. Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL (TCDL) cũng xúc tiến quảng bá đến các thị trường tiềm năng như Đông Bắc Á, Châu Âu, Mỹ, Úc… nhằm đưa thông điệp về một điểm đến an toàn của ngành du lịch Việt Nam sau dịch bệnh.

Ngay sau khi thí điểm đón du khách quốc tế tại Phú Quốc, Bộ VHTTDL sẽ có những tổng kết, đánh giá để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo cũng như cân nhắc về phương án mở rộng địa bàn đón khách quốc tế tại Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hội An (Quảng Nam)...

Theo ông Đặng Thanh Tùng - Giám đốc Neworld Travel nhìn nhận, việc Phú Quốc thí điểm đón khách du lịch quốc tế bằng “hộ chiếu vaccine” sẽ là một tín hiệu đáng mừng cho du lịch Việt Nam. Nếu đạt thành công, rõ ràng sẽ góp phần khôi phục lại các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, ông Đặng Thanh Tùng cũng nhấn mạnh thêm về việc thực hiện các công tác phòng, tránh dịch bệnh từ ý thức của người dân. Mặc dù đã tiêm phủ vaccine nhưng không có nghĩa sẽ đảm bảo an toàn toàn bộ mọi thứ. “Chúng tôi đặt kỳ vọng ngành du lịch sẽ sớm phục hồi một cách bền vững và an toàn. Chỉ có đảm bảo được “an toàn” thì mới có sự “bền vững”, các doanh nghiệp du lịch, cơ sở dịch vụ… mới thật sự được hồi sinh” - ông Đặng Thanh Tùng nói.

Theo thống kê từ tháng 4.2020 đến nay Việt Nam chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế, số người nước ngoài đến Việt Nam trong các tháng qua không nhiều và với mục đích công vụ. Ước tính số liệu khách du lịch nội địa tháng 9.2021 đạt 300 nghìn lượt. 9 tháng đầu năm nay khách du lịch nội địa ước đạt 31,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 136.850 tỉ đồng, giảm 41,27% so với cùng kỳ năm 2020.

Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục có những chính sách, đề xuất các giải pháp hỗ trợ ngành du lịch, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đồng thời đề xuất mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động trong lĩnh vực lưu trú. Trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc và phối hợp với tỉnh Kiên Giang triển khai.

Đồng thời sát sao theo dõi, đôn đốc các địa phương yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 trên hệ thống tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vn, thực hiện việc theo dõi và cập nhật danh sách cơ sở lưu trú du lịch được chọn làm nơi cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường công tác truyền thông và chuyển đổi số trong du lịch. Xây dựng và triển khai hệ thống chứng nhận số vaccine (https://travelpass.tourism.vn) để phục vụ đón khách quốc tế trở lại.

THANH HƯƠNG 
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Phú Quốc đạt chuẩn y tế quốc tế, sẵn sàng mở cửa đón du khách

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Sau 1 tháng nỗ lực, xây dựng, trang bị đầy đủ điều kiện đón khách quốc tế, ngày 15.10, Hội đồng Sân bay Quốc tế đã thẩm định và chấp nhận cấp Chứng nhận Kiểm chuẩn y tế sân bay cho Cảng HKQT Phú Quốc vào sáng ngày 25.10.

Ẩm thực Phú Quốc: Từ đặc sản biển khơi đến chuẩn mực 5 sao

Phương Thảo |

Vẻ đẹp thiên nhiên của Phú Quốc có thể khiến du khách yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ẩm thực đảo Ngọc với những đặc sản tươi ngon, hấp dẫn mới là thứ dư vị khó quên trong lòng người lữ khách.

Đến ngày 4.10, Phú Quốc “phủ sóng” vaccine mũi 1 toàn bộ người dân trên đảo

Lục Tùng |

TP.Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 để hướng tới mục tiêu “phủ sóng” mũi 1 toàn dân.

“Văn hóa nhà thùng” Nước mắm Phú Quốc là gì?

Lục Tùng |

“Văn hóa nhà thùng” gắn liền và tạo ra sự khác biệt cho thương hiệu Nước mắm Phú Quốc (TP. Phú Quốc, Kiên Giang).

Thống nhất thời điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc

Thanh Hương |

Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Kiên Giang chính thức thống nhất đề xuất phương án đón khách quốc tế đến Phú Quốc, bắt đầu từ trung tuần tháng 11.2021.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sân bay Phú Quốc đạt chuẩn y tế quốc tế, sẵn sàng mở cửa đón du khách

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Sau 1 tháng nỗ lực, xây dựng, trang bị đầy đủ điều kiện đón khách quốc tế, ngày 15.10, Hội đồng Sân bay Quốc tế đã thẩm định và chấp nhận cấp Chứng nhận Kiểm chuẩn y tế sân bay cho Cảng HKQT Phú Quốc vào sáng ngày 25.10.

Ẩm thực Phú Quốc: Từ đặc sản biển khơi đến chuẩn mực 5 sao

Phương Thảo |

Vẻ đẹp thiên nhiên của Phú Quốc có thể khiến du khách yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ẩm thực đảo Ngọc với những đặc sản tươi ngon, hấp dẫn mới là thứ dư vị khó quên trong lòng người lữ khách.

Đến ngày 4.10, Phú Quốc “phủ sóng” vaccine mũi 1 toàn bộ người dân trên đảo

Lục Tùng |

TP.Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 để hướng tới mục tiêu “phủ sóng” mũi 1 toàn dân.

“Văn hóa nhà thùng” Nước mắm Phú Quốc là gì?

Lục Tùng |

“Văn hóa nhà thùng” gắn liền và tạo ra sự khác biệt cho thương hiệu Nước mắm Phú Quốc (TP. Phú Quốc, Kiên Giang).

Thống nhất thời điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc

Thanh Hương |

Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Kiên Giang chính thức thống nhất đề xuất phương án đón khách quốc tế đến Phú Quốc, bắt đầu từ trung tuần tháng 11.2021.