Phụ nữ trên gốm Nam bộ xưa của nhà nữ sưu tập gốm ở An Giang

Lục Tùng |

An Giang - Nhà sưu tập gốm Đỗ Quyên - Chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh An Giang có bộ sưu tập lớn gốm Nam bộ xưa về chủ đề phụ nữ.

Cũng như các nhà yêu thích gốm, bà Đỗ Quyên (tên thật Nguyễn Kim Quyên, sinh năm 1959, ngụ TP. Long Xuyên, An Giang) bỏ ra nhiều thời gian tìm hiểu, sưu tập các tác phẩm gốm trong nước và nhiều quốc gia trên thế giới.

Đến với sân chơi gốm Nam bộ như việc tìm niềm vui sau khi phát hiện mắc bệnh nặng, nhưng thật bất ngờ, bà đã bị những mảnh gốm in màu thời gian cuốn hút.

“Trước hết, gốm Nam xưa đã gắn kết tôi bởi sự đánh thức những miền ký ức tuổi thơ lớn lên giữa ruộng đồng Nam bộ của mình. Hơn thế nữa, gốm Nam bộ xưa thoạt nhìn rất đơn giản, mộc mạc nhưng lại chứa đựng cả chiều sâu ý nghĩa xuất phát từ sự đa dạng về thể loại, chủ đề mỹ thuật... qua bàn tay sáng tạo của những người “nghệ sĩ dân gian” trong từng đường nét, màu sắc...”.

Trong hành trình gần một phần tư thế kỷ dấn thân, bà Đỗ Quyên đã cất công đi dọc dài đất nước để sưu tầm hàng ngàn tác phẩm gốm Nam bộ xưa thuộc nhiều dòng nổi tiếng trong nước và quốc tế, như: Gốm Cây Mai (Sài Gòn, Gia Định), gốm Biên Hòa (Đồng Nai), gốm Lái Thiêu (Bình Dương),...

Một chủ đề cũng được bà quan tâm, yêu thích chọn lựa khi sưu tầm và dành thời gian, không gian trang trọng để trưng bày nhất chính là về người phụ nữ. Bởi ở đó, bà không chỉ gửi gắm tự hào về giới, mà còn để tri ân người mẹ đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống của mình. Hiện cụ bà đã bước qua tuổi 103 nhưng nhiều năm qua vẫn minh mẫn và tích cực hỗ trợ con gái trong suốt hành trình lãng du trong thế giới gốm.

Không chỉ phiên âm, dịch nghĩa, cụ bà còn giảng giải ý nghĩa các “minh văn” được các tác giả gửi gắm trong quá trình sáng tạo của mình qua các điển tích, chữ Nho. Có lẽ vì thế mà tác phẩm và hình ảnh về người phụ nữ trong bộ sưu tập gốm Nam bộ xưa của bà Quyên rất phong phú và độc đáo. Không chỉ đa dạng về hình thức thể hiện như dĩa, chậu, bình, tranh, tượng..., người phụ nữ trong bộ sưu tập gốm của bà Đỗ Quyên còn phong phú về sắc thái cảm xúc, chủ đề...

Theo đó, người phụ nữ không chỉ biết lam lũ với ruộng đồng, mà còn biết tận hưởng cuộc sống thông qua các sinh hoạt nghệ thuật, trong đi tìm hạnh phúc lứa đôi... Và hơn thế nữa, phụ nữ còn biết xông pha trong những cuộc chiến tranh vệ quốc và biết buông bỏ những muộn phiền để tìm vào thế giới của tĩnh lặng, làm mới mình...

Vì thế không quá lời khi nói rằng, nơi đây đang thu giữ và tôn vinh vẻ đẹp tròn đầy về người phụ nữ Nam bộ nói riêng, Việt Nam nói chung. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, Báo Lao Động xin gửi đến bạn đọc vài hình ảnh tiêu biểu trong bộ sưu tập độc đáo và nổi tiếng này.

Bà Đỗ Quyên được giới sưu tập cổ vật trong nước, nhất là lĩnh vực gốm biết đến không chỉ bởi là người tích cực thành lập và giữ chức danh Chủ tịch Hội cổ vật cấp tỉnh đầu tiên vùng ĐBSCL. Ảnh: LT
Bà Đỗ Quyên được giới sưu tập cổ vật trong nước, nhất là lĩnh vực gốm biết đến không chỉ bởi là người tích cực thành lập và giữ chức danh Chủ tịch Hội cổ vật cấp tỉnh đầu tiên vùng ĐBSCL...
Mà còn được biết đến với tư cách là nhà sưu tập sở hữu nhiều tác phẩm gốm đẹp - độc về dòng gốm Nam bộ xưa. Ảnh: LT
...Mà còn được biết đến với tư cách là nhà sưu tập sở hữu nhiều tác phẩm gốm đẹp - độc về dòng gốm Nam bộ xưa. Ảnh: L.T
Bên cạnh góc dành cho bộ sưu tập theo “tuổi” gà của chồng, bà còn dồn sức cho bộ sưu tập về phụ nữ. Ảnh: LT
Bên cạnh góc dành cho bộ sưu tập theo “tuổi” gà của chồng, bà còn dồn sức cho bộ sưu tập về phụ nữ. Ảnh: L.T
Phụ nữ trong bộ sưu tập gốm của bà Đỗ Quyên rất phong phú. Không chỉ biết lam lũ trong cuộc sống đời thường. Ảnh: LT
Phụ nữ trong bộ sưu tập gốm của bà Đỗ Quyên rất phong phú, không chỉ biết lam lũ trong cuộc sống đời thường...
mà còn biết tận hưởng nghệ thuật cuộc sống. Ảnh: LT
...mà còn biết tận hưởng nghệ thuật cuộc sống. Ảnh: L.T
Bà Đỗ Quyên bên chiếc bình gốm cao 1m có hình ảnh người phụ nữ trong sinh hoạt đời thường. Đây được xem là tác phẩm quý hiếm vì có kích thước lớn (1m) và thuộc thương hiệu rất nổi tiếng: Thành Lễ. Ảnh: LT
Bà Đỗ Quyên bên chiếc bình gốm cao 1m có hình ảnh người phụ nữ trong sinh hoạt đời thường. Đây được xem là tác phẩm quý hiếm vì có kích thước lớn (1m) và thuộc thương hiệu rất nổi tiếng: Thành Lễ. Ảnh: LT
Hơn thế nữa, họ còn biết đi tìm cho mình hạnh phúc lứa đôi. Ảnh: LT
Hơn thế nữa, họ còn biết đi tìm cho mình hạnh phúc lứa đôi. Ảnh: L.T
Hình ảnh người phụ nữ khoát áo cô dâu trên nền gốm Biên Hòa. Ảnh: LT
Hình ảnh người phụ nữ khoác áo cô dâu trên nền gốm Biên Hòa. Ảnh: L.T
Hơn thế nữa, phụ nữ Việt Nam còn biết đứng lên trong các cuộc chiến tranh vệ quốc. Trong ảnh là hình ảnh Hai bà Trưng trên bình gốm Nam bộ. Ảnh: LT
Bộ sưu tập còn thể hiện phụ nữ Việt Nam biết đứng lên trong các cuộc chiến tranh vệ quốc. Trong ảnh là hình ảnh Hai Bà Trưng trên bình gốm Nam bộ. Ảnh: L.T
Nhà sưu tập Đỗ Quyên bên tác phẩm bình gốm hiếm về hình ảnh bà Triệu cưỡi voi đánh cồng“. Ảnh: LT
Nhà sưu tập Đỗ Quyên bên tác phẩm bình gốm hiếm về hình ảnh bà Triệu cưỡi voi đánh cồng“. Ảnh: L.T
Nhà sưu tập Đỗ Quyên bên đôi tượng Phật quan âm thuộc dòng gốm Biên Hòa trong tư thế tự buông bỏ sầu muộn... Ảnh: LT
Nhà sưu tập Đỗ Quyên bên đôi tượng Phật bà Quan âm thuộc dòng gốm Biên Hòa trong tư thế tự buông bỏ sầu muộn... Ảnh: L.T
Bà Đỗ Quyên cho biết, bộ sưu tập về chủ đề phụ nữ không chỉ là sự khẳng định về giới mà còn là lời tri ân người mẹ đã gắn bó và hỗ trợ mình rất nhiều trong những ngày tìm đến gốm như lối thoát khi phát hiện mắc bệnh nặng. Trong ảnh, mẹ bà Quyên đã 103 tuổi nhưng vẫn minh mẫn. Ảnh: LT
Bà Đỗ Quyên cho biết, bộ sưu tập về chủ đề phụ nữ không chỉ là sự khẳng định về giới mà còn là lời tri ân người mẹ đã gắn bó và hỗ trợ mình rất nhiều trong những ngày tìm đến gốm như lối thoát khi phát hiện mắc bệnh nặng. Trong ảnh, mẹ bà Quyên đã 103 tuổi nhưng vẫn minh mẫn. Ảnh: NVCC
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tuyển tập lời chúc người yêu ngọt ngào nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Tuấn Đạt - Thái Anh (st) |

Ngoài những món quà dành tặng nàng, hãy gửi lời chúc ngọt ngào nhất đến người mình thương nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3 sắp tới.

Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 không phải ai cũng biết

Hương Lê (T/H) |

Một sự thật là không phải ai cũng biết chính xác về nguồn gốc và ý nghĩa ngày 8.3 - Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ lấy chồng muộn- Sướng khổ do mình tạo ra

Nhóm PV |

Hôn nhân được xem là chuyện hệ trọng của cả đời người, nhất là với người phụ nữ. Tuy nhiên có cô gái rất mong lập gia đình nhưng cũng có người không muốn vội vã trói buộc cuộc đời mình với ai. Đặc biệt trong xã hội hiện đại ngày nay, xu hướng kết hôn muộn, thậm chí là sống độc thân ngày càng được nhiều chị em chọn lựa.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tuyển tập lời chúc người yêu ngọt ngào nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Tuấn Đạt - Thái Anh (st) |

Ngoài những món quà dành tặng nàng, hãy gửi lời chúc ngọt ngào nhất đến người mình thương nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3 sắp tới.

Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 không phải ai cũng biết

Hương Lê (T/H) |

Một sự thật là không phải ai cũng biết chính xác về nguồn gốc và ý nghĩa ngày 8.3 - Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ lấy chồng muộn- Sướng khổ do mình tạo ra

Nhóm PV |

Hôn nhân được xem là chuyện hệ trọng của cả đời người, nhất là với người phụ nữ. Tuy nhiên có cô gái rất mong lập gia đình nhưng cũng có người không muốn vội vã trói buộc cuộc đời mình với ai. Đặc biệt trong xã hội hiện đại ngày nay, xu hướng kết hôn muộn, thậm chí là sống độc thân ngày càng được nhiều chị em chọn lựa.