Phơi trần cơ thể cho thiên hạ ngắm nghía, bàn tán: Có nhân văn?

Nguyên Linh |

Nhìn vào nhiều cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam, không ít những hình ảnh các thí sinh trong trang phục bikini bị đem ra mổ xẻ, bàn tán.

Thời gian gần đây, tại Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều các cuộc thi nhan sắc và phần thi bikini là phần thi không thể thiếu. Cũng từ đó, không ít những màn trình diễn của các cô gái đôi mươi với bikini bị đem ra bình luận với những câu nói chê bai như bụng ngấn mỡ, đùi to... 

Dù cố tình hay vô tình, những lời bình phẩm, chỉ trích đối với thân thể của một cô gái đều khiến họ bị tổn thương ít nhiều. Đối với những thí sinh dự thi, đa phần là những cô gái mới lớn, có những bạn trẻ chỉ mới tốt nghiệp THPT, đã phải hứng chịu những bình phẩm ác ý từ phía cộng đồng về hình thể và nhan sắc có là điều nên làm?

Kể từ khi cuộc tranh luận có hay không nên bỏ phần thi bikini, đa số ý kiến đều cho rằng đây là cuộc thi hoa hậu chứ không phải thi trí tuệ. Nếu bỏ bikini cuộc thi sẽ không còn hấp dẫn và khó để chứng minh hết vẻ đẹp của một hoa hậu. Ngay cả trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi nhan sắc uy tín nhất Việt Nam - cũng khẳng định, sẽ không bỏ phần thi bikini. 

Đa số các hoa hậu, người đẹp bước ra từ cuộc thi nhan sắc cũng đồng ý rằng, bikini là phần thi quan trọng giúp họ khoe được vẻ đẹp và là bằng chứng cho việc cố gắng giữ gìn vóc dáng. Những điều đó không sai, tuy nhiên tại sao phải đến phần thi bikini nhan sắc các cô gái mới được công nhận? Mỗi thí sinh khi đến với các cuộc thi nhan sắc đều trải qua những vòng kiểm tra nhân trắc học rất kĩ lưỡng, vậy tại sao các cô gái lại phải trình diễn bikini trước cả ngàn người? 

Trước vấn đề này, PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Nhìn cảnh các cô gái trẻ mặc bikini đi thi các cuộc thi sắc đẹp ở VN trước những ánh nhìn khoái trí của những người khác phái và cả những lời dè bỉu của hàng nghìn con mắt, tôi cảm thấy khó chịu thay cho họ. Việc phơi trần cơ thể cho thiên hạ ngắm nghía ở các màn thi bikini, áo tắm chỉ đáp ứng sự “no” con mắt về da thịt nhưng có ai nghĩ rằng về một góc độ nào đó thì đã phương hại đến người phụ nữ. Tôi bị dị ứng trước lời bình phẩm quá lố trước các phần thi trang phục bikini ở Việt Nam". 

Cũng theo PGS TS Minh Thái, ban tổ chức vẫn có thể tổ chức thi bikini nhưng không cần công khai rộng rãi trên sân khấu để lựa chọn những tiêu chuẩn về hình thể cao nhất.

Hiện nay, quyết định bỏ thi bikini hay không vẫn chỉ dừng lại ở mức tranh cãi "chín người mười ý". Tuy nhiên, kết quả cuối cùng có lẽ phải chờ đến cuộc họp ngày 22.6, khi Cục Biểu diễn nghệ thuật chính thức lấy ý kiến từ các tổ chức, đơn vị liên quan. 

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Vương Duy Biên: Không nên bỏ bikini trong các phần thi hoa hậu

Đ.B |

“Bikini thể hiện rõ nhất vẻ đẹp hình thể. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng của các cuộc thi hoa hậu thì sao lại bỏ đi”, Thứ trưởng Vương Duy Biên bày tỏ quan điểm.

Bỏ thi áo tắm, dẹp luôn thi hoa hậu?

Nguyên Linh |

Những cuộc tranh cãi nóng vẫn diễn ra xung quanh vấn đề có nên hay không bỏ phần thi áo tắm trong các cuộc thi nhan sắc.

Nếu bỏ thi áo tắm thì không nên tổ chức thi sắc đẹp nữa

Văn Phú - Phan Anh |

Việc có thể sẽ bỏ đi phần thi trình diễn bikini trong các cuộc thi sắc đẹp nhận được những phản ứng trái chiều từ dư luận. Người không tin sẽ bỏ phần thi này, người thì thẳng thắn: “Nếu bỏ phần thi áo tắm thì không nên tổ chức thi hoa hậu, sắc đẹp làm gì nữa”?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Thứ trưởng Vương Duy Biên: Không nên bỏ bikini trong các phần thi hoa hậu

Đ.B |

“Bikini thể hiện rõ nhất vẻ đẹp hình thể. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng của các cuộc thi hoa hậu thì sao lại bỏ đi”, Thứ trưởng Vương Duy Biên bày tỏ quan điểm.

Bỏ thi áo tắm, dẹp luôn thi hoa hậu?

Nguyên Linh |

Những cuộc tranh cãi nóng vẫn diễn ra xung quanh vấn đề có nên hay không bỏ phần thi áo tắm trong các cuộc thi nhan sắc.

Nếu bỏ thi áo tắm thì không nên tổ chức thi sắc đẹp nữa

Văn Phú - Phan Anh |

Việc có thể sẽ bỏ đi phần thi trình diễn bikini trong các cuộc thi sắc đẹp nhận được những phản ứng trái chiều từ dư luận. Người không tin sẽ bỏ phần thi này, người thì thẳng thắn: “Nếu bỏ phần thi áo tắm thì không nên tổ chức thi hoa hậu, sắc đẹp làm gì nữa”?